Khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa đang dần khẳng định vị trí trong hệ sinh thái khởi nghiệp chung của tỉnh Gia Lai. Điều đó cho thấy tài nguyên tại chỗ đang dần được khai mở bởi những người trẻ có tri thức và khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chúc mừng chị H'Uyên Niê xuất sắc với dự án khởi nghiệp từ du lịch cộng đồng (ảnh nhân vật cung cấp).

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chúc mừng chị H'Uyên Niê xuất sắc với dự án khởi nghiệp từ du lịch cộng đồng (ảnh nhân vật cung cấp).

Tài nguyên bản địa là tài nguyên vốn có tại chỗ, có nguồn gốc địa phương. Hiểu theo nghĩa này, các dự án khởi nghiệp đạt giải trong thời gian vừa qua đều dựa trên vốn sẵn có của vùng đất. Một trong những niềm tự hào của hệ sinh thái khởi nghiệp bản địa đó là Gia Lai có dự án đạt giải nhất cấp vùng miền Trung cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức. Đó là Dự án “Làng văn hóa du lịch Jrai xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh” của chị H'Uyên Niê (làng Ia Lốk, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh). Ngoài ra, Dự án “Xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu dược liệu sạch và sản xuất các sản phẩm trà thảo dược hòa tan tại cao nguyên Kon Hà Nừng-Kbang” của kỹ sư Nguyễn Thị Thu Trang (Công ty TNHH Dược thảo Lila, xã Tân An, huyện Đak Pơ) cũng đạt giải khuyến khích.

Cả 2 dự án khởi nghiệp này đều khai thác tài nguyên tại chỗ của 2 ngành kinh tế trọng tâm là du lịch và dược liệu. Dự án của chị H'Uyên Niê lấy ý tưởng dựa vào tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm cho người dân nông thôn và thúc đẩy bảo tồn, phát huy các giá trị di sản. Còn dự án của chị Nguyễn Thị Thu Trang hướng đến khai thác và bảo tồn bền vững nguồn tài nguyên dược liệu quý giá. Theo thống kê, Gia Lai có khoảng 573 loài cây dược liệu quý hiếm, có giá trị, có tiềm năng lớn để phát triển thành sản phẩm chủ lực trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người, là khâu đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội. Dự án của nữ kỹ sư Nguyễn Thị Thu Trang đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp dược liệu, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng gia tăng giá trị bền vững cho người dân các làng vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng.

Tại một diễn đàn khác, 2 dự án khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa của Gia Lai cũng xuất sắc lọt vào vòng bán kết cấp vùng miền Trung-Tây Nguyên và Đông Nam Bộ là cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh lần thứ 9-2023 do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) tổ chức. Trong đó, Dự án “Rượu cần Đak Giang-Đặc sản văn hóa của người Bahnar” của nhóm chị Đinh Thị Đách (xã Đông, huyện Kbang) được trao chứng nhận giải thưởng lâm sản ngoài gỗ (NTFP). Còn dự án “Phát triển kinh tế người Bahnar dựa trên nguyên liệu mây tre bản địa” của nhóm Bahnar-Xanh do anh Đỗ Mạnh Cương (xã Ayun, huyện Mang Yang làm trưởng nhóm) tuy dừng lại tại vòng bán kết khu vực nhưng ý tưởng và sản phẩm độc đáo này được Ban tổ chức chọn là một trong những dự án tiềm năng để giới thiệu trong chiến lược truyền thông.

Anh Đỗ Mạnh Cương cho biết: “Mặc dù không đạt kết quả cao nhưng đây là cơ hội để những người Bahnar sống ở làng có thể nhìn rộng ra bức tranh của hệ sinh thái này, từ đó giúp họ mạnh dạn, tự tin khai thác giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên để khởi nghiệp. Đây là mảnh đất màu mỡ cho các ý tưởng khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công nếu được quan tâm đầu tư, khích lệ kịp thời”.

Các sản phẩm từ mây tre bản địa của nhóm Bahnar-Xanh được giới thiệu tại cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh lần thứ 9-2023 (ảnh nhân vật cung cấp).

Các sản phẩm từ mây tre bản địa của nhóm Bahnar-Xanh được giới thiệu tại cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh lần thứ 9-2023 (ảnh nhân vật cung cấp).

Hội LHPN huyện Chư Păh vừa khen thưởng đột xuất chị H'Uyên Niê vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2023. Theo bà Nguyễn Thị Bảy-Chủ tịch Hội LHPN huyện, với tinh thần khát khao khởi nghiệp, thành công của chị H'Uyên Niê đã tiếp thêm động lực để thúc đẩy hơn nữa hệ sinh thái khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa trong hội viên phụ nữ.

Các dự án trên minh chứng cho kết quả quá trình triển khai xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp của Gia Lai. Trong hệ sinh thái đó, khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa dần khẳng định vị trí. Theo chị Đinh Thị Đách, hoạt động khởi nghiệp đã tạo sức sống mới cho các sản phẩm địa phương như rượu cần Đak Giang. Trước đây, phụ nữ Bahnar chỉ xem rượu cần như một sản phẩm văn hóa chứ không phải sản phẩm hàng hóa. Còn bây giờ, tư duy đã hoàn toàn thay đổi, nhiều chị em muốn xin vào nhóm khởi nghiệp để liên kết phát triển thương hiệu rượu cần truyền thống. Điều đó cho thấy sức lan tỏa của hoạt động khởi nghiệp. Sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương có ý nghĩa tạo thêm sự tự tin cho các chủ thể khởi nghiệp. Sản phẩm khởi nghiệp của chị được UBND xã Đông tạo điều kiện để giới thiệu, quảng bá tại hội chợ nông sản, thực phẩm trong khuôn khổ Ngày hội du lịch huyện Kbang tháng 8 vừa qua. Ngoài ra, chị còn được tập huấn về khởi nghiệp, cách tạo mã QR cho sản phẩm, cách giới thiệu, bán hàng trên không gian mạng…

“Ngoài rượu cần Đak Giang đang hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, nhóm khởi nghiệp của tôi đang phát triển thêm các sản phẩm bản địa như mật ong rừng, mật ong ruồi, chè dây rừng. Chúng tôi rất mong được hỗ trợ tập huấn kiến thức, kỹ năng bán hàng trên môi trường thương mại điện tử. Như thế, sản phẩm khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa mới có cơ hội vươn xa”-chị Đách cho hay.

Hoạt động khởi nghiệp của phụ nữ Gia Lai đã và đang thu hút sự quan tâm của không chỉ riêng chị em bởi những thành công đáng khích lệ. Cuối tháng 9, Hội LHPN tỉnh tiếp tục mở lớp tập huấn nâng cao kiến thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho những hội viên phụ nữ có ý tưởng/mô hình khởi nghiệp. Chủ trương, chính sách của tỉnh về khởi nghiệp được các cấp Hội tích cực triển khai nhằm tiếp thêm động lực, kiến thức để chị em mạnh dạn, tự tin chọn lựa mô hình phù hợp để khởi nghiệp thành công.

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.