* Sáng 6-11, các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam đã xuất hiện mưa và gió nhẹ. Người dân đang gấp rút dừng tất cả những công việc không cần thiết khẩn trương trở về nơi tránh trú an toàn, đồng thời tranh thủ chuẩn bị lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết cho thời gian tránh trú bão.
Cùng người thân tất bật thu dọn hàng hóa, bà Nguyễn Thị Ân (phường Quy Nhơn) cho biết: “Thời tiết sáng nay mưa nhỏ và gió nhẹ nên tôi nán lại ki-ốt của mình để bán thêm chút. Giờ tôi dọn dẹp và về nhà để đảm bảo an toàn khi bão vào”.
Các phường đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai, huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Đến sáng nay, các tổ công tác vẫn tích cực hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, đặc biệt là tại những khu vực ven suối, chân đồi có nguy cơ sạt lở.
“Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, phường đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai, huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Phường cũng chú trọng phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, dân quân, đoàn thể và các khu phố nhằm đảm bảo an ninh trật tự, không để người dân nào bị cô lập hoặc thiếu hỗ trợ trong quá trình sơ tán”- Bà Nguyễn Thị Bích Hoa-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam thông tin.
Tại chợ Quân Trấn (phường Quy Nhơn), các sạp rau, thịt, cá vẫn duy trì hoạt động bình thường. Tuy vậy, lượng người dân đi chợ đã giảm đáng kể so với khoảng hai ngày trước-thời điểm nhiều hộ tranh thủ mua sắm để tích trữ thực phẩm ứng phó bão số 13.
Trên hệ thống loa truyền thanh của phường, thông tin về diễn biến bão được cập nhật liên tục, giúp người dân nắm bắt tình hình kịp thời.
Trong khi đó, các cửa hàng bán thiết bị điện như sạc dự phòng, pin sạc… ghi nhận lượng khách vẫn rất đông. Người mua thường đến nhanh, chọn sản phẩm, thanh toán rồi rời đi ngay để kịp về chuẩn bị cho gia đình.
Ghi nhận tại một số tuyến phố gần chợ, nhiều hộ dân đã đưa xe máy vào nhà, khóa chốt cẩn thận, đặc biệt là các nhà dùng cửa kính. Các chậu cây cảnh, vật dụng đặt ở sân, ban công cũng được thu dọn gọn gàng từ sớm.
Theo báo cáo nhanh của phường Quy Nhơn Nam, tổng cộng 474/474 hộ với 1.703/1.703 nhân khẩu ở các vùng sạt lở (núi Bà Hỏa, Vũng Chua) và vùng ven biển (Bãi Xép-KP21; Quy Hòa-KP22) đã được sơ tán đến nơi an toàn, đạt tỷ lệ 100%. Trong tổng số trên, có 60 hộ/138 nhân khẩu được đưa đến điểm tập trung, còn lại di dời xen ghép tại nhà người thân.
* Sáng 6-11, chính quyền các địa phương khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai (cũ) phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ di dời người dân cùng tài sản tại các điểm có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn.
Tại buôn Jứ (xã Ia Tul), 207 hộ dân với 800 nhân khẩu đã được hỗ trợ di dời đến Trường Tiểu học và THCS Quang Trung và Nhà văn hóa buôn Ia Rniu. Riêng đàn vật nuôi, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân gửi nhờ nhà người quen hoặc lùa lên khu vực cao ráo tránh bão.
Với những gia đình neo người, lực lượng chức năng trực tiếp có mặt hỗ trợ di dời tài sản như thóc lúa, đồ dùng gia đình lên trên nhà sàn, đảm bảo hạn chế thấp nhất khi nước lũ dâng cao.
Tại phường Ayun Pa, lực lượng chức năng cũng hỗ trợ di dời 151 hộ dân tại các tổ 1, 3, 10, 11, 19, 20, 21, 24, 27 với 553 hộ dân đến nơi an toàn. Các hộ dân còn lại cũng chủ động gia cố lại nhà cửa đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ.
