Mỹ báo động về nguy cơ AI được sử dụng cho tấn công sinh học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Dario Amodei, Giám đốc điều hành của công ty AI Anthropic, nhấn mạnh AI có thể giúp những đối tượng có ý đồ xấu dù không có kiến thức hay kỹ năng chuyên môn vẫn có thể phát triển vũ khí sinh học.
(Nguồn: Rawpixel)

(Nguồn: Rawpixel)

Ngày 25/7, các Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa đã bày tỏ đặc biệt quan ngại về khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng cho mục đích xấu, đặc biệt là để tiến hành tấn công sinh học.

Phát biểu trong phiên điều trần trước một tiểu ban thuộc Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ, ông Dario Amodei, Giám đốc điều hành của công ty AI Anthropic, nhấn mạnh AI có thể giúp những đối tượng có ý đồ xấu dù không có kiến thức hay kỹ năng chuyên môn vẫn có thể phát triển vũ khí sinh học.

Ông Amodei, người có công ty làm việc với các chuyên gia an toàn sinh học trong một nghiên cứu về rủi ro sinh học phát sinh từ AI, cho biết: “Một số bước nhất định trong sản xuất vũ khí sinh học liên quan đến kiến thức không thể tìm thấy trên Google hoặc trong sách giáo khoa và đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Chúng tôi nhận thấy rằng các công cụ AI ngày nay có thể thực hiện một số bước này."

Ông lưu ý dù AI vẫn chưa có khả năng giúp chế tạo vũ khí sinh học, song đó là nguy cơ "trung hạn" và điều này đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Lý do là bởi các đối tượng thực hiện các vụ tấn công bằng vũ khí sinh học quy mô lớn giờ đây không chỉ gói gọn ở những người có kiến thức chuyên môn trong vấn đề này.

Chủ tịch Tiểu ban Tư pháp, Công nghệ và Quyền riêng tư Richard Blumenthal, nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ, nhấn mạnh điều này rất đáng báo động. Ông nêu rõ: “Các chuyên gia xây dựng AI đang cảnh báo về sự tuyệt chủng của loài người. Mục tiêu của phiên điều trần này là đặt cơ sở cho luật pháp; đi từ các nguyên tắc chung đến các khuyến nghị cụ thể; tận dụng phiên điều trần để xây dựng các đạo luật."

Thượng nghị sỹ Josh Hawley, một nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa, cũng lên tiếng kêu gọi các biện pháp bảo vệ "để đảm bảo công nghệ mới này (AI) thực sự mang lại lợi ích cho người dân Mỹ.”

Phiên điều trần diễn ra vài ngày sau khi các công ty chuyên về AI bao gồm OpenAI, Alphabet và Meta Platforms đưa ra các cam kết tự nguyện với Nhà Trắng để thực hiện các biện pháp, như đánh dấu nội dung do AI tạo ra nhằm đảm bảo công nghệ này an toàn hơn.

Thế giới đang đối mặt với sự bùng nổ về nội dung được tạo ra từ công nghệ AI tạo sinh kể từ khi ứng dụng Chat GPT ra mắt vào cuối năm ngoái. Nhiều nước trên thế giới đang tìm cách quản lý các chatbot như vậy và đảm bảo công nghệ này không gây nguy hiểm cho nhân loại.

Hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã ủng hộ đề xuất của một số giám đốc điều hành về AI liên quan đến việc thành lập một cơ quan giám sát AI quốc tế, tương tự như Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA)./.

Có thể bạn quan tâm

Ý thức bảo mật

Ý thức bảo mật

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) vừa qua, đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - nhấn mạnh:

Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Sĩ quan do Tổng thống Pháp trao tặng

Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Sĩ quan do Tổng thống Pháp trao tặng

(GLO)-Tổng thống Pháp vừa ký sắc lệnh trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Sĩ quan cho Giáo sư Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam ở Pháp, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) và Giáo sư Lê Kim Ngọc-Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

(GLO)- Ngày 27-6, Chi cục Lâm nghiệp- Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk sau sáp nhập tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Chi cục cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm và 3 Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng.

Khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi

Khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đảng và Nhà nước ta xác định mục tiêu lắp đặt từ 6-17 GW điện gió ngoài khơi (ĐGNK) giai đoạn 2030-2035. Một số tổ chức trong nước và quốc tế đã có những nghiên cứu sơ bộ về tiềm năng điện gió ngoài khơi.

null