Từ khóa: huyện Krông Nô

Mùa vàng trên cánh đồng lúa lớn nhất Tây Nguyên

Mùa vàng trên cánh đồng lúa lớn nhất Tây Nguyên

Cánh đồng lúa ở xã Buôn Choáh, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) có diện tích rộng hơn 700ha. Đây được xem là địa phương có diện tích trồng lúa nước lớn nhất Tây Nguyên. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Chóah cho biết, hiện nay, người dân trên địa bàn đang bước vào vụ thu hoạch hè thu lúa với niềm vui, phấn khởi vừa được mùa, được giá.
Cựu chiến binh tay ngang... làm đường cho dân

Cựu chiến binh tay ngang... làm đường cho dân

Khác với kỹ sư cầu đường thường lập và thẩm tra tổng mức đầu tư, hồ sơ xây dựng…, ông Trần Hồng Nghiêm (trú thôn Đak Na, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đak Nông) mở đường bằng cách vừa thuê xe cơ giới xẻ núi, phóng đường vừa… bán bò, dê mua vật liệu.
Con thác và ký ức

Con thác và ký ức

(GLO)- Đã 10 năm tôi mới lại quay về thăm con thác Dray Sáp (huyện Krông Nô, tỉnh Đak Nông). Đúng ra thì phải gọi là dòng thác, nhưng không hiểu sao tôi cứ thích gọi nó là “con thác“ mới lạ.