Gia Lai tập trung kiểm soát dịch bệnh, không để dịch chồng dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 3-12, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu thực hiện theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng-chống dịch Covid-19.
Kết luận tại phiên họp thứ 18, Thủ tướng Chính phủ cho biết, dịch Covid-19 được kiểm soát trên phạm vi cả nước tạo điều kiện phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững; được Nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Đạt được kết quả này là do Trung ương, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng hướng; các biện pháp phòng-chống dịch được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.
Theo đánh giá, nhận định của quốc tế, trong đó có Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thế giới vẫn trong tình trạng đại dịch Covid-19 và dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, dịch sốt xuất huyết đang gia tăng tại một số địa phương, xuất hiện các ca bệnh đậu mùa khỉ… Do đó, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung kiểm soát dịch bệnh, không để dịch chồng dịch; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với tình hình dịch bệnh; nâng cao tinh thần chủ động, khả năng phòng chống dịch ở các cấp. Tăng cường hệ thống giám sát, nâng cao năng lực điều trị, nhất là thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin.
Hiện Gia Lai lưu hành cùng lúc 3 tuýp SXH gồm DEN 1, DEN 2 và DEN 4. Ảnh: Như Nguyện
Hiện Gia Lai lưu hành cùng lúc 3 tuýp SXH gồm DEN 1, DEN 2 và DEN 4. Ảnh: Như Nguyện
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo, nắm chắc tình hình, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn tỉnh, nhất là dịch sốt xuất huyết, không để dịch chồng dịch. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với tình hình dịch bệnh; nâng cao tinh thần chủ động, khả năng phòng chống dịch ở các cấp đồng thời tăng cường hệ thống giám sát, nâng cao năng lực điều trị; đôn đốc, đẩy nhanh hơn nữa tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế, các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính phối hợp với Sở Y tế khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế; bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám-chữa bệnh của Nhân dân, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch bệnh; không để tiếp diễn, kéo dài tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Tiếp tục rà soát, đánh giá, giải quyết kịp thời đối với thuốc, vật tư, trang thiết y tế đã mua cho phòng-chống dịch Covid-19 còn tồn đọng, chưa sử dụng hết.
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin để hoàn thành các kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em, học sinh.
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, báo chí truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác, khách quan tình hình dịch, kết quả phòng-chống dịch; tình hình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm thúc đẩy việc tiêm vắc xin, trong đó tập trung thông tin về tác dụng, hiệu quả của vắc xin trong ngăn ngừa nhiễm bệnh, diễn biến nặng, tử vong. Thông báo, công khai tiến độ tiêm vắc xin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân theo dõi, giám sát. Khuyến cáo, hướng dẫn người dân chủ động tham gia các biện pháp phòng-chống dịch bệnh.
LỆ HẰNG

Có thể bạn quan tâm

Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương Phạm Văn Học: Làm y tế phải có “trái tim bác sĩ” và “cái đầu của nhà quản trị”

Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương Phạm Văn Học: Làm y tế phải có “trái tim bác sĩ” và “cái đầu của nhà quản trị”

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, Hệ thống Y tế Hùng Vương có gần 2.000 nhân sự, trải dài từ Bắc đến Nam. Với phương châm “Tận tâm - Liêm chính - Nhân văn” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình, Hệ thống Y tế Hùng Vương đã và đang là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người bệnh.

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

(GLO)- Bắp cải là loại rau quen thuộc, giàu chất xơ và vitamin, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều bắp cải, bởi với một số người, loại rau này có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến tình trạng bệnh lý sẵn có.

Cần sự chung tay của cộng đồng

Cần sự chung tay của cộng đồng

(GLO)- Hiện nay, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Để tháo gỡ khó khăn này, các cơ sở y tế rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Cảnh báo tai nạn nguy hiểm với máy xay

Cảnh báo tai nạn nguy hiểm với máy xay

(GLO)- Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai vừa tiếp nhận bệnh nhân Đ. V. H. (36 tuổi, trú tại thôn 4, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) trong tình trạng tay trái bị thương do cuốn vào máy xay tiêu. 

Những thức uống hại thận cần hạn chế

Những thức uống hại thận cần hạn chế

(GLO)- Thận là cơ quan thầm lặng nhưng quyết định sự ổn định của cơ thể. Thói quen dùng một số loại đồ uống tưởng chừng vô hại như nước ngọt, rượu bia, trà đặc hay nước tăng lực lại có thể khiến thận phải “làm việc quá sức”, lâu dần gây suy giảm chức năng.

Cà phê kỵ với những loại vitamin và khoáng chất nào?

Cà phê kỵ với những loại vitamin và khoáng chất nào?

(GLO)- Cà phê giúp tỉnh táo và tăng hiệu suất làm việc nhưng lại có thể làm giảm khả năng hấp thu một số vitamin và khoáng chất nếu dùng không đúng thời điểm. Những tương tác kỵ nhau này dễ khiến cơ thể thiếu hụt vi chất cần thiết mà nhiều người không nhận ra.

null