Từ khóa: Hội LHPN tỉnh

Giúp phụ nữ nông thôn tiếp cận nước sạch và nhà vệ sinh

Giúp phụ nữ nông thôn tiếp cận nước sạch và nhà vệ sinh

(GLO)- Hiện nay, tỷ lệ phụ nữ nông thôn ở Gia Lai được tiếp cận với nguồn nước sạch và nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn còn thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Sự thiếu hụt này khiến chất lượng cuộc sống bị giảm sút. Xuất phát từ tình hình thực tế, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã xây dựng Đề án “Xây dựng gia đình 3 sạch, thực hiện chỉ tiêu 17.8 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”.
Các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Gia Lai thực hiện hơn 460 cuộc giám sát trực tiếp

Các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Gia Lai thực hiện hơn 460 cuộc giám sát trực tiếp

(GLO)- Theo báo cáo của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai, tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”, các cấp Hội LHPN của tỉnh đã thực hiện hơn 460 cuộc giám sát trực tiếp.
Khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa

Khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa

(GLO)- Khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa đang dần khẳng định vị trí trong hệ sinh thái khởi nghiệp chung của tỉnh Gia Lai. Điều đó cho thấy tài nguyên tại chỗ đang dần được khai mở bởi những người trẻ có tri thức và khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 237 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, trong đó có 28 HTX do phụ nữ quản lý, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Tỷ lệ HTX do phụ nữ làm chủ còn khá khiêm tốn, trong khi đây là mô hình sản xuất tập thể đã ra đời từ lâu, đặc biệt có nhiều phụ nữ tham gia.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai thăm các nữ chức sắc nhân Đại lễ Phật đản

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai thăm các nữ chức sắc nhân Đại lễ Phật đản

(GLO)- Sáng 31-5, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyện-Trưởng ban Từ thiện xã hội, Trưởng phân ban đặc trách Ni giới tỉnh Gia Lai và sư cô Cẩm Nhung-Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2021-2026) tại chùa Bảo Sơn (TP. Pleiku).
Trồng 1.000 cây xanh tại làng du lịch cộng đồng

Trồng 1.000 cây xanh tại làng du lịch cộng đồng

(GLO)- Sáng 26-5, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN huyện Chư Păh tổ chức lễ phát động và ra quân trồng cây hưởng ứng phong trào “Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh”, “Mỗi cơ sở hội-một công trình cây xanh” tại làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông.
Gia Lai: Tôn vinh phụ nữ khuyết tật tiêu biểu

Gia Lai: Tôn vinh phụ nữ khuyết tật tiêu biểu

(GLO)- Sáng 18-4, tại TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức giao lưu “Tỏa sáng những vầng trăng khuyết”; tư vấn chính sách, biểu dương những phụ nữ khuyết tật giàu nghị lực tiêu biểu.