* Tương tự, trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) kèm mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Kbang đã chủ động triển khai phương án di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao đến nơi trú ẩn an toàn.
Dự kiến trước 9 giờ ngày 6-11-2025, xã hoàn thành việc di dời 153 hộ dân ở các vùng ven sông, suối, khu vực trũng thấp dễ xảy ra sạt lở, lốc xoáy. Trong đó, làng Tăng có 43 hộ cần di dời do nhà cửa tạm bợ; thôn 14 có 20 hộ được sơ tán về trường học và các nhà cộng đồng. Nhiều làng khác như Đăk Kjong, Lơ Vi, Lợk… cũng đã được bố trí địa điểm trú tránh tại trường mẫu giáo, nhà văn hóa hoặc trụ sở UBND xã.
Để đảm bảo an toàn cho người dân, xã huy động 3 xe ô tô, lực lượng dân quân, công an hỗ trợ di chuyển; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men cho các điểm trú ẩn.
Xã khuyến cáo người dân không ở lại nhà rẫy, lán trại và yêu cầu các thôn, làng thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, báo cáo kịp thời để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trước bão lớn.
* Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tuy Phước Đông, tính đến 9 giờ cùng ngày, công tác di dời dân theo phương án ứng phó bão cấp 5 và đỉnh lũ lịch sử đã hoàn thành. Xã đã di dời 114 hộ với 341 nhân khẩu đến nơi tránh trú tập trung và 2.444 hộ với 7.269 nhân khẩu theo hình thức xen ghép, đạt 100% kế hoạch. Hiện chưa ghi nhận tình trạng ngập nước, tràn hoặc sạt lở tại các điểm xung yếu. Các vị trí đường tràn đều đã được giăng dây, rào chắn và gắn biển cảnh báo an toàn.
Địa phương cũng đã tiếp nhận 160 cán bộ, chiến sĩ bộ đội và 20 cán bộ, chiến sĩ công an phối hợp ứng phó, hỗ trợ người dân. Đảng ủy và UBND xã liên tục tổ chức kiểm tra các khu vực trọng yếu, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.
Ông Huỳnh Nam-Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Đông-cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Chúng tôi thành lập 29 tổ công tác tại 29 thôn để vừa rà soát, tuyên truyền, vừa hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa và thực hiện công tác di dời.
Đến nay, việc di dời dân đến nơi an toàn cơ bản đã hoàn thành. Các lực lượng quân đội, công an và địa phương tiếp tục kiểm tra, đảm bảo người dân không quay lại vùng nguy hiểm, đồng thời bảo vệ tài sản nhân dân. Ở những điểm có nguy cơ ngập sâu, chúng tôi sẽ rào chắn, cấm qua lại trong thời điểm bão, lũ để đảm bảo an toàn”.
Tại các thôn trên địa bàn xã, công tác ứng phó được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Đến trưa 6-11, người dân đã hoàn tất việc chằng chống nhà cửa, di chuyển đến nơi an toàn hoặc yên tâm trú bão tại chỗ.
Ông Nguyễn Thế Hùng, thành viên Tổ An ninh trật tự thôn Kỳ Sơn, chia sẻ: “Chúng tôi vận động bà con gia cố mái nhà, neo giữ tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng là trên hết. Ở khu vực có dấu hiệu sụt lún, lực lượng thôn phối hợp với xã nhanh chóng di dời người dân đến nơi an toàn. Cứ khoảng 30 phút đến 1 tiếng, chúng tôi phải báo cáo tình hình để nắm sát diễn biến”.
Tại thôn Đông Điền, một số tuyến đường đã xuất hiện ngập nhẹ. Chị Nguyễn Thị Thùy Ty cho biết: “Đoạn từ Phước Hòa cũ nối Phước Thắng cũ đã có vài đoạn ngập nước. Người dân chúng tôi chủ động đi lại cẩn thận, chính quyền thường xuyên nhắc nhở chằng chống nhà cửa và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết”.
