Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn tỉnh: Chờ những màn so tài quyết liệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 29-5 đến 1-6, hội thi thể thao các dân tộc thiểu số (DTTS) toàn tỉnh sẽ được tổ chức tại TP. Pleiku. Các đoàn vận động viên (VĐV) đang tích cực tập luyện, sẵn sàng cho những cuộc tranh tài hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính.

Hội thi thể thao các DTTS toàn tỉnh là sự kiện được tổ chức hàng năm. Đây là hoạt động phản ánh tình hình phát triển thể dục thể thao trong cộng đồng DTTS, đặc biệt là với các môn thể thao truyền thống mang bản sắc văn hóa dân tộc.

Hội thi có sự tham gia của khoảng 450 VĐV đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với sự đầu tư, chuẩn bị kỹ càng. Các VĐV tranh tài ở 7 môn gồm: việt dã, bóng đá nam, bóng chuyền nam, bắn nỏ, cà kheo, đẩy gậy và kéo co.

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn tỉnh hứa hẹn những màn so tài quyết liệt. Ảnh: L.V.N

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn tỉnh hứa hẹn những màn so tài quyết liệt. Ảnh: L.V.N

Ở hội thi diễn ra vào năm 2023, TP. Pleiku và huyện Đak Đoa đã có những màn cạnh tranh quyết liệt cho vị trí nhất toàn đoàn. Các VĐV của Đak Đoa nhỉnh hơn ở các môn đẩy gậy, việt dã, bóng chuyền… trong khi TP. Pleiku lại vượt trội ở môn bóng đá, kéo co. Hai môn Đak Đoa không có VĐV tham gia là cà kheo và bắn nỏ thì TP. Pleiku cũng đạt được thành tích cao.

Bên cạnh đó, TP. Pleiku có số lượng VĐV tham gia nhiều hơn Đak Đoa và đây cũng là một trong những tiêu chí tính điểm của Ban tổ chức. Chung cuộc, về thành tích toàn đoàn, TP. Pleiku đã giành vị trí dẫn đầu với 348 điểm, vượt qua Đak Đoa với 324 điểm. Đơn vị xếp thứ 3 là huyện Ia Grai với 169 điểm.

Năm nay, TP. Pleiku cũng có sự chuẩn bị chu đáo. Đầu tháng 5 vừa qua, UBND TP. Pleiku đã tổ chức hội thi thể thao các DTTS cấp thành phố với gần 600 VĐV của 13 xã, phường tranh tài. Đây là đơn vị có số lượng VĐV đông nhất trong toàn tỉnh.

Nhờ lực lượng dồi dào, những người làm chuyên môn của TP. Pleiku có điều kiện sàng lọc, tuyển chọn những VĐV tốt nhất tham gia hội thi cấp tỉnh. Việc tổ chức ở thời điểm gần hội thi cấp tỉnh cũng là cơ hội để các VĐV có được phong độ tốt nhất.

Ông Nguyễn Như Thành-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku-cho hay: “Qua hội thi của thành phố vừa rồi, chúng tôi phát hiện một số nhân tố mới để bổ sung vào bộ khung nhân sự nòng cốt đã hình thành trước đó. Lần này, đoàn TP. Pleiku có gần 100 VĐV tranh tài và đặt mục tiêu nằm trong tốp đầu của hội thi”.

Những ngày này, anh Liưm (VĐV môn việt dã của huyện Đak Đoa) đang nỗ lực luyện tập với mục tiêu bảo vệ huy chương vàng ở cự ly 5 km nam. Năm 2023, anh cùng người đồng đội Thun đã cán đích ở 2 vị trí đầu tiên.

Sau hội thi lần đó, anh đã tham gia nhiều giải của tỉnh và đạt được những thành tích đáng nể. Gần đây nhất là huy chương bạc cự ly 21 km tại Giải chạy bán Marathon Kon Chư Răng-khám phá viên ngọc xanh năm 2024 diễn ra vào ngày 12-5 vừa qua.

VĐV Liưm (huyện Đak Đoa) đang là đương kim vô địch cự ly 5 km nam ở môn việt dã tại Hội thi. Ảnh: Văn Ngọc

VĐV Liưm (huyện Đak Đoa) đang là đương kim vô địch cự ly 5 km nam ở môn việt dã tại Hội thi. Ảnh: Văn Ngọc

“Chiều tối, sau khi xong mọi việc, tôi mới cùng các thành viên trong Câu lạc bộ Yêu chạy bộ Đak Đoa luyện tập. Năm trước, tôi đã giành huy chương vàng. Tuy nhiên, sau 1 năm, các địa phương khác cũng có nhiều người chạy rất tốt. Do đó, tôi phải tập luyện nghiêm túc, cố gắng mang về thành tích cho huyện”-anh Liưm chia sẻ.

Ở hội thi năm 2023, môn bóng chuyền chỉ có 5 đội bóng tham gia, buộc Ban tổ chức phải cho thi đấu vòng tròn tính điểm làm mất đi tính cạnh tranh và sự hấp dẫn. Cuối năm 2023, lần đầu tiên, Giải Bóng chuyền các DTTS toàn tỉnh được tổ chức, gây dựng phong trào môn thể thao này ở nhiều địa phương. Vì vậy, hội thi năm nay có 8 đội đăng ký tranh tài. Cùng với đó, một số đơn vị sẵn sàng trình làng lứa cầu thủ trẻ nhiều tiềm năng.

Ông Ngô Đức Mạo-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa-cho biết: “Năm ngoái, chúng tôi đứng thứ 2 ở môn bóng chuyền khi để thua Đak Đoa. Đến giải bóng chuyền DTTS của tỉnh thì đội Krông Pa thi đấu không thành công, bị loại ngay từ vòng bảng.

Vì vậy, tại hội thi lần này, chúng tôi mạnh dạn thay lực lượng, tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ là các em học sinh tài năng của Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, THPT Nguyễn Du… tranh tài. Hy vọng các em phát huy trình độ chuyên môn, học hỏi nhiều kinh nghiệm thông qua cọ xát thi đấu để trở thành một thế hệ tài năng mới cho bóng chuyền Krông Pa”.

Có thể bạn quan tâm

Người đàn ông phố núi Pleiku đạp xe lan tỏa yêu thương

Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

“Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

(GLO)- Hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2025), sáng 23-11, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” nhằm gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

(GLO)- Có nguồn gốc từ Indonesia, Pencak Silat là môn võ khác biệt khi bao gồm các kỹ thuật vừa mạnh mẽ mà cũng rất mềm mại. Mời quý khán giả đến với những nét độc đáo của Pencak Silat được ghi lại trong Giải Vô địch các CLB quốc gia năm 2025 vừa diễn ra tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Các cung thủ của Câu lạc bộ Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Barebow và cự ly quốc gia năm 2025.

CLB bắn cung Bình Định nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu quốc gia

(GLO)-Các cung thủ của Câu lạc bộ (CLB) Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025. Những ngày này, không khí tập luyện trên sân luôn sôi nổi, khẩn trương, từng cung thủ miệt mài rèn kỹ thuật, giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu.

null