Gia Lai kiên quyết xử lý sai phạm trong hành nghề y dược tư nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ cuối tháng 10-2024 đến nay, Sở Y tế Gia Lai phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở hành vi vi phạm của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, đoàn kiểm tra đã đề nghị áp dụng biện pháp xử lý nghiêm khắc.

Nhiều cơ sở vi phạm

Ngày 31-10, Sở Y tế phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ tiến hành kiểm tra đột xuất tại Nha khoa Dala (108 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khi đoàn yêu cầu, cơ sở này không xuất trình được các giấy tờ theo quy định.

Nhân viên tại Nha khoa Dala cho biết: Chủ cơ sở là người ở địa phương khác, không thường xuyên có mặt. Các nhân viên có mặt tại thời điểm kiểm tra hầu hết đều mới vào làm nên chưa nắm rõ tình hình hoạt động của cơ sở.

“Các nhân viên tư vấn được chủ cơ sở cung cấp hàng trăm số điện thoại và có nhiệm vụ gọi điện mời khách hàng đến sử dụng các dịch vụ tại cơ sở. Cứ mỗi khách hàng đến làm răng thì tư vấn viên sẽ được nhận thêm tiền hoa hồng ngoài khoản lương theo quy định hàng tháng. Còn hàng trăm số điện thoại chủ cơ sở khai thác từ đâu thì nhân viên không rõ”-một tư vấn viên tại cơ sở này thông tin.

1-7939.jpg
Đoàn liên ngành kiểm tra tại Nha khoa Dala (108 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: N.N

Kiểm tra thực tế tại Nha khoa Dala, đoàn kiểm tra thu giữ nhiều giấy tờ, hóa đơn liên quan đến hoạt động khám-chữa bệnh. Từng là khách hàng của cơ sở này, bà L.T.H.T. (tổ 3, phường Hội Thương, TP. Pleiku) cho hay: “Tôi biết đến cơ sở qua nhân viên điện thoại tư vấn. Họ liệt kê nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Sẵn có nhu cầu nên tôi đến cơ sở để niềng răng. Tổng chi phí thực hiện là 28 triệu đồng và tôi đã trả trước 3 triệu đồng.

Mới đây, thông tin cơ sở này vi phạm trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân và hiện đã ngừng hoạt động khiến tôi bất ngờ. Rất may là số tiền ứng trước không nhiều”.

Đoàn kiểm tra sau đó đã mời chủ cơ sở Nha khoa Dala lên làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về 2 lỗi gồm: cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu; người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật.

Với vi phạm trên, cơ sở này bị phạt 52,5 triệu đồng kèm theo hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng.

doan-kiem-tra-tai-nha-khoa-yan-anh-nhu-nguyen.jpg
Đoàn kiểm tra tại Nha khoa Yan. Ảnh: Như Nguyện

Khi kiểm tra đột xuất tại Nha khoa Yan (60 Phạm Văn Đồng, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) vào chiều 12-11, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này không có hồ sơ pháp lý liên quan đến lĩnh vực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; chủ cơ sở không có mặt tại thời điểm kiểm tra. Điện thoại trao đổi với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở xác nhận chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định và cam kết sẽ có mặt làm việc theo lịch hẹn.

Tại Nha khoa Quốc tế Kim Lux Sài Gòn (09C Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), đoàn kiểm tra cũng phát hiện cơ sở chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Với cùng lỗi vi phạm, Nha khoa Quốc tế Kim Lux Sài Gòn và Nha khoa Yan bị phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng/cơ sở và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng vì cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Theo Sở Y tế, từ cuối tháng 10-2024 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất 34 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân. Qua đó, đoàn đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính 15 cơ sở với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Ngoài 3 cơ sở vi phạm nêu trên còn có 11 cơ sở vi phạm trên địa bàn TP. Pleiku gồm: Nha khoa Asia-Chi nhánh Biển Hồ (564 Lê Đại Hành, phường Yên Thế); Nha khoa Quốc tế Vip (02 Phạm Văn Đồng, phường Hoa Lư); Nha khoa Tâm Anh (252 Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ); Phòng khám Nha khoa Minh Tuệ (04 Phạm Văn Đồng, phường Hoa Lư); Nha khoa Đại Nam Sài Gòn (12 Trần Phú, phường Tây Sơn); Phòng răng Thắng Lợi (436 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi); Nha khoa Hiện Đại (240 Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng); Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (lô 12-15 khu phố mới Hoa Lư, đường Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng); Phòng khám Sài Gòn Xuân Thành (53 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng); Nhà thuốc Xuân Thành (53 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng); Nhà thuốc Nhung (569 Lê Thánh Tôn, phường Trà Bá) và 1 cơ sở ở huyện Đak Đoa là Quầy thuốc Lý (36 Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Đak Đoa).

nha-khoa-dai-nam-sai-gon-12-tran-phu-phuong-tay-son-tp-pleiku-bi-xu-phat-75-trieu-dong-va-tuoc-quyen-su-dung-chung-chi-hanh-nghe-kham-benh-chua-benh-trong-thoi-han-2-thang-anh-nhu-nguyen.jpg
Nha khoa Đại Nam Sài Gòn- 12 Trần Phú, phường Tây Sơn, TP. Pleiku bị xử phạt 7,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng. Ảnh: Như Nguyện

Ông Trần Quang Khâm-Chánh Thanh tra Sở Y tế, Trưởng đoàn kiểm tra-thông tin: Đợt này, đoàn tập trung kiểm tra các cơ sở hành nghề y không phép theo đơn thư phản ánh và các cơ sở nha khoa với mục đích chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong hành nghề y, dược tư nhân.

“Người dân cần nâng cao nhận thức, tìm hiểu kỹ càng về cơ sở khám-chữa bệnh, tránh nghe theo thông tin quảng cáo quá sự thật trên các trang mạng xã hội mà dẫn đến tiền mất, tật mang.

Theo quy định, các cơ sở khám-chữa bệnh phải niêm yết công khai tên bác sĩ, giá dịch vụ khám-chữa bệnh, thời gian khám-chữa bệnh… Những cơ sở không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định. Thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm”-ông Khâm nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trần Quang Chút (trú xã Tuy Phước Tây) thực hiện hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử.

Đối tượng trộm gà liên tiếp tái phạm

(GLO)- Công an phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ, xử lý Trần Quang Chút (SN 1974, trú thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây) - đối tượng có hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử vụ trộm cắp tài sản thực hiện cách đây hơn 5 tháng.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cảnh giác chiêu trò mạo danh Bảo hiểm xã hội lừa đảo dịp cận Tết.

Cảnh giác với chiêu trò mạo danh Bảo hiểm xã hội lừa đảo “hỗ trợ Tết”

(GLO)- Ngày 9-1, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới với kịch bản "hỗ trợ Tết", đang diễn biến phức tạp trong dịp cận Tết Nguyên đán 2026.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quý ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn vì liên quan vụ đánh bầu cua bị Công an phát hiện.

Gia Lai: Đối tượng ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến hành vi đánh bạc

(GLO)- Sáng 6-1, Trung tá Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng Công an phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa vận động đối tượng Nguyễn Ngọc Quý (SN 1994, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc) ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn.

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

(GLO)- Tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

(GLO)- Lợi dụng khu vực nghĩa địa vắng người qua lại, 3 đối tượng Trần Duy Trung (SN 1983), Lê Phúc Đại (SN 1986, cùng ở phường Quy Nhơn Nam) và Đặng Thành An (SN 1992, ở phường Quy Nhơn) đã cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

null