Ia Pa mang Tết yêu thương đến với phụ nữ nghèo và trẻ mồ côi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong không khí những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang “Tết yêu thương” đến với các gia đình hội viên phụ nữ nghèo và trẻ mồ côi, tạo không khí vui tươi, ấm áp dịp Tết đến, Xuân về.

Những phần quà đong đầy yêu thương

Ngày 17-1, tại sân nhà thi đấu huyện Ia Pa, 89 hội viên phụ nữ nghèo và 12 trẻ mồ côi được các cấp Hội LHPN trong huyện trao những phần quà Tết đong đầy yêu thương. Không giấu nổi vui mừng xen lẫn xúc động bởi giữa những khó khăn bộn bề, các chị, các em không hề bị bỏ rơi mà luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Hội.

hoi.jpg
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Mrơn thăm, tặng quà Tết em Rah Lan Sinh-trẻ mồ côi được Hội nhận đỡ đầu. Ảnh: Vũ Chi

Đưa cháu ngoại đến nhận quà Tết, ông Siu Thin (thôn H’Lil 1, xã Ia Mrơn) không khỏi xúc động vì hơn 1 năm qua, ông cùng cháu trai Rah Lan Sinh (7 tuổi) đã nhận được nhiều sự quan tâm từ Hội LHPN xã. Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Cách đây 2 năm, con gái ông qua đời vì bạo bệnh, con rể đi lấy vợ khác, để lại cho ông đứa cháu nhỏ tội nghiệp. Nhưng ông đã tuổi cao, sức yếu nên cuộc sống càng thêm khó khăn gấp bội.

Biết được hoàn cảnh gia đình em Sinh, đầu năm 2024, Hội LHPN xã Ia Mrơn đã nhận đỡ đầu em cho đến năm 18 tuổi. Định kỳ hàng tháng, Hội cử cán bộ xuống thăm hỏi, động viên, tặng quà, giúp đỡ gia đình em cũng như hướng dẫn em học bài, dạy em làm những công việc vặt trong nhà đỡ đần ông ngoại.

Ông Thin nghẹn ngào: “Nghe được nhận quà nên cháu vui lắm, bảo ông đưa đi. Với món quà này, tôi có thể sắm bộ quần áo mới cho cháu. Cộng thêm ít bánh kẹo hôm trước các mẹ đỡ đầu mới trao tặng, Tết với 2 ông cháu vậy là đầy đủ rồi”.

Ngoài phần quà cho hội viên phụ nữ nghèo và trẻ mồ côi, tại chương trình, Hội LHPN huyện trao tặng kinh phí 10 triệu đồng từ “Quỹ hỗ trợ sinh kế” của Hội cho chị Ksor H’Bễ-hội viên phụ nữ nghèo xã Chư Răng để xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh.

z6240206030165-da7441041ad87d926fe2ae0b2630bb1d.jpg
Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan (hàng đầu, bìa phải, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Pa) trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh cho chị Ksor H’Bễ tại chương trình "Xuân đoàn kết-Tết yêu thương" năm 2025. Ảnh: Vũ Chi

Chị H’Bễ cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã trong năm 2025. Chị tâm sự: “Gia đình thuộc diện khó khăn, quanh năm trông vào 2 sào rẫy trồng mì nên được nhận quà, nhận hỗ trợ kinh phí của Hội LHPN. Tôi cảm ơn các cấp Hội đã quan tâm để tôi cùng những hội viên khác được đón một cái Tết đủ đầy và có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo”.

Sôi nổi nhiều hoạt động ý nghĩa

Chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương” năm 2025 do Hội LHPN huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện tổ chức với chuỗi các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Ngoài chương trình văn nghệ mừng Đảng, chào xuân Ất Tỵ 2025, chương trình đồng diễn dân vũ với chủ đề “Duyên dáng Áo dài Việt”, tặng quà hội viên phụ nữ nghèo và trẻ mồ côi còn có hoạt động phiên chợ Tết an toàn.

Tham gia phiên chợ có 11 gian hàng trưng bày nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp của hội viên phụ nữ trong toàn huyện cùng các sản phẩm mang đậm hương vị Tết như: sữa chua nếp cẩm Hoàng Hà, gạo TBR97, trứng vịt Văn Bé, rau-củ-quả các loại, rượu cần, bánh chưng, giò chả, mứt Tết…

Chị Võ Thị Tài-hội viên phụ nữ khuyết tật (thôn 1, xã Pờ Tó) tham gia phiên chợ với một số sản phẩm truyền thống như bánh thuẫn, bánh dẻo, cá cơm rim ngọt…Các sản phẩm hầu hết đều “cháy” hàng ngay sau khi bày bán.

Chị Tài chia sẻ: Ngoài làm bánh kem sinh nhật, dịp Tết cổ truyền của dân tộc, tôi làm thêm một số loại bánh, mứt truyền thống để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Thật vui vì các sản phẩm được mọi người ưa chuộng. Năm mới sắp đến rồi, xin chúc cho tất cả mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ một năm mới nhiều sức khỏe và thành công”.

z6240206022552-d1fa1b4d71e3a66c356533edb4442268.jpg
Chị Võ Thị Tài (bìa phải, hội viên phụ nữ khuyết tật thôn 1, xã Pờ Tó) bày bán nhiều sản phẩm truyền thống tại phiên chợ Tết an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan-Chủ tịch Hội LHPN huyện Ia Pa-cho biết: Chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương” như là lời hẹn Xuân mới của Hội LHPN huyện với cán bộ, hội viên phụ nữ huyện nhà. Với thông điệp: Hành trình kết nối, lan tỏa yêu thương, để mùa Xuân ấm áp đến với mọi người, mọi nhà, để ai ai cũng được đón Tết, không ai bị bỏ lại phía sau, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các Hội cơ sở rà soát, nắm danh sách phụ nữ, trẻ mồ côi để có những phần quà hỗ trợ phù hợp.

89 suất quà Tết trị giá 36 triệu đồng tặng hội viên phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi theo chương trình “Mẹ đỡ đầu” được trao tại chương trình đều mang trong đó tình cảm, sự sẻ chia nhằm tiếp thêm động lực cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống cũng như giúp trẻ mồ côi có thêm niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn khi luôn có Hội đồng hành.

Bên cạnh đó, phiên chợ Tết an toàn là cơ hội để hội viên phụ nữ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi hàng hóa phục vụ nhu cầu đón Tết cổ truyền của mỗi gia đình.

“Không chỉ tạo không khí vui tươi cho hội viên phụ nữ những ngày cuối năm, chương trình đã thể hiện sự quan tâm, sâu sát của tổ chức Hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên phụ nữ và trẻ em với phương châm “không để hội viên nào không có Tết” và “ở đâu có hội viên gặp khó, ở đó có tổ chức Hội”-bà Lan khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng đã thẳng thắn trao đổi, nêu lên băn khoăn về quyền lợi cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: T.H

Kdang: Tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-8), UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đoạn qua địa bàn xã.

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

(GLO)- Chiều 29-8, tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương. Đây là một trong các hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

(GLO)-Thông qua Đoàn phường Hoài Nhơn Đông, hai anh em Trịnh Hồng Vinh (10 tuổi) và Trịnh An Châu (6 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Đông) đã ủng hộ 1,6 triệu đồng, được gom góp từ những tờ tiền mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng gửi đến đất nước Cuba, kèm theo bức thư tay viết nắn nót...

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua bài viết "Người dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường" đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 11-8, UBND xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý dứt điểm tình trạng này.

null