Khởi tố, bắt giam tài xế 9X tông chết 2 nữ sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tài xế Hiếu khai nhận đã uống rượu bia trước khi lái xe và điều khiển phương tiện với tốc độ cao, vượt mức cho phép vào thời điểm gây tai nạn.

 
Ôtô lao vào quán cà phê tông chết hai nữ sinh. Ảnh: Trần Lộc.
Ôtô lao vào quán cà phê tông chết hai nữ sinh. Ảnh: Trần Lộc.



Ngày 18/7, một lãnh đạo VKSND huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Hiếu (19 tuổi, ngụ thị trấn Đắk Mâm) - nghi phạm gây tai nạn khiến hai nữ sinh tử vong tối 15/7.

Theo đó, Nguyễn Đức Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Bước đầu, tài xế Hiếu khai nhận đã uống rượu bia trước khi lái xe và điều khiển phương tiện với tốc độ cao, vượt mức cho phép vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 20h40 ngày 15/7 tại Km 293+700 quốc lộ 28 (đoạn nội thị trấn Đắk Mâm).

Vào thời điểm trên, ôtô con mang biển kiểm soát 48A-045.68 do Nguyễn Đức Hiếu điều khiển theo hướng từ trung tâm thị trấn Đắk Mâm đi xã Đắk Drô.

Khi ôtô đến đoạn trước quán cà phê The One thì lao lên vỉa hè, tông 3 người đi bộ và nhiều xe máy đang để trên vỉa hè.

Cú tông mạnh khiến hai nữ sinh Phạm Thị Thu Lý và Lê Thị Chinh (cùng 18 tuổi, ngụ xã Nam Đà, huyện Krông Nô) tử vong tại chỗ, làm hư hỏng 15 xe máy và 1 ôtô con.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tây Nguyên (zing)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null