Cùng với việc hỗ trợ di dời, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn cho người dân. Tại các điểm sơ tán, công tác hậu cần được chuẩn bị chu đáo, nước sạch, lương thực và nhu yếu phẩm được cung ứng đầy đủ. Lực lượng công an, dân quân, đoàn thanh niên thay phiên trực, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và phụ nữ.
Bà Huỳnh Thị Tâm (54 tuổi, thôn Vinh Quang 2) chia sẻ: “Gia đình tôi có 5 người, được chính quyền đưa đi sơ tán từ chiều hôm qua vì tôi bị đau chân. Nhà tôi ở vùng dễ ngập, nên tài sản có mất còn kiếm lại được, chứ tính mạng là quan trọng nhất”.
* Trong sáng 6-11, chính quyền xã Ia Sao đã hoàn tất vận động người dân ở những nơi nguy hiểm có thể bị ảnh hưởng bởi bão như ven sông, trên núi đến nơi an toàn.
Đồng thời lực lượng chức năng cũng khẩn trương phối hợp với người dân nhanh chóng chằng chống, gia cố nhà cửa nhằm hạn chế thiệt hại tối đa khi bão đổ bộ.
* Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, UBND xã Đak Rong xã đã huy động lực lượng xung kích phòng-chống thiên tai với 153 người được phân công túc trực tại các vị trí xung yếu.
Cụ thể, đèo Kon Pne có nguy cơ sạt lở đất, gây ách tắc giao thông, chia cắt, cô lập với khu vực trung tâm xã; các ngầm tràn Kon Lốc 1, Kon Kring, Kon Bông và một số ngầm tràn đến khu sản xuất có nước ngập sâu, chảy xiết; khu vực làng Hà Đừng 1, 2, làng Kon Lang Te và một số thôn, làng có nguy cơ gió lốc làm tốc mái, hư hỏng nhà cửa, tài sản khác...
Ông Mã Văn Tình-Chủ tịch UBND xã Đak Rong-thông tin: Ngoài lực lượng tại chỗ, xã đã huy động thêm 9 ô tô các loại, 7 máy đào, 6 ô tô tải và 15 xe công nông; 3 chiếc ca nô, xuồng cứu hộ, 22 máy bơm nước phục vụ công tác vận chuyển, cứu hộ, mở đường khi có tình huống khẩn cấp. Mặt khác, công tác hậu cần cũng được địa phương chuẩn bị chu đáo. Người dân chủ động tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm tại kho thóc gia đình; các điểm bán lẻ trên địa bàn vẫn đảm bảo nguồn hàng, không xảy ra tình trạng khan hiếm.
Trạm y tế xã duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng chăm sóc sức khỏe nhân dân khi cần thiết. UBND xã cũng công khai số điện thoại lãnh đạo và các lực lượng liên quan, đảm bảo thông tin ứng phó được thông suốt, kịp thời.
* Đến khoảng 10 giờ sáng 6-11, tại các phường An Bình và An Khê đã bắt đầu xuất hiện mưa. Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, người dân nơi đây đã chủ động triển khai nhiều biện pháp gia cố nhà cửa để phòng tránh thiệt hại.
Anh Nguyễn Văn Trung (thôn An Định, phường An Bình) cho biết: “Sáng nay tôi đi mua bao để đổ nước chèn mái nhưng đã hết hàng. Không có bao nước, tôi tận dụng các bao bì xác rắn, cho gạch và cát vào để chằng lên mái tôn, phòng khi gió mạnh thổi bay. Nghe tin bão lớn, ai cũng lo nên tranh thủ làm sớm để hạn chế thiệt hại. Những cơn bão trước đây khu vực này ít bị ảnh hưởng, nhưng lần này thì không dám chủ quan”.
