Hồ Tấn Tài bỏ lỡ ít nhất 2 trận đấu của tuyển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hồ Tấn Tài trải qua ca phẫu thuật thành công, bắt đầu giai đoạn phục hồi kéo dài ít nhất 6 tháng, chắc chắn bỏ lỡ 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết ca phẫu thuật của Hồ Tấn Tài diễn ra thành công sáng nay 14/1. Cầu thủ của câu lạc bộ Bình Dương được phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước ở đầu gối bên phải.

Bác sĩ của đội tuyển Việt Nam sẽ hỗ trợ Tấn Tài trong thời gian điều trị hồi phục. Hậu vệ này phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc anh chắc chắn không thể tham dự 2 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Hồ Tấn Tài trải qua ca phẫu thuật sáng 14/1.

Hồ Tấn Tài trải qua ca phẫu thuật sáng 14/1.

Tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam gặp Lào. Trận thứ hai diễn ra vào tháng 6, huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò đối đầu Malaysia. Ngoài Hồ Tấn Tài, đội tuyển Việt Nam cũng không có sự phục vụ của Nguyễn Xuân Son - cầu thủ bị gãy chân ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 và vừa trải qua ca mổ ngay khi về nước.

"Tuy có một chút hụt hẫng vì chấn thương nặng hơn chẩn đoán ban đầu, nhưng mọi chuyện đã ổn!", Tấn Tài viết trên mạng xã hội sau ca mổ.

Hồ Tấn Tài chấn thương từ trận bán kết lượt về AFF Cup 2024 gặp Singapore. Cuối hiệp 2, cầu thủ này bị đau sau pha khống chế bóng trong vòng cấm. Động tác tiếp đất của Hồ Tấn Tài không thuận lợi, khiến đầu gối chịu tổn thương.

Sau khi trận đấu kết thúc, Hồ Tấn Tài không thể tự di chuyển, phải nẹp cố định chân và nhờ đồng đội cõng ra xe. Phạm Tuấn Hải và Đỗ Duy Mạnh liên tục động viên đồng đội. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo cầu thủ này chỉ bị đụng dập dây chằng chéo trước ở đầu gối bên phải và không cần phẫu thuật.

Tuy nhiên, theo kết quả khám khi trở về Việt Nam sau trận chung kết lượt về, chấn thương của Hồ Tấn Tài nặng hơn chẩn đoán ban đầu. Bác sĩ chỉ định Tấn Tài thực hiện phẫu thuật.

Theo Tiểu Minh (VTCNews)

Có thể bạn quan tâm

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ngày 26-7, tại phường Quy Nhơn đã diễn ra hội nghị hợp nhất Liên đoàn Cầu lông Bình Định (cũ) và Liên đoàn Cầu lông Gia Lai (cũ) để thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai.

Gia Lai xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương bạc.

Gia Lai giành được 15 huy chương

(GLO)- Tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2025, đoàn vận động viên tỉnh Gia Lai đã giành tổng cộng 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng; xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

(GLO)- Vận động viên Nguyễn Văn Viết Hùng (SN 2010, thôn Phù Cát, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) đã 2 lần liên tiếp phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ ở lứa tuổi của mình. Em đang là niềm hy vọng vàng của điền kinh Gia Lai trong tương lai khi môn thể thao này được xác định là một trong những thế mạnh.

null