Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai

Giám sát việc thực hiện 49 kiến nghị sau các đợt giám sát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-6, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Đinh Ly An làm trưởng đoàn đã triển khai giám sát việc thực hiện 49 kiến nghị sau các đợt giám sát, khảo sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến ngày 31-12-2023.

Tham dự buổi giám sát có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành thuộc tỉnh.

quang-canh-buoi-giam-sat-cua-ban-van-hoa-xa-hoi-hdnd-tinh-anh-ha-duy.jpg
Quang cảnh buổi giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau các đợt giám sát, khảo sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh. Ảnh: Hà Duy

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã kiểm tra, đánh giá việc thực hiện 49 kiến nghị sau các đợt giám sát, khảo sát, trong đó, lĩnh vực dân tộc và tôn giáo 8 kiến nghị; lĩnh vực giáo dục và đào tạo 14 kiến nghị; lĩnh vực y tế 10 kiến nghị; lĩnh vực nông nghiệp và PTNT 2 kiến nghị; lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội 9 kiến nghị; lĩnh vực nội vụ 5 kiến nghị; lĩnh vực quy hoạch-xây dựng, hạ tầng 1 kiến nghị.

Cho đến thời điểm này, 31 kiến nghị đã giải quyết xong; 12 kiến nghị đã giải quyết xong theo thẩm quyền của UBND tỉnh; 8 kiến nghị đang giải quyết (trong đó, có 3 kiến nghị đã giải quyết theo thẩm quyền UBND tỉnh, phần còn lại chờ cấp thẩm quyền); 1 kiến nghị chưa giải quyết vì chưa có chỉ đạo từ Trung ương.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: “Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, với tinh thần cầu thị, cố gắng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Trong lĩnh vực giáo dục, tỷ lệ huy động và duy trì sĩ số học sinh ở một số địa phương còn thấp. Trong lĩnh vực y tế, việc đánh giá, thẩm định công nhận lại các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế còn chậm. Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn diễn ra... Bên cạnh đó, sự chuẩn bị cho việc triển khai chính quyền 2 cấp cũng gây nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc thực hiện các kiến nghị”.

tempimageuscpk1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Hà Duy

Sau khi nghe UBND tỉnh và các sở, ngành báo cáo, thảo luận, đề ra giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế, kết luận tại buổi giám sát, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Đinh Ly An nhấn mạnh: “Việc triển khai thực hiện các kiến nghị vẫn có sự gián đoạn, việc tham mưu của các sở, ngành cho UBND tỉnh vẫn chưa đầy đủ. Đối với các vấn đề đang giải quyết hoặc mới giải quyết một phần thì đề nghị các đơn vị phải nói rõ đang giải quyết đến mức độ nào, khâu nào, đồng thời phải đề ra lộ trình thực hiện và luôn quan tâm, theo dõi, đôn đốc. Thời gian tới, Ban Văn hóa-Xã hội sẽ tái giám sát lại các kiến nghị”.

Clip giám sát việc thực hiện 49 kiến nghị của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh. Thực hiện: Huy Toàn

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null