Khen thưởng những người cứu 6 học sinh khuyết tật bị đuối nước ở Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chủ tịch UBND tỉnh Bình ĐỊnh đã tặng Bằng khen cho Đại úy Nguyễn Thanh Tịnh, Phó trưởng Công an thị trấn Cát Tiến; ông Nguyễn Hữu Lập và ông Nguyễn Hữu Thi vì thành tích cứu người đuối nước.
Đội SOS Bình Định hỗ trợ một em học sinh khuyết tật trong vụ việc (Ảnh: Đội SOS Bình Định).

Đội SOS Bình Định hỗ trợ một em học sinh khuyết tật trong vụ việc (Ảnh: Đội SOS Bình Định).

Ngày 7/3, ông Trần Đình Trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát cho biết theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Ủy ban Nhân dân thị trấn đã tiến hành khen thưởng 3 người cứu thành công 6 học sinh khuyết tật bị đuối nước vào cuối tháng Hai trên địa bàn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định có Công văn số 705/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các cá nhân có thành tích đột xuất cứu người bị đuối nước tại biển Trung Lương, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho Đại úy Nguyễn Thanh Tịnh, Phó trưởng Công an thị trấn Cát Tiến; ông Nguyễn Hữu Lập và ông Nguyễn Hữu Thi, cùng trú tại khu phố Trung Lương, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát.

Ba cá nhân trên đã kịp thời cứu người bị đuối nước vào ngày 25/2 tại biển Trung Lương, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 25/2, nhóm trẻ khuyết tật ngôn ngữ thuộc một trường khuyết tật ở địa phương đến bãi biển Trung Lương để chơi, tắm biển thì không may bị sóng biển cuốn ra xa.

Rất may vào thời điểm này, nhiều ngư dân đã phát hiện, hô hoán và báo cho các lực lượng biên phòng, công an đến hỗ trợ cứu vớt và đưa vào bờ an toàn cả 6 học sinh./.

Có thể bạn quan tâm

Trao đi những giọt máu hồng

Trao đi những giọt máu hồng

(GLO)- Ngày 5-4 tới, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức ngày hội hiến máu hưởng ứng Ngày toàn dân HMTN (7-4) với mục tiêu phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 500 đơn vị máu an toàn.
Mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp

Mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp

(GLO)- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều đoàn viên, thanh niên ở Gia Lai đã có những việc làm hay, hành động đẹp, góp phần lan tỏa lối sống tích cực và nhân văn đến cộng đồng.