Hàng loạt bệnh viện hiện đại ở Mỹ bị tấn công mạng gây ách tắc hoạt động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Vụ tấn công mạng 16 bệnh viện và hơn 165 phòng khám và cơ sở điều trị ngoại trú tại 5 bang của Mỹ ngày 3/8 buộc một số phòng cấp cứu phải đóng cửa, xe cứu thương phải chuyển hướng đến cơ sở y tế khác.
Ảnh minh họa. Nguồn: biz jounals

Ảnh minh họa. Nguồn: biz jounals

Cụ thể các cơ sở y tế do Prospect Medical Holdings có trụ sở tại bang California quản lý đã xảy ra sự cố bảo mật dữ liệu. Công ty này sở hữu và vận hành hàng chục bệnh viện và hơn hàng trăm phòng khám và cơ sở điều trị ngoại trú tại 5 bang gồm California, Texas, Connecticut, Rhode Island và Pennsylvania.

Vụ tấn công làm ách tắc hoạt động của một số phòng cấp cứu, bệnh nhân buộc phải đưa đi cơ sở y tế khác để cứu chữa. Hiện các chuyên gia an ninh mạng đang điều tra, giải quyết vụ việc.

Các vụ tấn công mạng và tội phạm số vẫn thường xảy ra và đang có xu hướng gia tăng tại Mỹ. Để cường an ninh mạng, hồi tháng 3, Nhà Trắng đã công bố chiến lược an ninh mạng mới, hối thúc ban hành quy định chặt chẽ hơn đối với các hoạt động an ninh mạng trong tất cả các lĩnh vực, đồng thời cải thiện hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân.

Theo các chuyên gia, xác suất thành công của các vụ tấn công mạng nhằm vào các bệnh viện đang tăng cao hơn so với bình thường. Lý do là nhân viên an minh mạng của bệnh viện luôn phải căng sức ứng phó nhiều mối đe dọa tấn công đã hoặc chưa được cảnh báo.

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null