Gia cố hệ thống giao thông trong mùa mưa bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trên cơ sở dự báo tình hình, ngành Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó trước mọi tình huống, đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa bão năm nay.

Đợt mưa bão kéo dài vào đầu tháng 8 vừa qua đã gây hư hỏng, sạt lở cống liên hợp tràn thuộc tuyến đường giao thông nội đồng vào cánh đồng Plei Thơ Ga (xã Chư Don, huyện Chư Pưh). Đây là tuyến đường giao thông quan trọng dẫn ra khu sản xuất chính của người dân trong xã. Chính vì vậy, ngay sau khi kết thúc đợt mưa bão, Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện phối hợp với các đơn vị và UBND xã Chư Don tiến hành kiểm tra tình trạng hư hỏng và có hướng khắc phục.

Vị trí hư hỏng trên tuyến đường giao thông nội đồng vào cánh đồng Plei Thơ Ga (xã Chư Don, huyện Chư Pưh). Ảnh: L.K

Vị trí hư hỏng trên tuyến đường giao thông nội đồng vào cánh đồng Plei Thơ Ga (xã Chư Don, huyện Chư Pưh). Ảnh: L.K

Ông Nguyễn Tuấn Hiệp-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện-cho hay: “Mưa lũ đã gây sạt lở một phần tại vị trí cống hộp 5H100x100 tại Km 0+775,15 liên hợp đường tràn, gia cố đường tràn thượng, hạ lưu bằng rọ đá KT (2x1x0,5 m). Tổng thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Ngay sau đó, UBND huyện đã tạm ứng ngân sách 70 triệu đồng để khắc phục tạm thời cho người dân đi lại, sản xuất an toàn. Chúng tôi cũng đã làm đề xuất đề nghị cấp trên xem xét, bố trí kinh phí khoảng 200 triệu đồng để sửa chữa”.

Cũng theo ông Hiệp, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trong mùa mưa bão năm nay, UBND huyện đã bố trí kinh phí khoảng 1 tỷ đồng để UBND các xã, thị trấn triển khai duy tu, sửa chữa những tuyến đường hư hỏng, nhiều ổ gà. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý sự cố hư hỏng trên các tuyến đường quản lý; chú ý các vị trí nguy hiểm có khả năng ngập lụt, sạt lở cao gây ách tắc giao thông. Khi xảy ra ngập lụt cục bộ, UBND các xã, thị trấn phải bố trí lực lượng Công an, dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên kịp thời điều tiết giao thông; đồng thời, cắm biển cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia lưu thông.

Các địa phương cũng tăng cường kiểm tra, khắc phục các ổ gà đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt và an toàn. Ảnh: Q.T

Các địa phương cũng tăng cường kiểm tra, khắc phục các ổ gà đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt và an toàn. Ảnh: Q.T

Tuyến đường nối thị trấn Chư Sê với các xã: Chư Pơng, Ia Tiêm, Bờ Ngoong, Bar Măih bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn chi chít ổ gà gây khó khăn trong đi lại và tiềm ần nguy cơ tai nạn giao thông. Trong khi chờ tỉnh bố trí nguồn vốn để nâng cấp, sửa chữa, địa phương đã chủ động khắc phục tạm thời để đảm bảo đi lại cho người dân trong mùa mưa bão. Ông Phạm Ngọc Hưng-Chủ tịch UBND xã Chư Pơng-cho biết: “Trước mùa mưa bão, xã đã bỏ kinh phí mua đất cấp phối và huy động lực lượng thanh niên san lấp một số ổ gà trên tuyến đường này. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp khắc phục tạm thời. Trong đợt mưa bão kéo dài vào đầu tháng 8 vừa qua, lớp đất cấp phối được bồi lấp trước đó đã bị cuốn trôi hoặc tạo nên những vũng sình lầy gây khó khăn và nguy hiểm cho người dân qua lại. Chúng tôi mong ngành chức năng sớm bố trí nguồn vốn để đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường, tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản an toàn”.

Trao đổi với P.V, ông Hà Anh Thái-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vân tải-thông tin: Sở đang quản lý 4 tuyến quốc lộ (25, 14C, 19D, đường Trường Sơn Đông) và 10 tuyến tỉnh lộ. Nhằm đảm bảo giao thông đi lại thông suốt trong mùa mưa bão năm nay, UBND tỉnh bố trí hơn 50 tỷ đồng để duy tu, sửa chữa, khắc phục các vị trí hư hỏng, ổ gà trên 10 tuyến tỉnh lộ. Sở cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra các vị trí xung yếu có thể xảy ra ách tắc để có phương án xử lý. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị quản lý các tuyến đường cử người trực gác 24/24 giờ, phối hợp với các địa phương hướng dẫn giao thông tại các vị trí nước ngập sâu, chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị, máy móc sẵn sàng để xử lý, khắc phục bảo đảm giao thông khi có sự cố xảy ra; tập trung dọn đất đá ở các vị trí sạt lở nhằm bảo đảm giao thông; khơi thông rãnh thoát nước, kịp thời phát hiện các hư hỏng.

“Cùng với đó, Sở cũng đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị tăng cường kiểm tra tất cả công trình, đặc biệt là các công trình cầu, tràn nhằm phát hiện các hư hỏng và có phương án khắc phục kịp thời. Đối với Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (quốc lộ 19), Sở cũng thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý Dự án 2 đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa bão; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng và sớm đưa vào khai thác, sử dụng”-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null