Giải cứu CLB Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HLV Kiatisak vẫn nở những nụ cười rất tươi khi đội bóng phố núi bị loại ở Cúp Quốc gia còn ở V-League thì đội nằm ở đáy bảng. Từ cuối tháng 11, HA Gia Lai chính thức có cái tên mới với hy vọng sẽ giải cứu đội bóng.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức rất tự hào về thương hiệu bóng đá HA Gia Lai luôn đủ sức hấp dẫn nguồn tài trợ cho CLB. Năm ngoái, họ mang về một bản hợp đồng lớn với Carabao và mới đây là LPBank cam kết hỗ trợ lâu dài cho đội bóng.

Bán khách sạn nhưng không được bán đội bóng

Bất chấp HA Gia Lai không hái ra tiền từ bóng đá, hay học viện đào tạo trẻ đang sống chậm sau lứa cầu thủ đầu tiên của Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường… bầu Đức quyết giữ thú vui một thời của mình. Ông từng nhiều lần tuyên bố dẫu có chia tay một số tài sản và công trình tâm huyết để xoay xở kinh doanh, như mới đây phải bán khách sạn nhưng riêng đội bóng thì phải giữ.

Có rất nhiều CLB trong thời buổi kinh tế khó khăn phải thắt lưng buộc bụng và không thể tránh khỏi cảnh nợ lương, thưởng, tiền lót tay cho cầu thủ, thậm chí giải tán thì đội bóng phố núi vẫn sống khỏe nhờ những nguồn tài trợ lớn.

Nhưng trái ngược với những nỗ lực săn nguồn tiền nuôi CLB, thầy trò HLV Kiatisak chưa thể đáp ứng mong mỏi của ông bầu đam mê bóng đá khao khát trở lại thời hoàng kim từng vô địch 20 năm trước.

Từ khi Zico Thái tái xuất, mùa nào HA Gia Lai cũng ao ước đăng quang V-League. Sau mùa 2021 vô địch nửa mùa đành phải hủy vì dịch bệnh COVID-19, mùa năm ngoái, họ phải cặm cụi chơi ở nhóm dưới tranh suất trụ hạng. Năm nay, tình hình của HA Gia Lai vẫn không khá khẩm gì, thậm chí còn èo uột hơn, khi nằm dưới đáy bảng V-League.

w-P14_BAICHINH_bauthuy_bauduc_Aicuu_HAGL_26_NOV_2023_850.jpg

Bầu Đức giờ ngồi cùng xuồng với bầu Thụy và HA Gia Lai có tên mới là đội LPBank HA Gia Lai. Ảnh: CTV

Kiatisak rất hay cười, dù đội bóng của ông chưa thắng trận nào trên các mặt trận. Mới nhất, HA Gia Lai thua ngược Công an Hà Nội khiến bị loại khỏi Cúp Quốc gia. Ông thầy trẻ có mức lương tháng không dưới nửa tỉ đồng luôn tươi cười, có lẽ muốn giấu đi nỗi buồn nơi đáy bảng còn Cúp Quốc gia thì nghỉ sớm.

Kiatisak từng cầm quân đội tuyển Thái Lan làm mưa làm gió ở Đông Nam Á và trở thành HLV xuất sắc nhất khu vực giai đoạn 2010-2020. Ông cũng quá thân thuộc với HA Gia Lai từ thời còn khoác áo CLB vô địch hai mùa 2003, 2004 lẫn am hiểu bóng đá Việt Nam mà không cứu nổi đội bóng yêu quý của ông thì ai cứu?

Sự phối hợp giữa bầu Đức và bầu Thụy

Vấn đề không nằm ở chỗ Kiatisak, sau khi hàng loạt trụ cột ra đi tìm về những nơi khác có vẻ yên ấm hơn, HA Gia Lai phải giật gấu vá vai. Và một nhà cầm quân sành sỏi như Kiatisak không khó nhìn ra đội hình vừa yếu vừa thiếu ở mùa này, gần như chỉ trông chờ vào vài đôi chân mỏi mệt của Tuấn Anh, Minh Vương, Châu Ngọc Quang… thì HLV có tài giỏi cỡ nào cũng không thể nâng tầm CLB.

Bầu Đức cùng các cộng sự của ông hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Và ông đã nhanh chóng tìm ra người có khả năng kế nhiệm ông chăm sóc cho đội bóng, cùng lời tuyên bố trong ngày ký hợp đồng nhận tài trợ của LPBank: “Mùa này bỏ, mùa sau phải vô địch!”.

Bầu Đức đã chọn ngồi cùng xuồng với bầu Thụy (Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT LPBank), người mà riêng bầu Đức nhận xét là người có tâm với bóng đá, có tầm và quan trọng nhất là có tiền. Bầu Thụy cũng không phải nhân vật xa lạ của làng bóng Việt Nam khi từng nắm đội Sài Gòn Xuân Thành và giải tán đội chóng vánh khi không hứng thú nữa bởi cho là bị xử ép.

Những người yêu CLB HA Gia Lai hy vọng từ mùa sau, khi bầu Đức gửi gắm niềm tin cho bầu Thụy, sẽ thấy sự khởi sắc của đội bóng phố núi với khả năng tranh chấp ngôi vô địch V-League mà không phải hết mùa này đến mùa khác “đá cho vui” hay cứ nỗ lực “dành cả thanh xuân để trụ hạng”.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

“Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

(GLO)- Hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2025), sáng 23-11, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” nhằm gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

(GLO)- Có nguồn gốc từ Indonesia, Pencak Silat là môn võ khác biệt khi bao gồm các kỹ thuật vừa mạnh mẽ mà cũng rất mềm mại. Mời quý khán giả đến với những nét độc đáo của Pencak Silat được ghi lại trong Giải Vô địch các CLB quốc gia năm 2025 vừa diễn ra tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Các cung thủ của Câu lạc bộ Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Barebow và cự ly quốc gia năm 2025.

CLB bắn cung Bình Định nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu quốc gia

(GLO)-Các cung thủ của Câu lạc bộ (CLB) Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025. Những ngày này, không khí tập luyện trên sân luôn sôi nổi, khẩn trương, từng cung thủ miệt mài rèn kỹ thuật, giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu.

null