Cánh đồng lúa ở xã Buôn Choáh, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) có diện tích rộng hơn 700ha. Đây được xem là địa phương có diện tích trồng lúa nước lớn nhất Tây Nguyên. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Chóah cho biết, hiện nay, người dân trên địa bàn đang bước vào vụ thu hoạch hè thu lúa với niềm vui, phấn khởi vừa được mùa, được giá.
Cánh đồng lúa xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) rộng hơn 700ha, được xem là vựa lúa lớn nhất Tây Nguyên hiện nay.
Ông Trương Xuân Lai, một người dân trồng lúa ở xã Buôn Chóah cho biết, các giống lúa như đài thơm 8, ST21, ST24, ST25... là những giống lúa được nhiều người dân địa phương lựa chọn gieo trồng.
Theo ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Chóah hiện nay người dân xã Buôn Chóah đã đưa cơ giới hóa vào sản xuất, toàn xã có 20 máy gặt đập liên hoàn.
Lúa sau khi gặt được các thương lái thu mua tại chân ruộng với giá khoảng từ 7.300 - 8.500 đồng/kg tươi, còn phơi khô có giá từ 11.000 - 12.000 ngàn đồng.
Giống lúa ST24 , ST25 được nhiều người dân Buôn Chóah lựa chọn sản xuất với diện tích lớn khoảng 200ha.
Năm nay do thuận thời tiết thuận lợi nên vựa lúa lớn nhất Tây Nguyên có hạt to, đều, chất lượng cao.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Nô, năng suất vụ lúa hè thu năm nay bình quân đạt từ 8 tấn/ha trở lên.
Cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề xuất xây dựng cầu xoắn ốc để vượt địa hình dài 600m, tổng mức đầu tư toàn tuyến 730 tỷ đồng cho tuyến đường tránh thành phố Đà Lạt dài hơn 10km.
Chủ đầu tư dự án hơn 1.500 tỷ đồng ở Đắk Lắk đang triển khai khắc phục các vi phạm, khuyết điểm theo kết luận của Uỷ Ban kiểm tra Trung ương. Dự án này dính nhiều tai tiếng liên quan đến vi phạm luật đấu thầu, phòng chống tham nhũng, tiêu cực…
Bị lừa đảo sang Campuchia làm việc với mức lương 1.000 USD/tháng, 3 công dân bị đánh đập, bỏ đói. May mắn, họ được người dân, chính quyền hỗ trợ đưa về đoàn tụ cùng gia đình an toàn.
Sau khi Báo Lâm Đồng Online đăng tải bài viết “Xót xa hoàn cảnh của bé gái mới 15 tuổi đã sinh con”, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo Sở Công Thương Lâm Đồng, các món ăn chế biến từ bơ phục vụ trên chuyến bay sẽ được gắn tên “Bơ Lâm Đồng” để người sử dụng nhận biết, qua đó nhằm quảng bá để thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu quả bơ.
Lâm Đồng nằm ở Nam Tây Nguyên, được mệnh danh là Xứ sở ngàn hoa, có diện tích trên 9.781km2, có 10 đơn vị hành chính gồm 2 thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; 8 huyện, 137 đơn vị hành chính cấp xã.
Ủy Ban kiểm tra Trung ương yêu cầu tịch thu số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Đây là dự án có nhiều "tai tiếng" trong thời gian qua.
Động vật quý hiếm ở khu vực Bắc Tây Nguyên hầu hết sinh sống tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Sa Thầy, Kon Tum) và đang được bảo vệ nghiêm ngặt với sự tuần tra, kiểm soát liên tục của lực lượng chức năng.
Sáng 19-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo truy tìm phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Lâm Hà, làm 1 người tử vong.
Theo báo cáo của một số đơn vị chủ rừng và ngành chức năng tỉnh Đắk Nông, số vụ phá rừng, vi phạm các quy định của Luật Lâm nghiệp trong những tháng đầu năm 2025 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, diện tích 13.125,37km2; có 15 đơn vị hành chính cấp huyện và 184 đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh lỵ là thành phố Buôn Ma Thuột.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu