Kbang quan tâm đầu tư giao thông đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bên cạnh đầu tư xây dựng nông thôn mới, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) còn quan tâm mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông đô thị, phấn đấu đưa thị trấn Kbang trở thành đô thị loại IV vào năm 2025.
Đang dọn lại đất đá trước nhà, ông Hồ Văn Thành (tổ 7, thị trấn Kbang) vui vẻ cho hay: Gần 1 tháng qua, người dân ai nấy đều phấn khởi khi đường Lê Văn Tám được nâng cấp, mở rộng. Trước đây, tuyến đường này rất nhỏ hẹp, vỉa hè gồ ghề, đất đá lởm chởm trông khá nhếch nhác. “Sau khi giải phóng mặt bằng và hoàn thiện một phần công trình, chúng tôi thấy việc mở rộng lòng đường, vỉa hè sẽ tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân”-ông Thành nói.
Tương tự, bà Trần Thị Thàn (nhà số 125 Lê Văn Tám) cũng cho hay: Dù việc ra vào khá bất tiện bởi đơn vị thi công đang đào mương lắp đặt cống thoát nước nhưng bà rất vui vẻ. Sau khi hoàn thành, mặt đường sẽ rộng đến 10,5 m, trong khi đường cũ chỉ 5,5 m. Cùng với đó, vỉa hè được lót gạch thẳng thớm, sạch đẹp, không còn gồ ghề như trước. “Đường thông, hè thoáng sẽ tạo thuận tiện cho việc đi lại, mua bán. Nhiều gia đình còn tự nguyện tháo dỡ tường rào để thi công nhanh chóng”-bà Thàn phấn khởi nói.
Theo ông Đào Xuân Sửu-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang: Đối với các dự án khởi công mới năm 2021, đến nay đã có 17/20 công trình, hạng mục được triển khai. Trong số này có nhiều tuyến đường giao thông nội thị được nâng cấp, mở rộng như: đường Lê Văn Tám có chiều dài 1,4 km, vốn đầu tư 13 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 11-2021; đường Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ, Giải Phóng đều đạt khối lượng 74-78%, dự kiến hoàn thành trong tháng 7. Trong đó, tuyến đường Lê Văn Tám được xem là trục chính của thị trấn được mở rộng về phía Tây, tiếp cận đường Trường Sơn Đông. Đây được xem là điểm kết nối giao thông quan trọng, tạo điểm nhấn về mỹ quan cho khu vực cửa ngõ thị trấn.
Tuyến đường Lê Văn Tám nối trung tâm thị trấn Kbang với đường Trường Sơn Đông được nâng cấp, mở rộng tạo điểm nhấn tại cửa ngõ đô thị. Ảnh: Minh Nguyễn
Tuyến đường Lê Văn Tám nối trung tâm thị trấn Kbang với đường Trường Sơn Đông được nâng cấp, mở rộng tạo điểm nhấn tại cửa ngõ đô thị. Ảnh: Minh Nguyễn
Đặc biệt, tuyến đường Hai Bà Trưng có chiều dài 3 km nối đường Ngô Mây với Trường Sơn Đông có tổng kinh phí hơn 55 tỷ đồng cũng vừa được HĐND tỉnh thông qua. Ông Sửu thông tin: “Sau khi Dự án được phê duyệt, chúng tôi sẽ tổ chức đấu thầu thiết kế, thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đang được triển khai quyết liệt”.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Quang Toàn-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Kbang-cho hay: Sau khi có quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kbang đến năm 2035, huyện đã đầu tư nhiều công trình giao thông quan trọng, cấp thiết, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ dân sinh. Đến nay, huyện đã hoàn thành các tuyến đường: Võ Thị Sáu, Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Nguyễn Du…
Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Kbang cho biết thêm: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kbang lần thứ IX, đến năm 2025, thị trấn Kbang sẽ đạt các tiêu chí của đô thị loại IV, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Đồng thời, theo định hướng phát triển không gian đô thị, việc xây dựng các tuyến đường nội thị kết nối với quốc lộ và đường chính dẫn đến các khu hành chính, công cộng, thương mại, khu dân cư cũng là định hướng quy hoạch của huyện trong thời gian tới. “Việc huy động các nguồn lực, chủ động triển khai đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị là một trong những bước chuẩn bị để thực hiện các mục tiêu kế hoạch dài hạn trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt của huyện”-ông Toàn nhấn mạnh.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vé máy bay nội địa và quốc tế đang tăng mạnh, có chặng cao gần gấp 3 lần so với ngày thường. Trong khi đó, xu hướng du lịch cá nhân hóa và kết hợp đào tạo ngắn hạn lên ngôi, hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân một số làng thuộc xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi. Mong mỏi lớn nhất của người dân là tuyến đường huyết mạch này sớm được quan tâm đầu tư để thuận lợi hơn trong đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.