Gia Lai: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 14-9, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thạo-Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ, gắn với xây dựng hệ thống chính trị.
 

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.N

Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Gia Lai, có các đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ksor Phước-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phạm Đình Thu-nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, một số ban ngành của tỉnh, cùng một số lãnh đạo sở ngành đã nghỉ hưu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo một số nội dung cơ bản liên quan gợi ý của Hội đồng Lý luận Trung ương về công tác cán bộ như tình hình đội ngũ cán bộ, công chức ở tỉnh, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020; vấn đề tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ, cùng một số nội dung về đổi mới phương thức lãnh đạo... Bên cạnh đó, các ý kiến tham gia thảo luận, cùng các đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc cũng tập trung các vấn đề liên quan về quy hoạch cán bộ, thi tuyển công chức, công tác đánh giá cán bộ, luân chuyển cán bộ, vấn đề chế độ chính sách đối với cán bộ... Đồng thời, đề cập một số nội dung liên quan trong công tác xây dựng Đảng như Đại hội Đảng bầu trực tiếp Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; vấn đề nhất thể hóa, kiêm nhiệm chức danh Bí thư, Chủ tịch, cùng các mặt khó khăn, vướng mắc ở địa phương, cơ sở...

 

Lãnh đạo Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu. Ảnh: T.N

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Văn Thạo đã đánh giá cao những kết quả tỉnh Gia Lai đạt được trong công tác lãnh đạo xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ. Trên cơ sở kết quả làm việc và khảo sát, tìm hiểu thực tế tại Gia Lai, cùng một số địa phương trong nước, Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp thu, tổng hợp thực tiễn về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt của Đảng bộ tỉnh Gia Lai, cũng như các tỉnh, thành phố, để Hội đồng Lý luận Trung ương làm cơ sở trình ra Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII xem xét, ban hành các Nghị quyết chỉ đạo về công tác cán bộ sát thực hơn với tình hình thực tế của đất nước trong giai đoạn mới...

Cũng trong chuyến công tác này, Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương còn đến tìm hiểu thực tế tại Thành ủy Pleiku và phường Phù Đổng-TP. Pleiku, về một số nội dung liên quan công tác cán bộ tại địa phương.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null