Iran sẵn sàng đối mặt với thách thức từ Mỹ và Israel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phó chỉ huy Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Fadavi ngày 6/1 nói hậu bầu cử Mỹ, Israel và Mỹ có khả năng tấn công phủ đầu Tehran, nhưng Tehran không hề run sợ mà đã sẵn sàng đáp trả.

nguoi-di-bo-tren-duong-pho-tehran-iran-anh-reuters.jpg
Người dân đi lại ở thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Iran cũng bác bỏ ảnh hưởng của bầu cử Tổng thống Mỹ đối với nước này cũng như quan hệ Iran-Mỹ. Người phát ngôn chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani tuyên bố: “Trong mọi trường hợp, chính sách chung của hai nước về bản chất là ổn định và trên thực tế sẽ không thay đổi đáng kể”.

“Bầu cử Mỹ không phải là điều chúng tôi bận tâm. Các chính sách của chúng tôi là ổn định và không thay đổi dựa trên các cá nhân. Chúng tôi đã đưa ra những dự đoán cần thiết trước đó và sẽ không có bất cứ thay đổi nào”, ông Fatemeh Mohajerani nói, theo Al Jazeera.

Trước đó 1 ngày, Iran phóng thành công 2 vệ tinh nội địa Kowsar vào quỹ đạo bằng tên lửa Soyuz-2.1b của Nga, từ bãi phóng Vostochny Cosmodrome ở vùng Viễn Đông Nga.

Kowsar là vệ tinh cảm biến từ xa nặng 30 kg, được trang bị để chụp ảnh có độ phân giải cao phục vụ cho mục đích lập kế hoạch nông nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, giám sát môi trường và quản lý khủng hoảng, theo Tasnim .

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2018. Căng thẳng Mỹ - Iran từ đó đến nay vẫn tiếp diễn. Nền kinh tế của Iran đã phải vật lộn trong nhiều năm vì ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt.

Mỹ và Israel cáo buộc Iran âm thầm làm giàu uranium ở mức gần cấp độ vũ khí trong khi Tehran khẳng định chỉ sử dụng chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Tuần trước, Iran gửi thông điệp tới các nước Ả Rập, tuyên bố tiếp tục giáng đòn quân sự đáp trả Israel. Đòn đáp trả của Iran được cho là sẽ mạnh mẽ hơn cuộc tấn công ngày 1/10. Iran cũng tuyên bố sẽ giáng đòn sau bầu cử Mỹ nhưng trước khi tân tổng thống Mỹ nhậm chức vào đầu năm sau.

Ngày 6/11, sau khi ông Trump tuyên bố thắng cử, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi lời chúc mừng, đồng thời thảo luận về 'mối đe dọa từ Iran' trong cuộc điện đàm với tổng thống Mỹ đắc cử, AFP đưa tin.

Ngoài ra, Ten Aviv mong muốn sớm chuyển người dân phải di dời khỏi miền bắc Israel trở về nhà và đảm bảo Hezbollah không còn gây ra mối đe dọa đối với an ninh của Israel trong tương lai.

Hồi tuần trước, truyền thông Israel công bố dự thảo đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày, bao gồm một "lá thư riêng" giữa Mỹ và Israel, trao cho Tel Aviv quyền chống lại các mối đe dọa sắp xảy ra đối với an ninh của nước này tại Lebanon.

Cùng ngày, thủ lĩnh mới của Hezbollah Naim Qassem cho biết: "Chúng tôi có hàng chục nghìn quân kháng chiến được đào tạo sẵn sàng chiến đấu".

Trong bài phát biểu được ghi âm trước truyền hình đánh dấu 40 ngày kể từ sau cái chết của người tiền nhiệm Hassan Nasrallah trong một cuộc không kích, ông Qassem cho biết bất kỳ ứng viên tổng thống Mỹ nào thắng cử cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng.

Có thể bạn quan tâm

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Gia Lai: Hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131 của Chính phủ

Gia Lai: Hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131 của Chính phủ

(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trong quý I-2025, tỉnh đã hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6-10-2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, xác định rõ nguyên nhân vụ cháy rừng tại Tuyên Quang

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, xác định rõ nguyên nhân vụ cháy rừng tại Tuyên Quang

(GLO)- Ngày 22-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 24/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).