Gia Lai: Sáng 27-9, thêm 2 ca Covid-19, 1 ca là học sinh lớp 9 ở TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-9, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ 7 giờ ngày 26-9 đến 7 giờ ngày 27-9, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 4.497 người, trong đó ghi nhận 2 trường hợp dương mới tính với SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 28-5-2021 đến 7 giờ ngày 27-9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 549 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay có 285 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 2 ca tử vong, 262 người đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh); Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh; Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố (trong đó, có 1 trường hợp F0 từ tỉnh Tây Ninh về điều trị tại tỉnh Gia Lai).

Đối với 2 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 phát hiện sáng 27-9 gồm: L.G.P.Q. (SN 2007, tổ 11, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), là học sinh lớp 9.7 Trường THCS Phạm Hồng Thái, TP. Pleiku. Lịch trình di chuyển như sau: Hàng ngày: đi học tại Trường THCS Phạm Hồng Thái; có qua nhà hàng xóm chơi (nhà cô Trang, cô Phương, chú Sơn, chú Tài… và một số em học sinh Trường Châu Á Thái Bình Dương).

 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh tại Trường Tiểu học Bùi Dự, tổ 11, phường Hoa Lư, TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh tại Trường Tiểu học Bùi Dự (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện


Khoảng 16 giờ, ngày 20-9: 8/40 Ama Quang, phường Hoa Lư. Khoảng 20 giờ, ngày 22-9: Phòng khám Chiến Trang, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư. Khoảng 17-18 giờ, ngày 25-9:  Quán chè Minh Phát, 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Pleiku (lúc đó quán không có khách). Đến 4 giờ ngày 27-9, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai là N.T.T. (SN 1947, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh). Lịch trình di chuyển như sau: Ngày 16-9: Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh (làm test nhanh và có kết quả âm tính). Ngày 16-9 đến 25-9: Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (nằm cùng khoa, cùng tầng với F0 T.T.M, dương tính với SARS-CoV-2 ngày 25-9-2021). 4 giờ ngày 27-9: có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến chùm ca bệnh tại tổ 11 (phường Hoa Lư, TP. Pleiku); đến thời điểm hiện tại các cơ quan chức năng của tỉnh đã truy vết thêm được 99 trường hợp F1, 151 trường hợp F2; đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng trong khu vực phong tỏa trên địa bàn TP. Pleiku là 2.862 người, có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (là trường hợp L.G.P.Q. nêu trên). Tiến hành truy vết thêm được 14 trường hợp F1; 8 trường hợp F2, tiến hành xét nghiệm 731 người đối với Công ty cổ phần Phong điện Ia Pết; các mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính.


Các cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa 24 địa điểm liên quan đến chùm ca bệnh tại tổ 11 (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) và chùm ca bệnh liên quan đến dự án điện gió Ia Le (huyện Chư Pưh) và Ia Pết (huyện Đak Đoa).

Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh tiếp tục thông tin bổ sung về lịch trình di chuyển của một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại tổ 11 (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) như sau: Trường hợp P.H.N, (SN 1979, địa chỉ: đường Lê Đình Chinh, tổ 11, phường Hoa Lư, TP. Pleiku): Khoảng 19 giờ ngày 22 và ngày 23-9-2021: uống cà phê tại quán Anh Tuấn (282 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư). Khoảng 13 giờ ngày 24-9: uống cà phê tại quán Sa La (67 Wừu, phường Ia Kring, TP. Pleiku).

Trường hợp V.T.U.V. (SN 1988, địa chỉ: đường Lê Đình Chinh, tổ 11, phường Hoa Lư, TP. Pleiku): Ngày 20-9:  Phòng Yoga Vân Blue (10 Hoàng Văn Thái, phường Hoa Lư). 14 giờ: quán Java (170 Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Ngày 21-9: điểm bán bún (chị Nữ) tại chợ Phù Đổng, phường Phù Đổng; nhà số 13 Phan Kế Bính, phường Phù Đổng. Khoảng 11 giờ ngày 24-9: Phòng khám Chiến Trang (287 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư). Ngày 25-9: cửa hàng bán hàng thực phẩm chức năng (260 Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng).  


Trường hợp V.T.L. (SN 1951, địa chỉ: đường Lê Đình Chinh, tổ 11, phường Hoa Lư, TP. Pleiku): Từ ngày 20-9 đến 24-9: thường xuyên đến chơi nhà ông Hiếu. Khoảng 6 giờ ngày 25-9: chợ Hoa Lư (quầy bán thịt bò-dãy đầu tiên, hàng cuối cùng; khu vực bán cá-hàng ở giữa; cà chua-gần quầy bán cá; mua cua của một người ở cổng trên chợ, song song đường Tô Vĩnh Diện, gần hàng rào quân đội).


Trường hợp P.T.T. (SN 1954, địa chỉ: đường Lê Đình Chinh, tổ 11, phường Hoa Lư: Từ ngày 20-9 đến 25-9: thường xuyên đến nhà F0 N.T.N. Ngày 22-9: quán phở Bắc (quán ông Đan, cổng trên chợ Hoa Lư), hàng bún tươi (con bà Lý), hàng bán dép (sát tiệm thuốc tây Út Lý). Ngày 23-9: 18B đường Wừu, phường Ia Kring, TP. Pleiku (để test nhanh Covid 19). Ngày 24-9: dự đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Pleiku (ngồi hàng ghế thứ 5, phía bên tay trái từ trên nhìn xuống). Khoảng 9 giờ ngày 25-9: đến nhà F0 N.T.N. Buổi trưa: tạp hóa ông Sơn (gần nhà).

