Đừng làm xấu mình, khổ người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo thông tin mới nhất từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã ra thông báo thực hiện chính sách ân hạn mới đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước.

Chính sách ân hạn này được thực hiện từ ngày 7-11-2022 đến hết ngày 28-2-2023.

Đáng chú ý của chính sách mới này là Chính phủ Hàn Quốc sẽ không xử phạt tiền và hoãn hạn chế nhập cảnh đối với những người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước trong khung thời gian nêu trên.

Chính sách mới của Hàn Quốc áp dụng cho tất cả người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước trong thời hạn nêu trên. Loại trừ các trường hợp người nước ngoài mới ra cư trú bất hợp pháp sau ngày 7-11-2022; người nhập cư bất hợp pháp; người sử dụng hộ chiếu, giấy thông hành giả; người phạm tội hình sự; người vi phạm quy tắc phòng dịch, người không thực hiện mệnh lệnh xuất cảnh.

Song song với việc thực hiện chính sách ân hạn này, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng đang phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác truy bắt người nước ngoài cư trú bất hợp pháp trên toàn Hàn Quốc kể từ ngày 11-10-2022. Người nước ngoài cư trú bất hợp pháp bị bắt trong thời gian thực hiện chính sách nêu trên sẽ bị phạt tiền lên đến 30 triệu won và tăng thời gian cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Có thể thấy đây là một chính sách mở từ Chính phủ Hàn Quốc, nhằm thắt chặt quản lý lao động nước ngoài làm việc tại quốc gia này, đồng thời thể hiện tính chất kêu gọi tự giác trước, gia tăng hình phạt sau, nếu người lao động nước ngoài cố tình vi phạm, cư trú bất hợp pháp.

Trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, mỗi năm Hàn Quốc tiếp nhận hơn 50.000 lao động nước ngoài vào làm việc. Thời điểm đại dịch, số lao động nước ngoài vào làm việc giảm đi rất nhiều, 2 năm 2020 và 2021, chỉ có khoảng 6.600 và 5.100 lao động nước ngoài vào nước này làm việc. Điều đó khiến Hàn Quốc thiếu hụt lao động nước ngoài trầm trọng.

Thiếu lao động song không có nghĩa là chấp nhận lao động chui, làm xáo trộn xã hội cùng với những hệ lụy phức tạp. Trong nhiều năm qua, Chính phủ Hàn Quốc đối mặt tình trạng lao động bỏ trốn khỏi nơi làm việc theo hợp đồng để ra ngoài làm việc bất hợp pháp. Trong số đó, lao động Việt Nam chiếm tỉ lệ không nhỏ. Những năm 2003-2005, có đến 25%-30% lao động Việt Nam bỏ trốn ra ngoài làm việc bất hợp pháp. Từ năm 2013-2016, Hàn Quốc ngừng gia hạn tiếp nhận mới lao động Việt Nam khiến 35.000 - 40.000 người Việt lỡ cơ hội sang nước này làm việc. Đến nay vẫn còn 8 huyện, thành phố ở 4 tỉnh của Việt Nam phải dừng đưa lao động sang nước này đến hết năm 2022, do tỉ lệ bỏ trốn cao.

Lần này, lao động Việt nên nhắc nhau tuân thủ luật pháp nước sở tại, những trường hợp trong diện được lưu ý nên tự nguyện về nước theo chính sách ân hạn này, vừa để không ảnh hưởng thể diện quốc gia vừa không cản trở đường đến Hàn Quốc làm việc của những lao động khác. Bao người đã bỏ ra công sức, tiền của, mong được đi làm việc ở Hàn Quốc để tìm cơ hội đổi đời bằng lao động chân chính, lại bị mất đi cơ hội chỉ vì lao động đi trước bỏ trốn ra ngoài làm việc bất hợp pháp.

Theo HIỀN MINH (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

null