Hiến tạng cứu người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bệnh viện (BV) Đa khoa Nghệ An vừa thực hiện thành công ca lấy, ghép tạng từ người hiến chết não. Tạng của thanh niên 18 tuổi này đã giúp ít nhất 3 bệnh nhân (BN) thoát 'thập tử nhất sinh'.

Nam thanh niên này ngụ ở TX.Hoàng Mai (Nghệ An) bị chết não, được gia đình tình nguyện hiến tạng với tâm nguyện cứu sống những BN bị hư tạng.

Với sự hỗ trợ của BV Việt Đức, BV T.Ư Huế và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, các bác sĩ BV Đa khoa Nghệ An đã lấy gan, thận, giác mạc, van tim, mạch máu... từ người hiến chết não. Hai quả thận ngay sau đó được ghép cho 2 BN 27 và 37 tuổi ngụ ở tỉnh Bình Định và Thừa Thiên-Huế bị suy thận giai đoạn cuối; các bộ phận tạng còn lại được chuyển ra Hà Nội, trong đó riêng lá gan được chuyển ngay đến BV Việt Đức (Hà Nội) để ghép cho một BN khác.

Hai ca BN được ghép thận đã được xuất viện sau đó ít ngày trong niềm vui khôn tả. Cả 2 BN này điều kiện kinh tế đều rất khó khăn, việc có nguồn thận tương thích để ghép là điều ngoài sức tưởng tượng của họ và gia đình.

PGS-TS Nguyễn Văn Hương, Giám đốc BV Đa khoa Nghệ An, chia sẻ với người viết, đây là lần thứ 2, BV này nhận được đơn tình nguyện hiến tạng, hiến mô từ gia đình của người chết não. Trước đó, một gia đình ở H.Tân Kỳ (Nghệ An) có người thân gặp nạn trong miền Nam, cũng đăng ký hiến tạng…

Ở nước ta, ghép tạng được thực hiện từ năm 1992. Đến nay, đã có khoảng 7.000 ca ghép tạng được các BV thực hiện. Trình độ ghép tạng của Việt Nam được đánh giá ngang bằng nhiều nước trên thế giới, tỷ lệ sống sau ghép tạng thậm chí cao hơn một số nước phát triển. Số người bệnh hiện chờ được ghép tạng đang rất lớn nhưng nguồn tạng lại có giới hạn. Người dân vẫn còn e ngại trong việc hiến xác, hiến tạng. Khi người đăng ký hiến tạng chết, chết não, do các yếu tố văn hóa và quan niệm "chết phải toàn thây" nên nhiều trường hợp sau đó đã không được người thân thực hiện di nguyện của người đã mất. Việc đăng ký hiến tạng, gia đình hiến một bộ phận cơ thể sau khi người thân chết não để cứu sống nhiều BN thoát khỏi cửa tử là hành động vô cùng quý giá, mang tính nhân văn, tình người cao cả.

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null