Trường hợp T.T.M. (SN 1935, địa chỉ: Lê Đình Chinh, tổ 11, phường Hoa Lư). Từ ngày 20-9 đến 25-9: F0 N.T.N. thường xuyên đến nhà chơi. Ngày 23-9: Khoa Lão, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Trường hợp N.T.T.T. (SN 1986, địa chỉ: đường Lê Đình Chinh, tổ 11, phường Hoa Lư): Ngày 20-9: Tiệm thuốc Đức Lâm, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hoa Lư; Phòng khám Chiến Trang (287 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư.  Ngày 21-9 đến 23-9: ở nhà tại đường Lê Đình Chinh. Sáng 24-9: quán phở Hồng (22-24 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hội Thương, TP. Pleiku). Ngày 25-9: quán cà phê Lão Hạc (79 Âu Dương Lân, phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Quán nhậu ông Dần (hẻm 184 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP. Pleiku). Khoảng 17-19 giờ: Quán Bi da Đỉnh Cao (301 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư).


Trường hợp T.V.T. (SN 1982, địa chỉ: đường Lê Đình Chinh, tổ 11, phường Hoa Lư, TP. Pleiku): Ngày 20-9 đến 25-9: 58/60/3 Phạm Văn Đồng, phường Hoa Lư, TP. Pleiku.

Trường hợp T.T.V.T. (SN 2014, địa chỉ: đường Lê Đình Chinh, tổ 11, phường Hoa Lư, TP. Pleiku): là học sinh lớp 2.2, Trường Tiểu học Bùi Dự. Từ ngày 20-9 đến 24-9: Trường Tiểu học Bùi Dự, phường Hoa Lư.

Trường hợp N.T.T.V. (SN 1981, địa chỉ: đường Lê Đình Chinh, tổ 11, phường Hoa Lư, TP. Pleiku): Ngày 20-9: chợ Hoa Lư, phường Hoa Lư. Ngày 22-9 đến ngày 24-9: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (đưa mẹ đi nhập viện và điều trị). Ngày 24-9: đi Taxi Mai Linh (từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về nhà, không nhớ số xe).

Trường hợp V.T.Đ. (SN 2012, địa chỉ: đường Lê Đình Chinh, tổ 11, phường Hoa Lư, TP. Pleiku):  là học sinh lớp 4.3 Trường Tiểu học Bùi Dự. Từ ngày 20-9 đến 24-9: Trường Tiểu học Bùi Dự, phường Hoa Lư (thỉnh thoảng đến nhà F0 P.T.T. chơi).


Trường hợp V.T.P. (SN 2011, địa chỉ: đường Lê Đình Chinh, tổ 11, phường Hoa Lư, TP. Pleiku): là học sinh lớp 5.1, Trường Tiểu học Bùi Dự. Từ ngày 20-9 đến 24-9: Trường Tiểu học Bùi Dự, phường Hoa Lư.

Trường hợp B.T.L. (SN 1981, địa chỉ: đường Lê Đình Chinh, tổ 11, phường Hoa Lư): Từ ngày 20-9 đến 25-9: thường xuyên đi chợ Hoa Lư (mua cá hấp tiệm chị Hằng). Ngày 25-9: Buổi sáng: quán anh Cường tại chợ Hoa Lư (mua bình thủy). Chiều tối: quán anh Tuấn  ngay ngã ba Lê Đình Chinh (mua thuốc và cháo).

Trường hợp H.L.M.T. (SN 1993, địa chỉ: đường 35 khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh): Khoảng 9 giờ ngày 23-9: quán cà phê Voi, đường Phù Đổng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku. Ngày 24-9: Khoảng 7 giờ: Trụ ATM tại Khách sạn Hoàng Anh-Gia Lai; quán bún bò, quầy tạp hóa, đường Lê Duẩn (gần Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh- Gia Lai). Buổi trưa: thôn Blo, xã A Dơk, huyện Đak Đoa (về nhà thuê). Khoảng 21 giờ: quán cà phê Uyên (ngay ngã ba đường Phan Đình Phùng-Nguyễn Đình Chiểu, TP. Pleiku). Trưa ngày 25-9: thôn Blo, xã A Dơk, huyện Đak Đoa (ở nhà thuê).

Đối với các chùm ca bệnh tại phường Hoa Lư, dự án điện gió Ia Le (huyện Chư Pưh) và Ia Pết (huyện Đak Đoa), lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương tổ chức tiến hành điều tra, truy vết, cách ly các trường hợp F1, F2 liên quan; khoanh vùng, phong tỏa chặt tổ 11 (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Tiến hành phun khử khuẩn diện rộng: tổ 11, phường Hoa Lư và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các trường học có liên quan. Kiểm tra, chấn chỉnh quy trình kiểm soát tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh; tăng cường hơn nữa các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với người và phương tiện khi qua chốt kiểm soát; xử lý nghiêm các cá nhân và tổ chức vi phạm. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương rà soát, củng cố thông tin để nhanh chóng tiếp tục truy vết các đối tượng có liên quan đến các chùm ca bệnh nêu trên; kiên quyết xử lý nghiêm đối với tất cả các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Đối với các trường nội thị trên địa bàn TP. Pleiku tạm dừng việc học trực tiếp, chuyển sang hình thức trực tuyến. Đối với các trường học ở các khu vực khác thì giao UBND TP. Pleiku quyết định hình thức học phù hợp yếu tố dịch tễ.

 

NHƯ NGUYỆN

 

Có thể bạn quan tâm

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null