Gia Lai có 15 mô hình, sản phẩm đạt giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-9, tại khách sạn Pleiku Place (TP. Pleiku) đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 12 năm 2024.

Tham sự chương trình có các đồng chí: Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các đơn vị và nhóm tác giả đạt giải tại cuộc thi.

Quang cảnh lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 12 năm 2024. Ảnh: Lạc Hà
Quang cảnh lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 12 năm 2024. Ảnh: Lạc Hà

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 12-2024 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các ban ngành liên quan tổ chức triển khai.

Sau gần 6 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 23 mô hình, sản phẩm đăng ký dự thi đến từ 13 điểm trường học trên toàn tỉnh. Các sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực như: đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế…

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 3 giải nhì cho các sản phẩm: Ứng dụng một số phần mềm tạo bộ công cụ hỗ trợ thực hành thí nghiệm môn sinh học lớp 10 (Sách Cánh diều) của nhóm tác giả Nguyễn Thảo Ngân và Phan Văn Đạt (Trường THPT Chuyên Hùng Vương); Ứng dụng phần mềm ARTIVIVE trong dạy học môn Sinh học 10 góp phần tạo hứng thú học cho học sinh của nhóm tác giả Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Trọng Thùy Dương và Phạm Nguyễn Hoàng Nhi (Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê); Sách nói tương tác thông minh giáo dục kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích dành cho học sinh tiểu học của nhóm tác giả Lý Thị Yến và Đoàn Thuỳ Dung (Trường THPT Pleime, huyện Chư Prông).

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’ Bút trao giải nhì cho nhóm tác giả đến từ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê). Ảnh: Lạc Hà

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’ Bút trao giải nhì cho nhóm tác giả đến từ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê). Ảnh: Lạc Hà

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao 3 giải nhì, 5 giải ba và 7 giải khuyến khích; thống nhất chọn 3 mô hình, sản phẩm đạt giải cao gửi dự thi Cuộc thi toàn quốc. Ban tổ chức cũng khen thưởng 3 tập thể và 3 cá nhân có sự đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 12 năm 2024.

PGS.TS Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, các nhân có sự đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 12 năm 2024. Ảnh: Lạc Hà
PGS.TS Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, các nhân có sự đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 12 năm 2024. Ảnh: Lạc Hà

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cá nhân, tập thể, góp phần tạo nên thành công của cuộc thi. Đồng thời, mong muốn các sở, ban ngành nâng cao trách nhiệm, các trường học quan tâm, định hướng, khuyến khích các em tiếp tục sáng tạo, đóng góp các ý tưởng khoa học có tính ứng dụng mạnh mẽ, lan toả để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin phản ánh, kiến nghị, sáng kiến và giải pháp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin phản ánh, kiến nghị, sáng kiến và giải pháp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 11-7, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hoàn thành triển khai Bệnh án điện tử, kết nối dữ liệu y tế quốc gia KIOS thông minh

Hoàn thành triển khai Bệnh án điện tử, kết nối dữ liệu y tế quốc gia KIOS thông minh

(GLO)- Đến ngày 30-6, toàn bộ các cơ sở khám-chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Bình Định (cũ) đã hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình chuyển đổi số ngành Y tế gồm: lắp đặt KIOS thông minh, triển khai bệnh án điện tử và kết nối thành công với hệ thống điều phối dữ liệu y tế quốc gia.

Sáng tạo bắt đầu từ mỗi chi tiết máy

Sáng tạo bắt đầu từ mỗi chi tiết máy

(GLO)- Giữa công xưởng sản xuất Công ty TNHH Mountech-Chi nhánh Bình Định (hoạt động trên lĩnh vực may mặc ở phường Bình Định, tỉnh Gia Lai), những công nhân kỹ thuật như anh Võ Sỹ Hậu và anh Lê Xuân Cảnh đã lặng lẽ cống hiến bằng những sáng kiến nhỏ mà hiệu quả lớn.

Truyền cảm hứng khoa học cho thế hệ trẻ

Truyền cảm hứng khoa học cho thế hệ trẻ

Trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế “Từ Mê Kông đến Đại dương: Kết nối thế hệ trẻ của các Trường trung học thuộc khối Label France Education” tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) sáng 30.6, 70 học sinh đến từ các trường THPT khối Label France Education thuộc 3 nước Campuchia, Lào và Việt Nam có cơ hội giao lưu trực tiếp với GS Duncan Haldane

Gần 40 nhà khoa học quốc tế dự Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử

Gần 40 nhà khoa học quốc tế dự Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử

(BĐ) - Sáng 30.6, gần 40 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh tiến sĩ và sau tiến sĩ đến từ 10 quốc gia trên thế giới dự khai mạc Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử, do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp Trung tâm Vật lý lý thuyết Châu Á Thái Bình Dương tổ chức.
null