(GLO)- Ngày 19-5, WHO thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh và hiện đang xác minh virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Mẫu sữa chưa vô trùng và mẫu quét dịch mũi, cổ của nhiều con bò sữa ở các trang trại hai bang Texas và Kansas (Mỹ) có kết quả dương tính với cúm gia cầm H5N1.
Virus cúm H5N1 đang lan rộng và ước tính đã giết chết hàng triệu con chim và hàng ngàn thú có vú ngoài tự nhiên trong đợt bùng phát bắt đầu vào năm 2021.
Trước tình hình dịch cúm gia cầm A/H5N6, AH5N1 có những diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương khiến 100.000 con gia cầm phải tiêu hủy, Bộ NNPTNT vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất những giải pháp mạnh, trong đó có cả kịch bản ứng phó dịch Covid-19 có thể xảy ra trên động vật.
Ngày 16-2, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra việc phòng chống dịch cúm gia cầm tại doanh nghiệp đang có tổng đàn gia cầm sinh sản lớn nhất miền Bắc là Công ty CP Tập đoàn Dabaco (xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh).
(GLO)- Song song với việc phòng-chống dịch Covid-19, công tác phòng ngừa dịch cúm gia cầm A/H5N1 đang được các ngành, địa phương và người dân tập trung triển khai quyết liệt.
Trong khi dịch viêm phổi cấp do virus corona còn đang diễn biến khó lường thì Trung Quốc lại phát hiện thêm ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại tỉnh Hồ Nam, khả năng lây lan vào nước ta là rất cao. Bên cạnh việc lo đối phó với dịch cúm H5N1 xâm nhập, nhiều địa phương đang dốc sức chặn đứng sự lây lan của ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 vừa bùng phát. Vậy cúm gia cầm H5N6 và H5N1 có điều gì giống và khác nhau?
(GLO)- Cả thế giới đang bị cuốn vào cơn lốc mang tên nCoV. Là quốc gia láng giềng với Trung Quốc, Việt Nam đang khẩn trương, tích cực triển khai nhiều biện pháp khoanh vùng, tiến tới ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân. Lo lắng vì dịch nCoV nhưng chúng ta cũng không được lơ là với cúm A/H5N1, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch. Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với tất cả các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo thông tin của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) và của các nước, từ đầu tháng 1/2020 đến nay, thế giới đã ghi nhận nhiều ổ dịch bệnh cúm gia cầm tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.
(GLO)- Sáng 2-2, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng-chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra. Cuộc họp do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh nCoV tỉnh Võ Ngọc Thành chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 17 huyện, thị xã, thành phố.
Mặc dù bị khuyết tật nhưng anh Huỳnh Thanh Tú (45 tuổi, ở đường Nguyễn Thiện Thuật, TP. Kon Tum) vẫn lấy hai bằng đại học và hiện đang thành công với cơ sở nuôi gà bằng dược liệu, được ví là “vua gà“ ở phố núi này.
Để có tên trên bản đồ y học thế giới là nước sản xuất vắc-xin cúm phòng chống đại dịch, cán bộ Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế (IVAC - Bộ Y tế) đã nỗ lực gần 15 năm
Khi trái tim, lá phổi đã kiệt lực, ECMO xuất hiện như một vị cứu tinh, sẵn lòng làm thay việc để tim, phổi nghỉ ngơi. Bệnh nhân vẫn sống và đấy không phải phim giả tưởng
(GLO)- Hoạt động dẫn dụ và gây nuôi chim yến trong khu dân cư đang có chiều hướng gia tăng ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, việc gây nuôi chim yến hiện mang tính tự phát nên ít nhiều gây khó khăn cho công tác quản lý xây dựng, vệ sinh môi trường và dễ lây lan dịch bệnh cho con người.
(GLO)- Thời gian qua, tại TP. Hải Phòng đã xuất hiện ổ dịch cúm A/H5N6. Còn tại một số quốc gia lân cận như Trung Quốc, Campuchia... đã có các ổ dịch cúm gia cầm A/H5N2, A/H5N6, A/H5N8. Vì vậy, tỉnh ta đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế việc xâm nhập dịch bệnh và phát sinh ổ dịch trên địa bàn.