Ia Grai quan tâm thực hiện chính sách dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) có hơn 49% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trong 5 năm (2019-2024), huyện đã quan tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS

Những năm qua, huyện Ia Grai đã quan tâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU và Thông tri số 07-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơ cấu cán bộ, công chức là người DTTS Bahnar, Jrai trong các cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Đình Huấn-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy-cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ DTTS tham gia các cấp ủy, giới thiệu, cơ cấu vào các chức danh chủ chốt của huyện, xã và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể. Việc này đã tạo sự chuyển biến về chất lượng của đội ngũ cán bộ người DTTS, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.

Đến nay, Đảng bộ huyện có 1.231 đảng viên là người DTTS. Tỷ lệ cán bộ, công chức người DTTS chiếm hơn 13,1% tổng số cán bộ, công chức. Ở cấp xã có gần 100 cán bộ, công chức người DTTS, chiếm hơn 35,7% tổng số cán bộ, công chức cấp xã.

Huyện Ia Grai luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức là người DTTS. Ảnh: T.N

Huyện Ia Grai luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức là người DTTS. Ảnh: T.N

Ông Thân Trọng Bình-Trưởng phòng Nội vụ-cho hay: “Giai đoạn 2020-2023, UBND huyện đã tuyển dụng 79 viên chức, trong đó, người DTTS chiếm hơn 15%. Đồng thời, tuyển dụng 19 công chức cấp xã, trong đó, người DTTS chiếm hơn 21%. Ủy ban nhân dân huyện đã cử 34 lượt cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và tin học, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Ông Trịnh Bá Hoa-Bí thư Đảng ủy xã Ia Khai-cho biết: “Đảng ủy xã luôn bám sát các quy định để tiến hành quy trình công tác cán bộ. Hiện có 14 cán bộ được quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó, người dân tộc Jrai chiếm hơn 50%, tỷ lệ cán bộ người DTTS được quy hoạch Ban Thường vụ chiếm 75% và quy hoạch Bí thư Đảng ủy chiếm gần 66,7% số được quy hoạch. Sau quy hoạch, Đảng ủy xã tạo điều kiện để cán bộ được đi đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng điều kiện cho công tác sắp xếp, bố trí cán bộ”.

Quan tâm các chính sách dân tộc

Ông Lê Ngọc Quý-Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Giai đoạn 2019-2024, huyện tranh thủ kết hợp nhiều nguồn lực và chính sách đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, quan tâm các lĩnh vực xã hội có liên quan đến đồng bào DTTS. Công tác giảm nghèo tiếp tục được UBND huyện tập trung chỉ đạo sâu sát, thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Kết quả giảm nghèo của huyện hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 8,91%. Trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Công trình cấp nước sạch sinh hoạt ở vùng DTTS của huyện Ia Grai. Ảnh: T.N

Công trình cấp nước sạch sinh hoạt ở vùng DTTS của huyện Ia Grai. Ảnh: T.N

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phan Đình Thắm cho biết thêm: “Đến nay, toàn huyện có 8/12 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và xã Ia Khai đang chờ tỉnh xem xét, công nhận; có 40 thôn làng được UBND huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Riêng năm 2024, UBND huyện chỉ đạo các ngành nỗ lực hoàn thành đầy đủ các tiêu chí để sớm đề nghị xét công nhận xã Ia Pếch đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đến năm 2025, huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”.

Riêng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, đến nay, các dự án và tiểu dự án đã đem lại hiệu quả thiết thực cho vùng DTTS, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện.

Bên cạnh đó, hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, góp phần kiểm soát các loại dịch bệnh. Huyện cũng đã tập trung mở rộng và nâng cấp hệ thống trường lớp, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo vùng DTTS.

Có thể bạn quan tâm

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Khi Tổ quốc đón Người trở về

Khi Tổ quốc đón Người trở về

(GLO)- Ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Sự kiện này khép lại một hành trình gian khổ, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh cách mạng Việt Nam: Con đường cứu nước đúng đắn gặp gỡ khát vọng độc lập cháy bỏng của cả dân tộc.

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

(GLO)- Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và dân ta, ngày 31-3-1968, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson phải tuyên bố hạn chế ném bom miền Bắc, gợi ý một giải pháp ngoại giao, nhằm “tìm kiếm một nền hòa bình trong danh dự” rút khỏi “vũng lầy” chiến tranh ở Việt Nam.

Đảng bộ phường Bồng Sơn triển khai nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Thông báo số 173-TB/TW, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên năm 2026.

Phường Bồng Sơn đưa việc mua, đọc báo Đảng vào nền nếp

(GLO)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại phường Bồng Sơn đã được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp.

Niềm tin son sắt với Đảng

Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

(GLO)- Trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục được xác định là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

(GLO)- Sau Cách mạng tháng Tám, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta đã kịp thời đề ra chủ trương sáng suốt - tổng tuyển cử sớm. Để cuộc bầu cử thành công, Người đã ra “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, chỉ với 375 chữ nhưng chứa đựng thông điệp sâu sắc.

Ðổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết của Ðảng.

Gia Lai: Đổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết đại hội Ðảng các cấp

(GLO)- Để sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, bên cạnh việc xây dựng và triển khai chương trình hành động, Đảng ủy các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta

(GLO)- 81 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò, sức mạnh trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cội nguồn của sức mạnh ấy bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh - kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của Quân đội ta.

null