Cũng tất bật chuẩn bị, anh Phan Thanh Sơn (thôn Tân Hiệp, phường An Bình) chia sẻ: “Nghe tin bão sắp vào, tôi mua bao ni lông lớn, bơm đầy nước để vừa chèn mái tôn, vừa có nước sạch dùng sau bão. Dùng nước nhẹ hơn, lại tiện lợi hơn so với cát. Tôi tranh thủ làm nhà bố mẹ trước, rồi mới quay sang giúp anh em, hàng xóm”.
* Đến sáng 6-11, xã Tơ Tung đã cơ bản hoàn thành công tác triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).
Xã đã phân công các tổ chốt chặn trực 24/24 giờ tại các điểm ngầm, tràn có nguy cơ ngập sâu gồm: Bờ Ngăl, Bờ-Chưpâu, Cao Sơn, Mơhra và Sơtơr. Lực lượng chức năng được bố trí căng dây, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân không qua lại khi nước dâng cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.
Cùng với đó, Đội xung kích phòng-chống thiên tai của xã đã triển khai kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven suối, vùng trũng thấp, chủ động khơi thông dòng chảy, di dời người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Theo ông Lê Thanh Sơn-Chủ tịch UBND xã Tơ Tung, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; đồng thời chuẩn bị 3 điểm trú ẩn tập trung gồm: Trụ sở UBND và Công an xã, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám; dự phòng 2 dãy nhà của Trường Tiểu học và THCS Tơ Tung và Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng để sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp phát sinh nhu cầu sơ tán.
Trước đó, chính quyền xã đã vận động người dân khẩn trương thu hoạch nông sản, nhất là lúa vụ Hè Thu, nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão. Đồng thời, khuyến cáo các hộ dân dự trữ lương thực, nước sạch, thuốc men, sạc đầy các thiết bị điện và chuẩn bị đèn pin, áo phao, dụng cụ cần thiết để chủ động ứng phó trong trường hợp mưa bão kéo dài...
* Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền xã Đề Gi cùng các lực lượng chức năng, đến trưa ngày 6-11, công tác sơ tán dân và di dời tài sản đã hoàn thành, sẵn sàng ứng phó với bão số 13 sắp đổ bộ vào đất liền.
Theo Chủ tịch UBND xã Đề Gi Võ Văn Tài: Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thành việc tổ chức di dời đối với 606 hộ dân với 2.083 nhân khẩu ra khỏi vùng xung yếu, vùng nguy cơ sạt lở; trong đó xen ghép 496 hộ/1.303 nhân khẩu, tập trung 73 hộ/195 nhân khẩu.
Hộ ông Nguyễn Hữu Chánh (thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi) là một trong 6 hộ dân được xã bố trí ở xen ghép tại một nhà dân trên địa bàn vào đêm 5-11. Ông Chánh chia sẻ: Chúng tôi ở khu vực trũng thấp, có nguy cơ bị ngập nên khi được chính quyền địa phương vận động sơ tán thì tất cả đều đồng thuận. Chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, dân quân, công an xã Đề Gi đã giúp gia đình đến nơi ở trú bão an toàn.
Còn ông Phạm Xuân Bình-Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi cho hay: Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, thôn Đức Phổ 1 đã tập trung di dời tổng cộng 114 hộ về nơi an toàn trước 9 giờ sáng ngày 6-11. Trước đó, từ đầu giờ sáng 5-11, chúng tôi đã thông báo để người dân chủ động chằng chống nhà cửa, tránh trú tìm nơi tránh trú an toàn bởi cơn bão số 13 cực kỳ nguy hiểm.
Chúng tôi cũng túc trực 100%, 24/24 giờ để kịp thời ứng phó, hỗ trợ người dân. Tại khu vực Núi Gành, tất cả 15 hộ/ 52 khẩu đã được sơ tán xen ghép đến khu vực an toàn. Song song với công tác sơ tán dân, chính quyền địa phương cùng các lực lượng cũng đã cắt cử người túc trực 24/24 giờ tại khu vực này nhằm bảo vệ tài sản, ngăn chặn người dân quay trở lại nhà, gây nguy hiểm.
