Làm rõ việc hàng trăm người ngăn doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi công ty Vitrac Lâm Đồng đưa máy móc vào khu vực được cấp phép khai thác khoáng sản, hàng trăm người dân ngăn chặn.

Ngày 17-5, nguồn tin Báo Người Lao Động cho hay UBND huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng với UBND huyện kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Vitrac Lâm Đồng tại xã Đạ Oai.

Người dân xã Đạ Oai tụ tập ngăn chặn xe của công ty Vitrac Lâm Đồng vào bãi tập kết phương tiện của doanh nghiệp.
Người dân xã Đạ Oai tụ tập ngăn chặn xe của công ty Vitrac Lâm Đồng vào bãi tập kết phương tiện của doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Công ty Vitrac Lâm Đồng, doanh nghiệp này được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác cát, cuội sỏi vào năm 2018 tại xã Đạ Oai. Tuy nhiên khi triển khai dự án, doanh nghiệp cho rằng không được xã Đạ Oai tạo điều kiện hoạt động. Khi công ty này gửi thông báo đến xã thì sau đó xuất hiện tình trạng người dân tập trung phản đối dự án.

Trong khi đó, tại khu vực doanh nghiệp được cấp phép xảy ra tình trạng một số người khai thác khoáng sản trái phép. Mới đây, cơ quan chức năng đã tạm giữ 2 máy múc và 1 xe tải của ông Nguyễn Thanh Trọng để điều tra hành vi khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực này.

Công ty Vitrac Lâm Đồng cũng cho rằng những người tập trung ngăn cản dự án có nhiều người là người thân của một cán bộ xã Đạ Oai. (?!)

Theo báo cáo của UBND huyện Đạ Huoai, vào ngày 7-5, Công ty Vitrac Lâm Đồng đưa xe ben có rơ-móc kéo theo một xe múc vào khu vực dự án. Lúc này, có gần 300 người dân khu vực tụ tập cản trở, không cho phương tiện này vào bãi đất tập kết của công ty.

Lực lượng chức năng địa phương sau đó có mặt ổn định tình hình. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, doanh nghiệp đã đưa các phương tiện ra khỏi khu vực nên sau đó người dân giải tán. UBND huyện Đạ Huoai giao UBND xã Đạ Oai kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị của Công ty Vitrac Lâm Đồng và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Công an xã Đạ Oai cũng tổng hợp danh sách người dân tụ tập phản đối dự án, người tham gia bị ảnh hưởng bởi dự án; người tham gia nhưng không có quyền lợi hoặc ảnh hưởng bởi dự án; người tham gia là cán bộ công chức, thân nhân công chức để có hướng xử lý.

Chính quyền địa phương nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của người dân đề kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo hài hòa giữa quyền và lợi ích của người dân – doanh nghiệp và nhà nước.

Tại buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để giải quyết vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp vào ngày 24-4 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu UBND huyện Đạ Huoai vào cuộc, kiểm tra làm rõ vì sao doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác nhưng không khai thác được, trong khi có tình trạng khai thác trái phép cát tại khu vực này; làm rõ phản ánh của doanh nghiệp về việc có hay không có sự tiếp tay của cán bộ xã Đạ Oai trong hoạt động khai thác cát trái phép?

Đối với việc người dân ngăn chặn hoạt động khai thác cát của doanh nghiệp nhưng quá trình kiểm tra, rà soát nếu không có lý do chính đáng thì chính quyền địa phương, cơ quan chức năng liên quan phải có biện pháp xử lý, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp.

Theo Trường Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null