Gia Lai chung tay tiếp sức cho học sinh nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm học 2024-2025 sắp bắt đầu. Cùng với việc khẩn trương chuẩn bị về cơ sở vật chất, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai cũng như toàn xã hội đã và đang tích cực chung tay “tiếp sức” cho học sinh nghèo để các em vững bước hơn trên con đường chinh phục giấc mơ tri thức.

Gia Lai là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn với trên 1,5 triệu dân; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 46% dân số toàn tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao. Những năm qua, nền giáo dục của tỉnh đã có sự khởi sắc, chất lượng dạy-học từng bước được nâng cao.

Đồng chí Võ Thanh Hùng-Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đoàn công tác trao tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo xã Ia Grăng, huyện Ia Grai. Ảnh: Phương Lộc

Đồng chí Võ Thanh Hùng-Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đoàn công tác trao tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo xã Ia Grăng, huyện Ia Grai. Ảnh: Phương Lộc

Đặc biệt, trước thềm năm học mới, các tổ chức, cá nhân đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực và ý nghĩa hướng về học sinh nghèo, khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Năm nay, hàng trăm suất học bổng, xe đạp, phần quà đã được trao tận tay học sinh nghèo trong tỉnh.

Mới đây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng đã đến thăm và trao tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Phan Đình Phùng (xã Ia Grăng, huyện Ia Grai). Với món quà này, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy mong muốn các em học sinh đi học chuyên cần, góp phần duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương, đơn vị.

Hội Khuyến học TP. Pleiku cũng vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố trao học bổng “Tiếp bước đến trường” cho 78 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các trường tiểu học, THCS trên địa bàn trước thềm năm học 2024-2025 với tổng kinh phí 78 triệu đồng (1 triệu đồng/suất). Trong đó, 23 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ Khuyến học thành phố và 55 triệu đồng được vận động từ các nhà hảo tâm trên địa bàn.

Trước đó, từ đầu kỳ nghỉ hè đến nay, các đoàn thể trong tỉnh cũng đã tích cực phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng hàng ngàn suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như ngay từ tháng 6, chùa Mỹ Thạch (huyện Chư Sê) phối hợp với nhóm thiện nguyện ở Hà Nội tổ chức chương trình “Tiếp bước đến trường” cho 50 trẻ em Trường Mẫu giáo Hướng Dương (làng Tok Roh, xã Ia Blang, huyện Chư Sê).

Theo đó, đoàn đã trao tặng 50 chiếc giường gấp, 50 chiếc gối, 50 chiếc chăn, 60 chiếc ly, 60 chiếc khăn mặt và bánh kẹo với tổng trị giá 25 triệu đồng. Đoàn còn đến thăm và tặng cho 300 em học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (xã Ia Vê, huyện Chư Prông) 100 bộ sách giáo khoa lớp 5; 100 cặp sách cho học sinh lớp 1 và tặng cho trường 1 giếng khoan trị giá 55,7 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn cũng trao 80 bộ sách giáo khoa lớp 5, 80 chiếc cặp sách, đồ dùng học tập cho 205 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (xã Ia Glai, huyện Chư Sê) với tổng trị giá quà tặng hơn 53 triệu đồng; tặng 120 chiếc cặp sách và đồ dùng học tập cho học sinh lớp 1 và 100 bộ sách giáo khoa cho học sinh lớp 5 cho 175 học sinh tại điểm trường Blút Riêng và trao công trình vệ sinh trị giá 50 triệu đồng cho điểm trường thôn Tứ Kỳ Nam (thuộc Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, xã Al Bá, huyện Chư Sê).

Nhân lễ trao Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ I-2023 diễn ra tại TP. Pleiku, Báo Người lao động cũng đã trao tặng 100 triệu đồng học bổng cho 50 học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo vượt khó (2 triệu đồng/suất); Hội An toàn giao thông Việt Nam phía Nam, Giao thông 24h trao tặng 300 nón bảo hiểm cho các em học sinh nghèo của tỉnh.

Càng vui hơn khi trước thềm năm học mới 2024-2025, nhiều “ngôi nhà hạnh phúc” đã được khởi công xây dựng, nhiều mô hình sinh kế cũng đã được trao cho học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em ổn định cuộc sống, an tâm đến trường và tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập.

Theo kế hoạch, các hoạt động “tiếp sức” cho học sinh nghèo tới trường vẫn sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày khai giảng năm học mới. Cuối tháng 8 tới đây, Hội Khuyến học tỉnh sẽ phối hợp với Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý tiếp tục trao 55 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt năm học 2023-2024 với tổng giá trị 55 triệu đồng.

Thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản-Thiết bị giáo dục Việt Nam cũng trao 500 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5, 16 tủ sách dùng chung và 6 ti vi chuyên dụng phục vụ giáo dục cho các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh.

Sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành, các cấp và toàn xã hội không chỉ là nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn để học sinh nghèo tiếp tục vượt khó học tốt, mà còn giúp gia đình các em san sẻ gánh nặng lo toan vào đầu mỗi năm học. Để rồi, khi tiếng trống khai trường vang lên, tất cả cùng chào đón năm học mới trong niềm hân hoan, phấn khởi.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

null