Ếch to như trẻ sơ sinh, khiến người dân đảo quốc Thái Bình Dương bị sốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người dân quần đảo Solomon đã bắt được con ếch khổng lồ, thuộc một trong những loài ếch lớn nhất hành tinh.

 

.



Tờ Daily Star hôm 7/5 đưa tin, Jimmy Hugo, chủ xưởng gỗ 35 tuổi, đang đi săn lợn rừng ở Honiara, thuộc quần đảo Solomon, nam Thái Bình Dương, thì phát hiện con ếch khổng lồ.

Video cho thấy con ếch được đặt trên đầu gối của Mostin, một người dân khác trong vùng. Con ếch có kích thước tương đương với bắp đùi của Mostin.

Một bức ảnh khác cho thấy cậu bé cầm con ếch khổng lồ.

 

Con ếch khổng lồ ở hòn đảo thuộc quần đảo Solomon. Ảnh: Kennedy News and Media
Con ếch khổng lồ ở hòn đảo thuộc quần đảo Solomon. Ảnh: Kennedy News and Media


Jimmy cho biết đã bị sốc vì đây là con ếch lớn nhất mà người đàn ông này từng thấy. "Nó có kích thước tương đương với một đứa trẻ sơ sinh. Chúng tôi gọi nó là 'gà bụi' vì một số ngôi làng thích loại ếch này hơn thịt gà nhưng chúng rất khó bắt. Một số con chó đã bắt được và chơi đùa với con ếch trong bụi rậm. Tôi tình cờ đi ngang qua và chụp ảnh rồi đem nó về", Jimmy nói.

Tuy con ếch vẫn còn mở mắt, nhưng Jimmy cho biết, con ếch đã chết khi được tìm thấy và dân làng quyết định làm thịt nó. "Hy vọng lần tới chúng tôi sẽ bắt được một con con sống và nuôi nó", người đàn ông 35 tuổi cho hay.

 

Ảnh: Kennedy News and Media
Ảnh: Kennedy News and Media


Theo Daily Star, con ếch khổng lồ được cho là thuộc loài Cornufer guppyi, một trong số những loài ếch lớn nhất thế giới, thường được thấy ở các khu vực từ đảo New Britain, thuộc quần đảo Bismarck, cho tới quần đảo Solomon.

Số lượng của loài này đã giảm những năm gần đây do con người mở rộng các cộng đồng dân cư, làm thu hẹp môi trường sống của ếch. Lớp da nhạy cảm của loài này thường bị tổn hại bởi các hóa chất tẩy rửa của con người khi giặt giũ xả ra môi trường.

 

https://danviet.vn/ech-to-nhu-tre-so-sinh-khien-nguoi-dan-dao-quoc-thai-binh-duong-bi-soc-5020218514585029.htm


Theo Nguyễn Thái (Daily Star/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

null