Tự giác vì sự an toàn chung
Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17-7, trong khi làm ruộng tại khu vực nghĩa địa thuộc địa bàn thôn Bình An 2 (xã Tuy Phước Tây), ông Nguyễn Ngọc An (SN 1987, ở xã Tuy Phước Tây) phát hiện một túi xách màu tím trong bụi cây. Mở ra xem, ông thấy một khẩu súng kim loại màu đen dài khoảng 61 cm, có ống ngắm, không có báng, đã cũ và rỉ sét. Ngay lập tức, ông tìm đến trụ sở Công an (CA) xã để giao nộp khẩu súng.

Ông An chia sẻ: “Tôi thường theo dõi thông tin trên trang Facebook của Bộ CA và CA xã, thấy nói rõ việc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT). Biết đây là vũ khí nên tôi mang nộp cho cơ quan CA”.
Mới đây, anh Siu Phớt (SN 2005, ở thôn Blôm, xã Ia Pa) cũng đã tự giác giao nộp cho CA xã một khẩu súng tự chế kèm hộp tiếp đạn K54 và 8 viên đạn. Khẩu súng do anh Phớt tự làm để săn bắn trong lúc đi rẫy, còn đạn là do cha anh nhặt được và cất giữ từ trước. “Được các cán bộ, chiến sĩ CA xã tuyên truyền, vận động về việc giao nộp VK, VLN, CCHT trong các cuộc họp thôn, tôi nhận thức rõ các hành vi vi phạm pháp luật và mối nguy hiểm khi cất giấu vũ khí nên đã tự nguyện đem đến giao nộp”.
Tương tự, trong lúc dọn dẹp nhà, ông Lê Nguyên Ngọc (SN 1958, ở phường Quy Nhơn Nam) phát hiện khẩu súng ngắn cùng 5 hộp tiếp đạn và 50 viên đạn quân dụng mà cha ông cất giữ để làm kỷ niệm sau những năm tháng tham gia cách mạng. Không chần chừ, ông báo ngay cho CA phường và giao nộp toàn bộ số vũ khí nói trên.
Nói, làm cho dân hiểu
Có thể nói, sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân không phải tự nhiên mà có. Đó là kết quả của quá trình kiên trì bám địa bàn, “đến từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động của lực lượng CA và chính quyền địa phương.
Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã vận động thu hồi được 270 khẩu súng các loại; 722 viên đạn; 27 quả lựu đạn, đầu đạn, bom, mìn; 457 công cụ hỗ trợ; 175 vũ khí thô sơ; 3 linh kiện lắp ráp súng tự chế; gần 1,3 kg tiền chất thuốc nổ; 2,2 kg pháo nổ; 340 quả pháo và 13,05 kg thuốc pháo.
Tại xã Tuy Phước Tây, lực lượng CA xã đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền theo từng nhóm nhỏ, đi đến từng nhà dân, phát tờ rơi, giải thích cụ thể các nội dung của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo… Trung tá Trương Quốc Sỹ, Trưởng CA xã Tuy Phước Tây, cho biết: “Khi xuống cơ sở, chúng tôi luôn chọn cách nói dễ hiểu, sát thực tế để người dân nghe là hiểu và khi đã hiểu thì sẽ làm đúng. Vì vậy, người dân đã chủ động giao nộp VK, VLN, CCHT cho lực lượng CA. Đó là những chuyển biến rất thật và chúng tôi vẫn đang kiên trì với công tác này”.
Còn tại xã Ia Pa, công tác vận động người dân giao nộp VK, VLN, CCHT cũng được triển khai một cách kiên trì tới từng thôn, làng. Trung tá Phạm Quang Long, Trưởng CA xã, cho hay: Xã có đến 68,8% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều người dân vẫn còn giữ thói quen chế tạo, tàng trữ vũ khí để săn bắn thú rừng khi đi làm rẫy. Vì vậy, CA xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân, nhất là những hộ có rẫy ở xa khu dân cư. Cùng với đó, đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng mô hình “thôn, làng không vũ khí”, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động. “Để đạt được hiệu quả cao thì phải kiên trì, mềm dẻo nhưng kiên quyết, vừa đảm bảo pháp luật, vừa tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân”, Trung tá Long nhấn mạnh.
Những năm qua, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (CA tỉnh) phối hợp với CA các địa phương tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng cụ thể một cách linh hoạt, thực tế. Theo trung tá Đoàn Thị Mai Thoa, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, để tạo chuyển biến thực chất và lan tỏa ý thức tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT trong các tầng lớp nhân dân, lực lượng CA đã tập trung rà soát kỹ các trường hợp có nguy cơ cao, chủ động tiếp cận, gặp gỡ riêng để vận động, thuyết phục.
“Chúng tôi không làm theo phong trào hay tuyên truyền rầm rộ mà từng bước đi vào chiều sâu, sát với từng đối tượng để người dân hiểu và thấy rõ nguy cơ, từ đó họ sẽ tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT”, Trung tá Thoa chia sẻ.