Hỗ trợ thế nào cho hiệu quả ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một vấn đề quan trọng mà người dân, doanh nghiệp quan tâm chính là các chính sách hỗ trợ phải đúng đối tượng.

Quy mô gói hỗ trợ là bao nhiêu, hỗ trợ như thế nào, những đối tượng nào cần được hỗ trợ, làm thế nào để tiền hay chính sách đi tới đúng nơi, đúng địa chỉ… là vấn đề được quan tâm nhất hiện nay khi Chính phủ đang thảo luận về chương trình hỗ trợ quy mô lớn để phục hồi nền kinh tế trước tác động của Covid-19.

Từ đầu năm tới nay chúng ta đã đưa ra khá nhiều gói hỗ trợ cho nhiều đối tượng khác nhau nhưng về cơ bản, quy mô các gói này đều còn rất khiêm tốn so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt trong bối cảnh sức khỏe doanh nghiệp bị suy kiệt vì tác động của Covid-19 và mục tiêu không chỉ phục hồi mà còn phát triển kinh tế nên tính toán quy mô gói hỗ trợ như thế nào để đạt hiệu quả là việc hết sức quan trọng và cần thiết. Một vấn đề cũng không kém phần quan trọng mà người dân, doanh nghiệp quan tâm chính là các chính sách hỗ trợ phải đúng đối tượng.

Tại Quốc hội hôm qua, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng thừa nhận chính sách hoãn giảm thuế hiện mới hỗ trợ các doanh nghiệp khỏe, vẫn có doanh thu, lợi nhuận. Thực ra việc này đã được mổ xẻ phân tích rất nhiều từ khi chính sách còn ở dạng dự thảo, lấy ý kiến chứ chẳng đợi đến bây giờ. Thế nhưng khi đó, các nhà làm chính sách lại không quan tâm. Tương tự việc giảm lãi suất, các nhà băng công bố và cam kết khá mạnh nhưng rất nhiều doanh nghiệp khẳng định họ vẫn phải gánh lãi vay nợ cũ, nợ mới cao. Họ không tiếp cận được vốn, họ chưa được giãn, giảm nợ… Hay đến thời điểm này, những kiến nghị giãn, giảm thuế thu nhập cá nhân cho người làm công ăn lương… cũng không được tiếp thu dù thống kê cho thấy thu nhập của họ đã giảm rất mạnh. Đó là chưa kể những chuyện lùm xùm người cần không có trong khi không ít người có điều kiện vẫn nhận được tiền hỗ trợ như một số địa phương trong thời gian qua. Tất cả những sự thiếu hợp lý vướng mắc hay thậm chí là thiếu minh bạch này cần phải được giải quyết trong gói hỗ trợ tới không chỉ thúc đẩy phục hồi kinh tế mà còn tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp sau gần 2 năm vất vả khó khăn đối phó với dịch bệnh.

Một vấn đề không thể bỏ qua là những yêu cầu, điều kiện để tiếp cận gói hỗ trợ. Vẫn biết là phải chặt chẽ nhưng nếu quá khắt khe thì chính sách lại khó đến được với đối tượng thụ hưởng. Chúng ta chứng kiến gói ưu đãi lãi vay trả lương cho người lao động “tắc” không thể giải ngân vì quá nhiều quy định, thậm chí có những quy định bất hợp lý. Thế nên, tận dụng công nghệ, số hóa để làm sao giải ngân nhanh, đúng, trúng đối tượng là hết sức cần thiết khi chính thức ban hành gói hỗ trợ mới.

Tất nhiên vẫn còn rất nhiều vấn đề phải bàn thảo, nới trần nợ công, trần bội chi bao nhiêu, huy động từ nguồn nào… để có một gói hỗ trợ đủ lớn cho việc phục hồi, tăng trưởng kinh tế mà vẫn an toàn về lâu dài là không hề đơn giản. Nhưng VN nói riêng và thế giới nói chung đang đứng trước một giai đoạn mới, hậu Covid-19 với rất nhiều thách thức, rất nhiều cạnh tranh. Nếu chúng ta không có gói hỗ trợ đủ mạnh, đúng đối tượng, kịp thời… thì rất dễ bị bỏ lại phía sau.

Theo NGUYÊN KHANH (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null