Giá xăng dầu tăng vọt, hãy thay đổi thói quen để thích nghi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kỳ điều chỉnh giá xăng dầu chiều 11.3, giá xăng E5 RON 92 tăng 2.910 đồng, RON 95 tăng 2.990 đồng và dầu tăng 2.520-3.950 đồng một lít. Đây là lần tăng thứ 7 liên tiếp của giá xăng trong nước từ giữa tháng 12.2021 đến nay.

Giá xăng dầu tăng rất mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày 11.3. Ảnh: Phan Tuấn Anh
Giá xăng dầu tăng rất mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày 11.3. Ảnh: Phan Tuấn Anh
Và trước tình hình chiến sự Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt thì cũng chưa thể khẳng định đây là lần tăng cuối cùng.
Có nhiều ý kiến đề xuất nhà nước giảm một số khoản thuế trong thuế xăng dầu như Thuế môi trường, Thuế tiêu thụ đặc biệt, nhưng dù có giảm thì cũng không thể hạ giá xăng như ý muốn của người dân. Giá xăng tăng là quy luật của thị trường, cả thế giới phải gồng mình gánh chịu, không riêng quốc gia nào.
Cụ thể như, ngày 10.3, Bộ Tài chính đã tăng mức giảm với xăng dầu lên gấp đôi, 2.000 đồng/lít xăng. Còn dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn có chung mức giảm 1.000 đồng/lít. Với mức giảm rất "căng" cho ngân sách như vậy thì cũng chẳng thấm tháp gì đối với mức tăng của xăng dầu hiện nay.
Giá xăng dầu tăng còn làm tăng giá hàng hoá trong khâu lưu thông, tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế, xảy ra tình trạng "tát giá theo xăng", người dân phải đối mặt với cơn lốc giá toàn thị trường, không chỉ riêng một thứ.
Nhiều ý kiến cho rằng, nếu nhà nước không có giải pháp kiềm chế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, có thể các chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế vừa ban hành sẽ không đạt được mục tiêu.
Tuy nhiên, trước khi chờ đợi các chính sách hỗ trợ từ nhà nước thì người dân, doanh nghiệp phải tự cứu mình trước.
Trước hết là hạn chế tối đa phương tiện cá nhân, chuyển sang đi bộ, đi xe đạp và phương tiện giao thông công cộng. Đã đến lúc bỏ thói quen phóng xe máy để chọn lựa hình thức đi lại văn minh hơn. Và đây cũng là cơ hội để Việt Nam thoát khỏi danh sách quốc gia sử dụng xe máy hàng đầu thế giới.
Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nên tính toán để chuyển tối đa các hoạt động sang hình thức online. Hai năm đại dịch COVID-19 vẫn chưa đủ sức để thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ trong đời sống, thì chính xăng dầu tác động để tiến trình này đi nhanh hơn. Đây là điểm tích cực mà cơn bão giá  xăng dầu đem lại.
Các cơ quan nhà nước làm gương trước, dẹp bỏ tất cả các loại hội họp, hội nghị tập trung, cán bộ đi lại bằng máy bay, ôtô, ăn ở khách sạn rất tốn kém. 
Các cơ quan, doanh nghiệp cũng khai thác tối đa các ứng dụng công nghệ để hạn chế đi lại, giảm chi phí xăng dầu cho đơn vị và cho từng cán bộ, nhân viên.
Nếu tất cả các tổ chức cho đến từng người dân đều có ý thức tiết kiệm thì tổng chi phí toàn xã hội cho tiêu dùng xăng dầu sẽ giảm với con số rất lớn.
Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null