Kẻ giết cô gái trẻ phân xác chiều 29 Tết xin giảm án từ trại tạm giam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ trại tạm giam, Nguyễn Đăng Khoa - kẻ sát hại cô gái trẻ, sau đó hiếp dâm và cướp tài sản của nạn nhân đã nộp đơn kháng cáo xin được giảm án, sau khi bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên tử hình.

Ngày 10/8, TAND TPHCM xác nhận, đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Đăng Khoa (26 tuổi, quê Tiền Giang). Nguyễn Đăng Khoa là hung thủ sát hại chị V.T.T. (25 tuổi, quê Đồng Nai) để cướp tài sản, hiếp dâm rồi phân xác nạn nhân mang đi phi tang gây xôn xao dư luận vào ngày 29 Tết nguyên đán vừa qua.

Nguyễn Đăng Khoa tại phiên tòa ngày 9/7.

Nguyễn Đăng Khoa tại phiên tòa ngày 9/7.

Trước đó, vào ngày 9/7, Khoa bị HĐXX của TAND TPHCM tuyên tử hình về tội “Giết người”, 6 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Đăng Khoa và chị T. ở chung trong khu nhà trọ tại TP Thủ Đức (TPHCM). Khu nhà trọ này có 2 dãy, mỗi dãy có 7 phòng trọ riêng biệt, phân cách với nhau bằng một lối đi chung ở giữa, Nguyễn Đăng Khoa cùng bạn gái thuê ở Phòng trọ số 14; còn chị T. thuê phòng dãy đối diện.

Do có ý định cướp tài sản của chị T. nên ngày 8/2/2023 (nhằm 29 Tết), Khoa nhờ chị T. qua phòng của mình để giúp dịch chuyển tủ quần áo. Khi chị T. vừa qua phòng, Khoa đóng cửa lại, dùng dao đe dọa, uy hiếp và đâm nạn nhân rồi lục tìm lấy một số tài sản là vàng trị giá gần 29 triệu đồng và 3 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, Khoa thực hiện hành vi hiếp dâm thi thể chị T..

Để phi tang, Khoa đã dùng dao phân thi thể cho vào 6 túi nylon cột kín, rồi dùng xe máy chở 2 lần mang vứt xuống mép kênh ven đường đi khu vực TP Thủ Đức. Nguyễn Đăng Khoa bán một số tài sản đã cướp được của chị T., rồi đem theo một số món nữ trang cướp được, đón xe khách về nhà bạn gái tại xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) chơi Tết.

Qua truy xét, công an di lý Nguyễn Đăng Khoa về TPHCM làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Đăng Khoa thừa nhận hành vi gây ra như nêu trên.

Theo Tân Châu (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null