Trung tá Nguyễn Ngọc Dương-Đồn Trưởng đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cho biết: Đồn đã cử 6 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng có liên quan của xã Đề Gi đến tận nhà để tuyên truyền, vận động bà con di dời đến nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng Công an, quân sự chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm, không cho bà con quay trở lại nhà.
Đến khi bão vào, đơn vị sẽ tiếp tục bố trí các tổ xuống phối hợp với các xã Đề Gi, Cát Tiến, Ngô Mây để tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con ở các nơi có nguy cơ xung yếu, ngập lụt di dời về các trụ sở, cơ quan để đảm bảo an toàn.
Ông Võ Văn Tài-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đề Gi-thông tin thêm: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND xã Đề Gi đã tiếp tục khẩn trương triển khai công tác di dời, sơ tán các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm. Chúng tôi xác định có 4 khu vực nguy hiểm gồm: khu vực nhà dân thiếu an toàn ở vùng dọc biển cũng như xung quanh Đầm Đề Gi; khu vực Núi Gành (thôn Đức Phổ 1) có nguy cơ sạt lở; khu vực nguy cơ ngập lũ sâu tại xóm 1, xóm Láng, xóm Nghĩa trang Chánh Lợi; khu vực nằm chân Hồ Hóc Huy có nguy cơ mưa lớn vỡ đập.
“Đến 9 giờ ngày 6-11, công tác di dời đã cơ bản hoàn thành. Địa phương đã hoàn thành việc tổ chức di dời đối với 606 hộ dân với 2.083 nhân khẩu ra khỏi vùng xung yếu, nguy hiểm; trong đó xen ghép 496 hộ/1.303 nhân khẩu, tập trung 73 hộ/195 nhân khẩu. Tất các điểm điểm tránh trú bão được xã bố trí tại các trường học, chùa, nhà thờ và xen ghép tại các nhà dân, đảm bảo an toàn. Cùng với đó, xã cũng đã kịp thời cấp phát chế độ cũng như hỗ trợ các loại nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo cho người dân an tâm trú bảo”-Chủ tịch UBND xã Đề Gi cho biết thêm.
* Đến trưa 6-11, UBND xã Gào đã hoàn thành việc vận động 6 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu đến trú tại hội trường thôn, nhà văn hóa và các điểm trường làng. Lực lượng tại chỗ đã chuẩn bị đầy đủ lương khô, mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ người dân sơ tán, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tạm thời.
Đáng chú ý, 7 trường học trên địa bàn đã cho gần 3.000 học sinh tạm nghỉ học, đồng thời sẵn sàng được trưng dụng làm nơi trú tránh bão nếu cần thiết. Công tác hành chính trực tiếp cũng được tạm dừng, chuyển sang hình thức trực tuyến nhằm tập trung toàn lực cho phòng, chống bão.
Ngoài ra, địa phương đã trưng dụng phương tiện, công cụ như máy múc, cưa máy, dây thừng… để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố. Xã cũng liên tục phát đi thông báo, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời điểm bão đổ bộ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Tại tuyến đường Trường Sơn Đông-đoạn qua xã Ia Rsươm-đã xảy ra một điểm sạt lở nguy hiểm. Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, cử cán bộ túc trực cảnh báo nhằm ngăn chặn người và phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn.
Cùng với đó, Sở Xây dựng đã yêu cầu Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai khẩn trương triển khai các biện pháp gia cố, khắc phục sự cố, nhất là tại các vị trí xung yếu. Đồng thời, yêu cầu đơn vị liên quan bố trí biển báo, rào chắn tạm thời và tăng cường theo dõi diễn biến địa chất để kịp thời ứng phó, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho người dân.
MINH NGUYỄN