Gạo Đài Thơm 8 Ia Lâu vươn ra thị trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với quyết tâm đưa gạo Đài Thơm 8 đến với người tiêu dùng, chị Hà Thị Thuẩn-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Lâu (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã tích cực tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu sản phẩm bằng nhiều hình thức.

Dẫn chúng tôi ra thăm cánh đồng mẫu lớn rộng 30 ha của xã Ia Lâu, chị Thuẩn cho hay: Năm 2018, xã phối hợp với Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam cung cấp 3 giống lúa: Đài Thơm 8, ST25 và RVT20 để người dân địa phương trồng thử nghiệm. Mỗi giống lúa được gieo trồng trên diện tích 2 sào.

0-chi-ha-thi-thuan-bia-trai-cung-nguoi-dan-tren-canh-dong-mau-lon-30-ha-cua-xa-ia-lau-anh-dinh-yen.jpg
Chị Hà Thị Thuẩn (bìa trái) cùng người dân trên cánh đồng mẫu lớn 30 ha của xã Ia Lâu. Ảnh: Đinh Yến

Kết quả cho thấy, giống lúa Đài Thơm 8 có năng suất không quá vượt trội nhưng chất lượng gạo thơm ngon, chống chịu sâu bệnh và được thương lái săn đón. Giá lúa trên thị trường ở mức 9.200 đồng/kg, cao hơn nhiều so với các loại lúa khác. Vì thế, nhiều gia đình, trong đó có chị Thuẩn đã lựa chọn gắn bó với giống lúa này; đồng thời, tham gia Nông hội trồng lúa xã Ia Lâu với quyết tâm nâng tầm giá trị hạt gạo Đài Thơm 8.

“Để sản xuất lúa Đài Thơm 8 sạch, đảm bảo chất lượng, việc chọn giống và khâu chuẩn bị đất rất quan trọng. Trong quá trình chăm sóc lúa, chúng tôi sử dụng phân vi sinh và hữu cơ, hạn chế dùng phân hóa học; thuốc bảo vệ thực vật cũng dùng hoàn toàn bằng thuốc sinh học. Nhờ vậy, lúa thu hoạch để được lâu, khi đem xay xát hạt gạo vẫn trong, màu gạo đậm, cơm dẻo, ngon”-chị Thuẩn cho biết.

Ngoài tuân thủ quy trình sản xuất an toàn, chị Thuẩn còn tích cực đưa gạo Đài Thơm 8 của Ia Lâu tham gia các hội chợ nông sản an toàn. Đồng thời, giới thiệu sản phẩm trên các trang mạng xã hội để tạo uy tín và thương hiệu sản phẩm.

Người đồng hành cùng với chị Thuẩn trong việc đưa gạo Đài Thơm 8 ra thị trường là chị Hà Thị Tuyết (thôn Lũng Vân, xã Ia Lâu). Chị Tuyết chia sẻ: “Gia đình tôi chuyên buôn bán và xay xát lúa gạo. Khi có khách hàng đặt mua gạo Đài Thơm 8, chị Thuẩn lại dặn tôi xay xát. 2 năm trở lại đây, gạo Đài Thơm 8 của xã Ia Lâu được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Nhiều lúc, tôi phải xay xát liên tục mới đủ gạo bán cho khách”.

Mới đây, chị Thuẩn cùng các thành viên Nông hội đã xây dựng Dự án thương hiệu lúa Đài Thơm 8 xã Ia Lâu để tham gia cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024 do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức. Kết quả, dự án đã đạt giải nhì cuộc thi.

gao-dai-thom-8-ia-lau-vuon-ra-thi-truong-bg.jpg
Người tiêu dùng đã dần biết đến thương hiệu gạo Đài Thơm 8 xã Ia Lâu. Ảnh: Đ.Y

Cũng theo chị Thuẩn, tuy cùng một giống lúa nhưng lúa Đài Thơm 8 gieo trồng trên cánh đồng mẫu lớn ở xã Ia Lâu lại cho hạt gạo thơm ngon hơn. Vì vậy, giá bán bao giờ cũng được thương lái trả cao hơn so với cánh đồng khác cùng giống. Lý giải điều này, chị Thuẩn cho rằng: “Đồng ruộng ở đây đất tốt, không bị nhiễm phèn, người dân canh tác theo hướng hữu cơ nên bông lúa căng, hạt sáng mẩy; gạo khi xay xát ít bị gãy, tỷ lệ hao hụt thấp. Khi nấu, gạo cho cơm dẻo, ngon, người tiêu dùng ưa chuộng hơn”.

Tình cờ biết đến gạo Đài Thơm 8 qua lời giới thiệu của chị Thuẩn trong một lần đến Ia Lâu vào năm 2022, đến nay, chị Bùi Thị Chiền (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vẫn dùng loại gạo này. “Khi nào cần gạo, tôi lại nhắn tin qua nhóm Zalo của chị Thuẩn để đặt mua. Giá gạo bán ra dao động trong khoảng 18-22 ngàn đồng/kg”-chị Chiền nói.

Trao đổi với P.V, ông Lê Thành Công-Chủ tịch UBND xã Ia Lâu-thông tin: Xã đã xây dựng được cánh đồng mẫu lớn rộng 30 ha. Hầu hết diện tích trên cánh đồng này đang được bà con nông dân gieo trồng lúa Đài Thơm 8. Giống lúa này cho năng suất ổn định 7-9 tấn/ha, thân cứng, thời gian sinh trưởng ngắn nên phù hợp với cơ cấu giống, thời vụ và điều kiện tự nhiên để canh tác 2 vụ/năm.

“Với giá trị do lúa Đài Thơm 8 mang lại, Nông hội trồng lúa Ia Lâu đang tích cực quảng bá thương hiệu đưa gạo ra thị trường. Mong rằng trong tương lai gần, sản phẩm lúa gạo Đài Thơm 8 của địa phương sẽ vươn xa hơn, đem lại thu nhập ổn định cho người dân”-Chủ tịch UBND xã Ia Lâu kỳ vọng.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null