Bộ Y tế rà soát năng lực cung ứng thuốc điều trị Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước thực tế ca mắc Covid-19 tăng trong các tuần gần đây tại một số tỉnh, thành, Cục quản lý dược đang rà soát, đánh giá nguồn cung thuốc điều trị Covid-19.

Theo thông tin từ Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), cơ quan này đang rà soát về nguồn cung ứng, điều kiện sản xuất thuốc điều trị Covid-19. Trước đây, Bộ Y tế đã cấp số đăng ký khẩn cấp cho sản xuất thuốc điều trị Covid-19, nhưng sau đó gần như không còn nhu cầu sử dụng thuốc, do dịch bệnh được kiểm soát.

Một số chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho rằng, trong nước cần chủ động nguồn cung ứng thuốc điều trị Covid-19
Một số chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho rằng, trong nước cần chủ động nguồn cung ứng thuốc điều trị Covid-19

Theo PGS-TS, bác sĩ Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết số ca mắc Covid-19 nhập viện có xu hướng tăng nhẹ trong các tuần gần đây. Trung bình mỗi ngày, viện tiếp nhận khoảng 10 bệnh nhân Covid-19 đến khám, nhưng chưa ghi nhận trường hợp nào diễn biến nặng.

"Chủng virus SARS-CoV-2 lưu hành hiện nay chưa có đột biến lo ngại về độc lực. Nhưng số ca nhiễm có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt ở nhóm người có bệnh nền, người cao tuổi hoặc suy giảm miễn dịch, là những bệnh nhân có nguy cơ cao diễn biến nặng nếu không được điều trị kịp thời", bác sĩ Cường nhận định.

Cũng theo bác sĩ Cường, người thuộc nhóm nguy cơ cao cần được theo dõi sát và nhập viện sớm nếu có triệu chứng bất thường. Việc chờ đợi hoặc chủ quan có thể khiến bệnh chuyển nặng nhanh chóng.

Từ thực tế điều trị và xu hướng tăng các ca bệnh Covid-19 thời gian gần đây, một số chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho rằng, Bộ Y tế nên chủ động chỉ đạo các doanh nghiệp dược chuẩn bị sẵn sàng nguyên liệu và dây chuyền để sản xuất thuốc kháng virus điều trị Covid-19, chủ động với tình huống số ca mắc Covid-19 tăng cao đột biến. Việc bảo đảm nguồn cung thuốc điều trị sẽ góp phần giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong.

Với cộng đồng, các bác sĩ cũng nhấn mạnh, hiện chưa ghi nhận các bất thường, thuốc điều trị Covid-19 là thuốc kê đơn, chỉ sử dụng sau khi được bác sĩ khám, kê đơn.

Bộ Y tế cho biết, hiện Covid-19 tăng nhẹ nhưng không có các ổ dịch tập trung và tiếp tục khuyến cáo người dân duy trì các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông; rửa tay thường xuyên và hạn chế tiếp xúc nếu có triệu chứng nghi ngờ.

Đặc biệt, người có nguy cơ cao mắc và có triệu chứng nghi mắc Covid-19 cần đi khám sớm, tuyệt đối không tự điều trị.

Theo Liên Châu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

null