Đứng lên sau thảm họa Yagi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phải quyết liệt thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi) và lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc để nhanh chóng ổn định đời sống người dân; đồng thời triển khai khẩn trương, đồng bộ các giải pháp khôi phục sản xuất kinh doanh, giữ vững mục tiêu tăng trưởng của năm 2024.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu như vậy tại hội nghị Thường trực Chính phủ với các địa phương diễn ra vào ngày 15-9.

Siêu bão Yagi đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh phía Bắc. Mặc dù đã được dự báo trước và chúng ta đã triển khai sớm công tác cảnh báo, huy động lực lượng, phương tiện ứng phó, nhưng với cường độ gió giật đến cấp 17, sức tàn phá lớn, phạm vi rộng, đối tượng tác động nhiều, thời gian oanh tạc dài trên đất liền, bão Yagi đã gây ra thảm họa về sạt lở, lũ ống, lũ quét, để lại hậu quả rất nghiêm trọng về người, tài sản; thiệt hại về sản xuất kinh doanh, sinh kế và đặc biệt là tâm lý của người dân.

Hơn 350 người chết và mất tích vì bão lũ. Thật khó nói chính xác là cần bao nhiêu thời gian để người ở lại quên đi nỗi đau xé lòng này! Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ… là những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất.

Cùng với việc khẩn trương tìm kiếm người mất tích, chăm sóc người bị thương, hỗ trợ lương thực, thuốc men, quần áo, đồ dùng cho những người dân mất tài sản khi có tới hơn 230 ngàn nhà ở và nhiều trụ sở trường học, cơ sở khám-chữa bệnh bị tốc mái, hư hỏng, bị lũ cuốn trôi, vùi lấp; 70 ngàn ngôi nhà bị ngập nước… Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp trên 350 tỷ đồng, 300 tấn gạo… cho các tỉnh bị thiệt hại nặng và việc này vẫn đang tiếp tục.

Sau lễ phát động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức, cá nhân đã tích cực quyên góp vào Quỹ Cứu trợ Trung ương. Tính đến hết ngày 16-9, số tiền ủng hộ đã lên đến hơn 1.236 tỷ đồng. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ hơn 1.000 tỷ đồng cho 26 tỉnh, thành bị thiệt hại để có nguồn lực khắc phục hậu quả bão lũ.

Những ngày này, nhiều đoàn xe cứu trợ chở theo hàng trăm tấn hàng hóa từ các tỉnh phía Nam, miền Trung, Tây Nguyên liên tục đổ về các tỉnh bị thiệt hại nặng, chung tay chia sẻ nỗi đau mất mát, giúp người dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Cứu dân là cấp bách, không thể lơ là, chậm trễ. Nhưng về lâu dài vẫn phải tính toán để giữ vững sự ổn định kinh tế-xã hội sau khi bão lũ đi qua. Với con số thiệt hại ước tính 40.000 tỷ đồng, các chuyên gia cho rằng, bão Yagi và lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc sẽ lấy đi khoảng 0,5% GDP của đất nước. Làm gì để giữ ổn định cho nền kinh tế, giữ được mục tiêu tăng trưởng khi chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm kế hoạch năm 2024?

Tại hội nghị Thường trực Chính phủ với các địa phương vào ngày 15-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh cần quyết liệt thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả bão số 3 nhằm nhanh chóng ổn định đời sống người dân. Đồng thời, phải triển khai các biện pháp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, kiểm soát tốt lạm phát, bảo vệ mục tiêu tăng trưởng.

Thủ tướng chỉ rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cấp bách. Trong đó, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến nhóm giải pháp thứ ba về khôi phục sản xuất kinh doanh. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, thống kê thiệt hại để có cách hỗ trợ kịp thời về cây-con giống cho nông dân; chính sách tín dụng phải linh hoạt, khoanh nợ, giãn nợ, cấp vốn cho người dân và doanh nghiệp; hỗ trợ khôi phục các loại hình dịch vụ, sản xuất công nghiệp, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng; giảm giá cước vận tải, kho bãi; điều hòa các công trình thủy điện, thủy lợi trong xả lũ và tích nước.

Ngoài ra, nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng gắn liền với kiểm soát lạm phát cũng được Thủ tướng nhấn mạnh. Đó là tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 95% nguồn vốn được giao; bảo đảm thu ngân sách; sử dụng hiệu quả tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ, chống tham nhũng, lãng phí; cung ứng đủ hàng hóa, nguyên vật liệu, xăng dầu, điện nước cho sản xuất; kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng găm hàng, nâng giá để trục lợi; tập trung làm mới 3 động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tái cơ cấu sản xuất kinh doanh phù hợp tình hình địa phương; tiếp tục đa dạng hóa thị trường, sản phẩm…

Bão lũ qua đi, khó khăn ở lại. Mục tiêu giữ mức tăng trưởng GDP 7% trong bối cảnh tác động nặng nề của thiên tai đòi hỏi quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp lúc này.

Có thể bạn quan tâm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

null