Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động khoảng 100 cảnh sát để bao vây, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Trần Văn Thuận, Giám đốc C.ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Long Thái Việt. Ông Thuận được xem là “ông trùm” khai thác khoáng sản ở khu vực phía Nam của tỉnh Bình Thuận trong hơn 20 năm qua.
(GLO)- Thời gian qua, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tăng cường các giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng, góp phần hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
(GLO)- Thời gian qua, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn các hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
(GLO)- Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã triển khai thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 82/2024/NQ-HĐND ngày 10-7-2024, quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Tuy đạt được một số kết quả nhưng công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn đối diện với khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.
Mỏ đá nằm sát khu dân cư đang được tổ chức khai thác. Hơn 60 hộ dân ở thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang, Quảng Nam) đang ngày đêm nơm nớp với họa... đá lăn.
Đáp án của câu hỏi nói trên đã có từ lâu, khi luật Khoáng sản 13 năm trước đã quy định thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở tất cả các khu vực hoạt động khoáng sản, trừ khu vực nhà nước xác định là không đấu giá.
Đắk Nông có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú nhưng rất nhiều điểm quy hoạch mỏ đang chồng lấn lên nhay, mỏ bô xít Đăk Nông chưa thể khai thác, chờ tháo gỡ quy hoạch.
Ngày 12/3, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định xử phạt 290 triệu đồng và tước giấy phép khai thác trong 5 tháng đối với các sai phạm về khai thác khoáng sản và đất đai của công ty TNHH Anh Kiên, TP Bảo Lộc.
(GLO)-Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại buổi làm việc với Công ty Thủy điện Ia Ly về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
UBND huyện Mang Yang vừa có thông cáo báo chí về tình hình giải quyết các vụ việc phản ánh liên quan đến sạt lở đất tại xã Hà Ra và Đak Ta Ley. Thông cáo báo chí nêu rõ chưa có cơ sở khẳng định Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức gây sạt lở đất của người dân.
(GLO)- Tình trạng thiếu đất san lấp khiến nhiều công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Gia Lai chậm tiến độ. Các ngành, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai cũng như giải ngân vốn đầu tư công.
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký Quyết định ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng-chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn và công trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2023/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, có hiệu lực từ ngày 15-7-2023, thay thế Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 24-12-2016.
Một số thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay: “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, Gia Lai tiếp nhận 382 đơn vị máu; 1 người tử vong do ngộ độc thịt cóc; Phát hiện bãi khai thác đá trái phép tại Al Bá; Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai tuyển dụng 39 chỉ tiêu giáo viên THPT.
Sau khi hết thời gian cấp phép, Công ty TNHH Nhà máy gạch ngói Lâm Viên tiếp tục khai thác 640.583 m3 khoáng sản là đất sét để làm gạch ngói và cát xây dựng không phép.
(GLO)- Sở Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác khoáng sản 10 khu vực mỏ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Sáng 11-12-2017, ông Nay Kiên-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah cho biết: UBND huyện vừa ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đối với ông Nguyễn Xuân Huân, làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây, huyện Chư Pah.
Việc Chính phủ chậm ban hành 2 nghị định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước, có thể gây thiệt hại cho ngân sách gần 5.000 tỉ đồng.
(GLO)- Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây diễn ra khá phức tạp. Mặc dù quy mô khai thác nhỏ lẻ, thủ công nhưng với kiểu khai thác bừa bãi như hiện nay sẽ làm cho nguồn tài nguyên sớm bị cạn kiệt.
(GLO)- Sáng 12-10, ông Tạ Văn Thân-Phó Trưởng phòng Khoáng sản, Tài nguyên nước (Sở Tài nguyên và Môi trường) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh (thuộc Sở Tư pháp) tổ chức thành công phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2021.