Giới đầu tư đổ dồn vào căn hộ, nhà ở riêng lẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giữa bối cảnh thanh khoản thị trường bất động sản (BĐS) xuống thấp, loại hình căn hộ vẫn là một trong những điểm sáng dẫn sóng với số lượng bán ra tăng mạnh. Bộ Xây dựng cho biết, trong quý II/2022 lượng giao dịch thành công căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ là 69.079 giao dịch. Tuy nhiên, tình trạng lệch pha cung cầu ngày càng tăng vẫn đang là thực trạng đáng lo ngại nhất của phân khúc này.
Lượng giao dịch tăng
Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng cho thấy, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ trong quý II.2022 đạt khoảng 340% so với quý I.2022 và bằng khoảng 230% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo đó, tổng số lượng giao dịch thành công là 69.079 (tập trung chủ yếu tại Hải Phòng, Long An, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ). Cụ thể, tại miền Bắc có 15.223 giao dịch; tại miền Trung có 19.565 giao dịch; tại miền Nam có 34.291 giao dịch; riêng tại tại Hà Nội có 1.317 giao dịch thành công; tại TP. Hồ Chí Minh có 8.284 giao dịch thành công.
Ngoài giao dịch tăng, theo các chuyên gia về giá của chung cư, căn hộ cũng tăng theo. Đặc biệt, giá loại hình căn hộ sơ cấp và trung bình tăng mạnh chủ yếu do sự phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Hơn nữa, một dự án mới có giá bán cao chiếm đa số, trong khi các dự án có giá bán thấp đã cạn kiệt.

Thị trường căn hộ vẫn sáng cửa cho nhà đầu tư. Ảnh: Cao Nguyên
Thị trường căn hộ vẫn sáng cửa cho nhà đầu tư. Ảnh: Cao Nguyên
Không chỉ dừng lại ở giao dịch, giá cả mà vấn đề lệch pha cung cầu thời gian qua cũng đã được nhiều chuyên gia, cơ quan nhà nước cảnh báo. Trong bản kiến nghị các giải pháp phát triển thị trường BĐS bền vững vừa trình Chính phủ, Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) cho biết theo thống kê của Sở Xây dựng TP HCM, hiện có 8.937 căn hộ đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai.
Theo đánh giá của HoREA, việc thị trường nhà ở đang phát triển theo hình tháp ngược, với số lượng căn hộ cao cấp chiếm lĩnh rổ hàng, còn số lượng căn hộ bình dân vốn dành cho đa số người dân có tỷ lệ bằng 0, là dấu hiệu của sự thiếu bền vững, cần cấp thiết điều chỉnh lại.
TS Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính, nhận định quan hệ cung - cầu trên thị trường có sự lệch pha từ nhiều năm qua. Nhìn chung nguồn cung còn hạn chế và cần thời gian để tăng, trong khi nhu cầu dự báo đã và sẽ sớm tăng trở lại, nhất là phân khúc BĐS nhà ở, khu công nghiệp.
Vị chuyên gia này cho rằng, chính sự lệch pha này đã góp phần đẩy giá BĐS lên cao thời gian qua và trong trung hạn, khiến người dân, người có nhu cầu thực khó mua được nhà ở với mức giá hợp lý. Tại Hà Nội, TPHCM hầu như không còn căn hộ chung cư giá dưới 25 triệu đồng/m2.
Còn dư địa để đầu tư?
Các con số thống kê cho thấy dù không còn dễ kiếm lời như trước nhưng căn hộ vẫn đang là một trong những loại hình dẫn dắt thị trường nhà đất. Trong một cuộc thăm dò của batdongsan.com.vn, 92% nhà đầu tư cho biết sẽ tiếp tục dồn tiền vào BĐS, trong đó đất nền và căn hộ là 2 phân khúc chủ đạo.
Theo khảo sát của JLL (một công ty dịch vụ BĐS thương mại toàn cầu), lượng giao dịch nhà ở trong quý II/2022 đã tăng gần 270% so với quý đầu năm dù tín dụng bắt đầu được thắt chặt mạnh từ tháng 4. Hành vi đầu cơ đang có xu hướng giảm, trong khi căn hộ phục vụ nhu cầu ở thực có thanh khoản tốt và nhu cầu cho thuê cao.
Cùng với những con số thống kê, diễn biến từ thực tế đã chỉ ra nhu cầu nhà ở/căn hộ của người dân đang rất lớn. Bằng chứng là những dự án được tung ra thị trường, đặc biệt là các dự án trong phân khúc vừa túi tiền luôn có tỷ lệ tiêu thụ trên 80% khi mở bán.
Bà Dương Thùy Dung - Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, khẳng định: Khi một phân khúc có nhu cầu ở thực cao thì các nhà đầu tư còn nhiều cơ hội. Nguồn cung eo hẹp, người mua nhà nên cân nhắc rót tiền ngay chứ không nên chờ đủ, vì tốc độ tăng giá nhà đang nhanh hơn tốc độ tích lũy.
Một số chuyên gia khác nêu quan điểm, cung ít, cầu cao, thị trường không có yếu tố làm giá, vì vậy giá nhà đất muốn giảm cũng chẳng giảm được. Rõ ràng, loại hình căn hộ còn nhiều dư địa để rót tiền, song theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện tại, các tay chơi cần cân nhắc đầu tư bằng đồng vốn thật, hạn chế sử dụng đòn bẩy. Nếu vay ngân hàng, chỉ nên vay ở mức thấp nhất để gia tăng hiệu quả đầu tư.
Theo Anh Huy (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

(GLO)- Tập trung mở rộng mạng lưới cấp nước, đẩy nhanh tiến độ đấu nối và vận động người dân sử dụng nước sạch là những giải pháp phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) đang triển khai nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Thi công cầu vượt thuộc Dự án thành phần 3, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã Ia Băng.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính Dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính với tổng chiều dài 35 km, thuộc địa bàn 6 xã, phường phía Tây tỉnh.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

null