(GLO)- Sáng 22-8, khoảng 35.000 học sinh lớp 1 ở Gia Lai đã nô nức tựu trường, bắt đầu năm học 2023-2024.
Tùy theo thời tiết và điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đón học sinh lớp 1 tựu trường với nhiều hình thức khác nhau, song nhìn chung đều tạo cho các em không khí gần gũi, vui tươi, giúp trẻ sớm hòa nhập với ngôi trường mới trong ngày đầu tiên đến lớp.
Dưới đây là một số hình ảnh P.V Báo Gia Lai điện tử ghi nhận được tại các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh:
Sáng 22-8, trên địa bàn TP. Pleiku có mưa nhẹ. Nhiều phụ huynh đã đội mưa đưa con đến tựu trường đúng giờ. Ảnh: Mộc Trà
Cô và trò lớp 1.3, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cùng hát một số bài hát để làm quen với nhau, tạo không khí vui tươi, gần gũi. Ảnh: Đức Thụy
Trong ngày tựu trường, học sinh được giáo viên hướng dẫn về khẩu lệnh, nội quy của lớp học. Ảnh: Mộc Trà
Cô Lê Thị Cẩm Nhi-giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) ân cần dỗ dành học sinh còn bỡ ngỡ trong ngày đầu đến lớp. Ảnh: Mộc Trà
Học sinh lớp 1 được cô giáo hướng dẫn cách giơ tay trong quá trình học tập. Ảnh: Đức Thụy
Trường Tiểu học Ngô Mây (phường An Phú, thị xã An Khê) long trọng tổ chức chương trình đón học sinh lớp 1 tựu trường. Ảnh: Ngọc Minh
Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Mây (phường An Phú, thị xã An Khê) ân cần đón các em học sinh lớp 1 vào lớp. Ảnh: Ngọc Minh
Quang cảnh tựu trường của học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ia Krai, huyện Ia Grai). Ảnh: Trần Văn Chương
Lớp học được các giáo viên trang trí đẹp mắt để chào đón học sinh lớp 1 trong ngày tựu trường. Ảnh: Trần Văn Chương
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ia Krai, huyện Ia Grai) giới thiệu cho học sinh về sách giáo khoa sử dụng học tập. Ảnh: Trần Văn Chương
Giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) vui vẻ đón học sinh lớp 1 từ cửa lớp. Ảnh: Vũ Chi
Cô và trò lớp 1A2, Trường Tiểu học Trần Phú (xã Tân An, huyện Đak Pơ) hân hoan chào đón năm học 2023-2024. Ảnh: Ngọc Minh
Giáo viên Trường Tiểu học Ia Phí (xã Ia Phí, huyện Chư Păh) dắt tay học sinh vào lớp. Ảnh: Nguyễn Trọng Cường
Giáo viên và học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Ia Nhin (huyện Chư Păh) phấn khởi trong ngày tựu trường. Ảnh: Hoàng Thu
(GLO)- Trường THCS Trưng Vương (phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức ngày hội STEAM với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo-Kết nối tri thức-Vươn tới tương lai”. Đây là cơ hội để học sinh thỏa sức sáng tạo và trau dồi kỹ năng.
(GLO)- Sáng 27-5, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức chương trình tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.
(GLO)- Những năm gần đây, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thành lập các câu lạc bộ (CLB) đàn t’rưng, cồng chiêng hoặc đưa trò chơi dân gian vào các giờ ngoại khóa
(GLO)- Sáng 27-5, Trường THCS Phan Đình Phùng (xã Chư Răng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và tổng kết năm học 2024-2025.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay năm 2025, đề thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông sẽ được in trên khổ A3 thay vì A4 như mọi năm nhằm tạo thuận lợi cho công tác in sao và giảm rủi ro sót trang.
(GLO)- Trong giai đoạn 2030-2035, mỗi năm, Việt Nam đặt mục tiêu sẽ có khoảng 100.000 người tốt nghiệp các chương trình đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông, trong đó ít nhất 15% đạt trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ.
Giải nhất cuộc thi vẽ tranh 'Thiếu nhi Việt Nam - Cuba, thắm tình hữu nghị' được trao cho nữ sinh Nguyễn Hoa Trà My (lớp 5 Trường tiểu học Lê Lợi, P.Ngô Quyền, TX.Sơn Tây, Hà Nội).
(GLO)- Những năm qua, các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có sự hợp tác chặt chẽ trong việc đào tạo nguồn nhân lực, hướng tới hình thành đội ngũ lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa cho biết trong thời gian tới, đơn vị này sẽ ngừng vận hành trang hanhtrangso.nxbgd.vn, tập trung mọi nguồn lực để phát triển và hoàn thiện nền tảng taphuan.nxbgd.vn.
(GLO)- Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Thời điểm này, toàn tỉnh Gia Lai đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo tổ chức kỳ thi thành công, an toàn, nghiêm túc.
(GLO)- Để cải thiện các hoạt động học tập, giảng dạy và quản lý giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các phòng GD-ĐT, các đơn vị trường học trong tỉnh triển khai tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy và học.
(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung của Kế hoạch số 3111/KH-SGDĐT ngày 6-11-2024 của Sở về tuyển dụng viên chức năm 2024.
(GLO)- Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 16-7 đến 17 giờ ngày 28-7, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(GLO)- Gần 20 năm qua, cô Hoàng Thị Diệu Loan-Giáo viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã “nâng cánh” ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh, giúp các em vượt qua khó khăn, vững bước đến trường.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chấn chỉnh đạo đức nhà giáo, tăng cường công tác bảo vệ trẻ em và phòng-chống xâm hại học đường, sau vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo xảy ra tại huyện Phú Thiện.
Nhìn hai con đứng trên bục cao nhận vinh danh khen thưởng vì xuất sắc cùng giành huy chương vàng Toán học quốc tế, mắt người mẹ ấy rưng rưng, hạnh phúc, dẫu đây không phải lần đầu chị được chứng kiến, tự hào vì con.
Trong phần giao lưu với các khách mời tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ tổ chức sáng 18/5, một học sinh lớp 12 đã đặt câu hỏi vì sao Bộ GD&ĐT yêu cầu, ngành vi mạch bán dẫn, thí sinh phải có môn Toán phải đạt mức 8 điểm trở lên?
“Sau khi ổn định bộ máy và đánh giá thấu đáo các phương diện, khi đó mới rà soát tái sắp xếp nếu cần thiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn cụ thể về việc này”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu