Gia Lai: Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 26-5, tại Hội trường Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai đã diễn ra Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

z6640399847436-8e76b1df39f7edca34099606446acfe0.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.T

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trình bày Tờ trình số 28-TTr/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh xin ý kiến thành lập Đảng bộ cơ sở Báo Gia Lai.

Tiếp đó, đồng chí Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trình bày Tờ trình số 29-TTr/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ xin ý kiến đối với Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Đảng ủy đề xuất chủ đề Đại hội: “Đổi mới phương thức lãnh đạo; phát huy sức mạnh đoàn kết, vai trò, trách nhiệm nêu gương; xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh trong sạch, vững mạnh”. Phương châm đại hội: "Dân chủ-Kỷ cương-Đoàn kết-Sáng tạo". Về kết cấu dự thảo báo cáo, gồm 15 trang với 2 phần. Phần thứ nhất: Tình hình thực hiện nhiệm vụ từ khi thành lập Đảng bộ đến nay. Trong đó trọng tâm là trên các lĩnh vực công tác: thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức; công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; công tác dân vận, đoàn thể và an sinh xã hội…

Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó xác định 6 chỉ tiêu chủ yếu và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; đồng thời đề ra 2 nhiệm vụ trọng tâm và 2 giải pháp đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia ý kiến đối với Đề án thành lập Đảng bộ cơ sở Báo Gia Lai; về phương châm, chủ đề đại hội và các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đột phá thời gian tới. Đáng chú ý, một số đại biểu đề nghị dự thảo báo cáo cần bổ sung nội dung liên quan đến 4 nghị quyết quan trọng vừa được Bộ Chính trị ban hành, được xác định là “Bộ tứ trụ cột” trong định hướng phát triển thời gian tới, gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phát phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân…

dsc-6295.jpg
Đồng chí Thái Thanh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp; đồng thời đề nghị Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu, bổ sung và hoàn chỉnh dự thảo báo cáo. Đặc biệt, đối với các ý kiến liên quan đến nội dung “Bộ tứ trụ cột”-định hướng chiến lược nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh-đồng chí Thái Thanh Bình đề nghị Tiểu ban Văn kiện cần nghiên cứu kỹ lưỡng, tích hợp phù hợp vào phần nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo báo cáo. Đồng thời, sớm hoàn thiện văn bản để gửi đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục tham gia góp ý, bổ sung hoàn chỉnh.

“Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 phải thực sự là kết tinh trí tuệ tập thể, thể hiện được ý chí, nguyện vọng và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ”-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

null