Học sinh Gia Lai hân hoan tựu trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp nối khối lớp 1, sáng 29-8, gần 400 ngàn học sinh trên toàn tỉnh Gia Lai đã chính thức tựu trường để khởi đầu năm học mới 2023-2024. Từ vùng thuận lợi cho đến nơi khó khăn, không khí hân hoan trong ngày đầu tới lớp được lan tỏa dưới nhiều hình thức.

Niềm vui ở ngôi trường mới

Sau những ngày hè xa cách, nhiều giáo viên, học sinh lẫn phụ huynh không giấu được niềm vui khi được gặp lại nhau trong ngày tựu trường. Càng phấn khởi hơn khi ngôi trường mà họ đang gắn bó vừa được khoác lên mình “tấm áo mới” thật khang trang, sạch đẹp.

Học sinh lớp 2 của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Hội Phú, TP. Pleiku) phấn khởi tựu trường tại lớp học mới ở cơ sở 1. Ảnh: Mộc Trà
Học sinh lớp 2 của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Hội Phú, TP. Pleiku) phấn khởi tựu trường tại lớp học mới ở cơ sở 1. Ảnh: Mộc Trà

Vừa dắt con trai dạo một vòng quanh cơ sở 1 của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (303 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, TP. Pleiku), chị Nguyễn Thị Chuyện (tổ 2, phường Trà Bá, TP. Pleiku) chia sẻ: “Năm ngoái, 2 con trai tôi đều học ở cơ sở 2 của trường tại số 24 Mạc Đăng Dung. Năm nay, cơ sở 1 được đầu tư xây dựng, có bếp ăn bán trú nên một bé học lớp 2 được chuyển về đây. Con tỏ ra khá hào hứng khi nhìn thấy lớp học sạch đẹp, bàn ghế mới tinh. Tôi cũng khá an tâm khi cho con theo học tại trường”.

Theo Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thu Hiền, sau 1 tuần ổn định nền nếp cho 237 học sinh lớp 1, sáng 29-8, nhà trường tiếp tục đón hơn 840 học sinh các khối còn lại tựu trường, bắt đầu năm học mới 2023-2024. Trong đó, nhiều học sinh lớp 2, 3 được chuyển từ cơ sở 2 lên học tập tại cơ sở 1.

“Được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, nhà trường đang được đầu tư xây dựng dãy nhà học 4 tầng gồm 6 phòng học, 2 phòng chức năng, bếp ăn và một số hạng mục phụ trợ; đồng thời, đầu tư thêm 108 bộ bàn ghế học sinh bán trú và các trang-thiết bị dạy-học tại cơ sở 1. Công trình được khởi công vào tháng 3-2023 với tổng mức đầu tư là 14,6 tỷ đồng. Hiện đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước ngày khai giảng. Với cơ sở vật chất đầy đủ, nhà trường dự kiến sẽ tổ chức 8 lớp bán trú trong năm học này”-cô Hiền thông tin.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Hội Phú, TP. Pleiku) kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh trong ngày tựu trường. Ảnh: Mộc Trà
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Hội Phú, TP. Pleiku) kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh trong ngày tựu trường. Ảnh: Mộc Trà

Tương tự, hơn 770 học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (thị xã An Khê) cũng phấn khởi không kém khi cùng nhau tựu trường tại cơ sở mới. Trường được chuyển về tổ 3 (phường An Phước) với không gian rộng rãi, khang trang trên diện tích 3.600 m2.

Hơn 770 học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (thị xã An Khê) hân hoan tựu trường ở cơ sở mới tại tổ 3, phường An Phước. Ảnh: Ngọc Minh
Hơn 770 học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (thị xã An Khê) hân hoan tựu trường ở cơ sở mới tại tổ 3, phường An Phước. Ảnh: Ngọc Minh

Em Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (lớp 12A1) bày tỏ: “Em rất hào hứng khi được học trong ngôi trường mới sạch đẹp, đầy đủ tiện nghi. Em tin mình và các bạn sẽ có được những trải nghiệm thú vị trong năm học cuối cấp với các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, cắm trại… mà những năm trước bị hạn chế bởi không gian ở trường cũ khá chật hẹp. Sau khi nhận lớp, nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến một số nội dung cần lưu ý để chuẩn bị cho ngày khai giảng, chúng em đã đi tham quan trường mới và chung tay trồng 1.000 cây keo ở xung quanh khuôn viên nhằm tạo không gian xanh mát cho ngôi trường”.

Cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến (thị xã An Khê) trồng cây xung quanh khuôn viên trong ngày tựu trường. Ảnh: Ngọc Minh
Cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến (thị xã An Khê) trồng cây xung quanh khuôn viên trong ngày tựu trường. Ảnh: Ngọc Minh

Hòa chung niềm hân hoan ấy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) Ngô Bảo Châu cũng cho biết: Những năm học trước, do thiếu phòng học nên công tác dạy học của trường gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tháng 6-2022, trường đã được địa phương quan tâm đầu tư xây dựng 2 dãy nhà học mới gồm 10 phòng học, 6 phòng chức năng và 1 nhà đa năng với tổng kinh phí 14 tỷ đồng. Đầu năm học này, công trình chính thức được đưa vào sử dụng. Đây là động lực to lớn để nhà trường nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

“Em rất vui vì được đến trường gặp lại thầy cô, bạn bè sau kỳ nghỉ hè kéo dài. Càng vui hơn vì năm nay chúng em được học tại dãy phòng mới và được trải nghiệm thực hành các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học tại phòng chức năng vừa được bố trí”-em Tô Ngọc Hân (lớp 9A) hào hứng nói.

Chở trò… tựu trường

Khác với địa bàn thuận lợi, để học trò tựu trường đầy đủ, từ ngày hôm trước, giáo viên ở các trường vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã cùng nhau vượt suối, băng rừng đến tận nhà, ra tận rẫy để vận động rồi chở học sinh tới lớp.

Giáo viên vùng khó ở huyện Kbang vượt đường xa chở học sinh đến tựu trường. Ảnh: Kim Hòa
Giáo viên vùng khó ở huyện Kbang vượt đường xa chở học sinh đến tựu trường. Ảnh: Kim Hòa

Với cô giáo Đàm Thị Hà, đây đã trở thành việc làm quen thuộc kể từ khi cô về công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đak Rong (xã Đak Rong, huyện Kbang) từ năm 2017 đến nay.

“Nhà cách trường từ 7-20 km nên từ chiều 28-8, chúng tôi đã phải về làng huy động và chở học sinh tập trung ra lớp. Sáng 29-8, cô trò bắt đầu triển khai các phần việc cho năm học mới. Lớp tôi chủ nhiệm có 28 em, 100% học sinh là người Bahnar. Những học sinh ở xa, có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường tạo điều kiện cho ăn, ở nội trú để an tâm học tập”-cô Hà cho hay.

Năm học này, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đak Rong có 595 học sinh (học sinh dân tộc thiểu số chiếm 96%). Bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, công tác huy động học sinh vào lớp 1, lớp 6 của trường đều đạt 100%. Nhà trường cũng vừa trích kinh phí mua 3.000 cuốn vở và vận động các Mạnh Thường Quân, doanh nghiệp hỗ trợ 100 bộ sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 4, 6 và 8 để tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào dịp tựu trường.

Nâng niu bộ sách mới trên tay, em Đinh Thị Bảo Trâm (lớp 4A) thủ thỉ: “Dịp nghỉ hè, em theo bố mẹ lên rẫy ở, phụ giúp trông nom các em. Được thầy cô vận động, sáng 28-8, bố mẹ đưa em về nhà ở làng Kon Von 1 để kịp tựu trường đúng thời gian. Em rất vui khi được nhà trường tặng sách, vở mới. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi”.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đak Rong (huyện Kbang) được cô giáo chỉnh sửa quần áo, buộc tóc gọn gàng trong buổi tựu trường. Ảnh: Đàm Hà
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đak Rong (huyện Kbang) được cô giáo chỉnh sửa quần áo, buộc tóc gọn gàng trong buổi tựu trường. Ảnh: Đàm Hà

Theo ông Trần Trung Trực-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kbang, năm học 2023-2024, toàn huyện có 16.120 học sinh/528 lớp (giảm 8 lớp so với năm học 2022-2023). Trong đó, bậc mầm non có 4.481 học sinh/155 lớp, tiểu học có 6.955 học sinh/244 lớp, THCS có 4.684 học sinh/129 lớp. Để chuẩn bị cho năm học mới, Phòng đã chỉ đạo các trường rà soát cở sở vật chất thiết bị, kịp thời tu sửa, mua sắm bổ sung, làm đồ dùng dạy học, xây dựng cảnh quan môi trường chuẩn bị cho năm học mới; tổ chức tăng cường Tiếng Việt cho học sinh, nhất là học sinh vào lớp 1. Các trường ở vùng sâu, vùng xa cũng đã chủ động triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động học sinh tựu trường vào ngày 22-8 đối với lớp 1 và 29-8 đối với các khối còn lại theo kế hoạch.

So với các bậc học khác, giáo viên mầm non có phần tất bật hơn trong ngày đón học sinh tựu trường. Chưa kể nhiều nơi, các cô còn phải trực tiếp xuống từng thôn, làng để huy động trẻ ra lớp. Cô Mlô H’Sem-Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ (xã Ia Trok, huyện Ia Pa) cho hay: Theo kết quả điều tra phổ cập, chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm học 2023-2024 là 425 trẻ với 15 lớp. Tuy nhiên, trong ngày 29-8 mới chỉ có khoảng 260 trẻ tới trường nhận lớp. Vì vậy, ngay sau buổi tựu trường và những ngày tiếp theo, giáo viên sẽ tiếp tục xuống các thôn, làng, phối hợp cùng với hệ thống chính trị thôn để vận động, đưa trẻ trong độ tuổi ra lớp đầy đủ.

