Hỗ trợ cũng cần 'thần tốc'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dịch kéo dài quá lâu, chi phí tăng mạnh trong khi doanh thu sụt giảm, sức mua yếu, thị trường tiêu thụ co hẹp... đến lúc này, rất nhiều doanh nghiệp đã thực sự kiệt sức.

Đầu tuần, ông chủ một công ty thiết kế gọi cho tôi than thở có một khoản vay 6 tháng đáo hạn cả gốc lẫn lãi, trả hết tháng này thì xong, nhưng đang có nguy cơ trở thành nợ xấu do chủ đầu tư chưa thanh toán, công ty còn thiếu ngân hàng gần 500 triệu đồng.

“Nếu được chậm lại khoảng 10-15 ngày nữa thì chắc cũng xoay đủ tiền nhưng họ không cho. Giữa thời dịch mà khó quá”, vị này than. Công ty của ông có khoảng hơn 100 nhân viên, dù hết sức khó khăn xong gần 2 năm qua ông vẫn duy trì, chưa cho nghỉ người nào. “Nhưng có lẽ chúng tôi không thể cầm cự được nữa. Có bao tích lũy, ăn hết rồi”, ông lo lắng và mong muốn được khoanh nợ, không bị chuyển thành nợ xấu cho khoản vay này.

Trước đó, doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng là ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình - đại diện của Hiệp hội Xây dựng và vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA), Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC), đã có bản kiến nghị dài 9 trang gửi đến Thủ tướng. Bản kiến nghị có đề xuất công thức 7K + 3T, trong đó 7K gồm: “Khẩu trang - Khoảng cách - Khử khuẩn - Không tụ tập - Khai báo y tế - Không khí trong lành - Khỏe mạnh” và 3T là “Tự phát hiện - Tự cách ly - Tự chăm sóc” thay giải pháp “3 tại chỗ” hay “1 cung đường - 2 điểm đến” mà theo ông Hải, đã làm tê liệt kinh tế TP.HCM và các tỉnh lân cận thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Thực tế, sau một thời gian áp dụng, phương án 3T đã bộc lộ nhiều bất cập, hầu hết doanh nghiệp (DN) không thể duy trì được mô hình này do chi phí đội lên quá cao. Cá biệt, một số DN 3T đã trở thành ổ dịch. Thế nên, nhiều DN đề xuất phương án “2 tại chỗ, 1 vùng xanh”, nghĩa là để công nhân có thể ăn uống, sản xuất tại chỗ nhưng về ngủ ở vùng xanh. Hay các DN bất động sản sau nhiều lần tuyên bố “không cần hỗ trợ tiền, chỉ cần hỗ trợ chính sách”, thì nay cũng kiến nghị ngân hàng hỗ trợ giảm lãi suất, không chuyển nhóm nợ (nợ xấu) với các khoản vay đến hạn; Bộ Tài chính giãn tiến độ thuế, tiền sử dụng đất... bởi tác động của dịch bệnh “đã làm trầm trọng thêm những khó khăn của thị trường bất động sản”. Với đặc thù tài chính lớn, ở thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản gần như đóng băng, không có giao dịch nên đa số các DN đang đứng trước nguy cơ “chết trên đống tài sản”.

Những câu chuyện trên không mới, cũng không có gì đặc biệt và có lẽ ai cũng nghe thấy ở đâu đó xung quanh, khi dịch bệnh kéo dài quá lâu, khó khăn đã bao trùm lên tất cả. DN lớn thì khó lớn, DN nhỏ thì khó nhỏ... Trong cái khó chung, lại có những vướng mắc riêng, trong cái tổng thể, có những đặc thù. Vì thế, nhiều gói hỗ trợ đã và đang tiếp tục được đề xuất. Nhưng với thể trạng hiện nay, cần sự vào cuộc của tất cả các bộ ngành, cần sự phối hợp đa dạng các giải pháp tài khóa, tiền tệ cho đến gỡ vướng về thủ tục, chính sách.

Không chỉ đúng, trúng, một điều tối quan trọng là những chính sách hỗ trợ lúc này phải “thần tốc” để tiếp sức kịp thời cho cộng đồng doanh nghiệp, tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể đã kiệt sức vì dịch bệnh.

Theo NGUYÊN KHANH (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null