Giáo viên Trường Mầm non Tuổi thơ (xã Ia Trok, huyện Ia Pa) xuống trực tiếp các thôn, làng để tuyên truyền, huy động trẻ ra lớp. Ảnh: Vũ Chi
Giáo viên Trường Mầm non Tuổi thơ (xã Ia Trok, huyện Ia Pa) xuống trực tiếp các thôn, làng để tuyên truyền, huy động trẻ ra lớp. Ảnh: Vũ Chi

Sau tựu trường, các cơ sở giáo dục sẽ cùng với học sinh tập trung hoàn tất khâu chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 diễn ra vào 7 giờ 30 phút ngày 5-9. Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng phải tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm với chương trình chung gồm: lễ đón học sinh đầu cấp; chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; diễn văn khai giảng năm học 2023-2024 và đánh trống khai trường; đọc thư của Chủ tịch nước, thư của Chủ tịch UBND tỉnh; khen thưởng.

Có thể bạn quan tâm

AI làm bài thay học sinh: Đã đến lúc phải đổi cách dạy và thi?

AI làm bài thay học sinh: Đã đến lúc phải đổi cách dạy và thi?

(GLO)- AI có thể giải bài tập, viết văn chỉ trong vài giây, nhưng nếu học sinh phụ thuộc vào câu trả lời có sẵn, khả năng tư duy độc lập có thể bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách học để người học làm chủ công nghệ, không để AI suy nghĩ thay mình.

Khi giáo viên học cách hạnh phúc

Khi giáo viên học cách hạnh phúc

(GLO)- Từ tinh thần “Happy Teachers Change the World”-tựa 1 cuốn sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và nhà GD Katherine Weare-Trường MN Hoa Hồng (phường Pleiku), 1 trong 15 đơn vị thí điểm chương trình GDMN mới đã tổ chức lớp bồi dưỡng tiếp thêm năng lượng cho những người gieo mầm yêu thương.

Giáo viên có nên nêu tên học sinh mắc lỗi trong nhóm Zalo phụ huynh?

Giáo viên có nên nêu tên học sinh mắc lỗi trong nhóm Zalo phụ huynh?

(GLO)- Việc giáo viên nêu tên học sinh vi phạm trong nhóm Zalo phụ huynh nhằm phối hợp giáo dục đang gây nhiều tranh luận. Trong khi một số người cho rằng cách làm này giúp gia đình kịp thời chấn chỉnh con, chuyên gia cảnh báo nguy cơ tổn thương tâm lý và ảnh hưởng quyền riêng tư của trẻ.

Vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng: Rà soát quy trình quản lý, đón trả trẻ

Vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng: Rà soát quy trình quản lý, đón trả trẻ

(GLO)- Từ vụ học sinh lớp 1 tử vong trong khuôn viên trường sau giờ tan học tại Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương), lãnh đạo TP. Hải Phòng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên và những người liên quan; đồng thời rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón, bàn giao học sinh.

Nam sinh chinh phục giải nhất môn Lịch sử bằng đam mê và lòng biết ơn

Nam sinh chinh phục giải nhất môn Lịch sử bằng đam mê và lòng biết ơn

(GLO)- Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh của Gia Lai, em Lê Võ Anh Tuấn (lớp 12A11) trở thành niềm tự hào của Trường THPT số 1 Tuy Phước khi xuất sắc giành giải nhất ở bộ môn Lịch sử. Thành tích này là kết quả của quá trình tích lũy kiến thức, nuôi dưỡng đam mê của nam sinh đất Võ.

Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

(GLO)- Với 499 giải ở 9 môn thi, Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm nay có sự bứt phá mạnh mẽ về mặt thành tích. Kết quả đáng tự hào này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bền bỉ của học sinh, tâm huyết của đội ngũ giáo viên và chiến lược bồi dưỡng sát sao từ các nhà trường.

Kích hoạt “lá chắn” phòng, chống dịch bệnh cho học sinh

Kích hoạt “lá chắn” phòng, chống dịch bệnh cho học sinh

(GLO)- Thời điểm giao mùa, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt kích hoạt "lá chắn" phòng, chống dịch bệnh học đường. Ngoài việc chủ động giám sát sức khỏe học sinh, các cơ sở giáo dục còn tăng cường phối hợp cùng ngành Y tế và phụ huynh nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh.

Mở không gian học tập mới từ những tiết học Toán bằng tiếng Anh

Mở không gian học tập mới từ những tiết học Toán bằng tiếng Anh

(GLO)- Không còn công thức khô khan, những tiết học Toán bằng tiếng Anh của cô Lê Thị Thu Hiền (Trường THCS và THPT Y Đôn, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã thổi luồng gió mới vào ngôi trường vùng khó. Phương pháp này mở ra không gian học tập mới, theo định hướng phát triển năng lực và hội nhập quốc tế.

null