Ðừng chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thống kê trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 trong bảy ngày qua, trung bình mỗi ngày có 1.044 ca nhiễm mới. Trong tổng số khoảng 1,2 triệu người mắc Covid-19 đang điều trị thì chỉ còn 51 trường hợp nặng đang phải thở oxy qua mặt nạ, thở oxy dòng cao HFNC, thở máy không xâm lấn, thở máy xâm lấn, trong đó có hai ca phải can thiệp ECMO. Cả tuần qua cũng chỉ có một, hai ca tử vong liên quan Covid-19...
 

Tiêm vaccine cho học sinh trung học cơ sở ở Hà Nội vào tháng 11/2021 (Ảnh minh họa: Duy Linh).
Tiêm vaccine cho học sinh trung học cơ sở ở Hà Nội vào tháng 11/2021 (Ảnh minh họa: Duy Linh).


Như vậy, số ca mắc Covid-19 mới, số ca nặng, số tử vong đã giảm mạnh tại hầu hết các tỉnh, thành phố. Ðây là kết quả của những nỗ lực đến từ ngành y tế và các lực lượng liên quan cũng như các địa phương trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch trong suốt thời gian qua. Chống dịch hiệu quả là tiền đề để phục hồi và phát triển kinh tế; đưa đời sống của người dân dần trở lại bình thường.

Hiện nay, Covid-19 vẫn là dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và diễn biến còn phức tạp, cho nên tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch, sự xuất hiện của các biến chủng mới; thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về các biến chủng; đồng thời xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó các tình huống dịch Covid-19 giai đoạn 2022-2023. Cả nước tập trung triển khai nhất quán, đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ được phê duyệt tại Nghị quyết số 38/NQ-CP theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Ðồng thời tập trung quản lý rủi ro, nhất là người cao tuổi, người có bệnh nền, trẻ em.

Một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần kiểm soát được dịch trong thời gian qua là nước ta đã nhanh chóng bao phủ vaccine. Ðến nay, cả nước đã triển khai tiêm được hơn 221,6 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho các nhóm: từ 18 tuổi trở lên; từ 12 đến 17 tuổi; từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Tuy nhiên, qua báo cáo theo dõi và giám sát công tác tiêm chủng cho thấy một số địa phương tiêm chậm, còn để vaccine đã được phân bổ tồn tại kho bảo quản vaccine khu vực, kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; một số tỉnh chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu tiêm chủng, làm ảnh hưởng đến việc cập nhật tiến độ chung của toàn quốc. Bộ Y tế đã phải nhiều lần có văn bản đốc thúc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19, nhưng kết quả chưa như mong muốn.

Ðáng chú ý, tại cuộc họp ngày 1/6, một lần nữa Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương phải hoàn thành tiêm mũi ba cho người trên 18 tuổi và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện trong quý II/2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ðặc biệt đề nghị 13 tỉnh, thành phố chưa nhận vaccine trong lần phân bổ gần nhất cần sớm tiếp nhận để triển khai tiêm cho các đối tượng trên địa bàn. Thế nhưng đến thời hạn cuối cùng (ngày 3/6) vẫn có ba địa phương không nhận số lượng vaccine đã phân bổ. Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương không nhận vaccine cần có cam kết, nếu để xảy ra dịch bùng phát thì địa phương sẽ chịu trách nhiệm.

Vaccine vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng, chống dịch. Do đó, các tỉnh, thành phố cần tập trung rà soát, thực hiện tiêm hết cho những đối tượng cần tiêm để vừa duy trì tỷ lệ miễn dịch cộng đồng ở mức cao vừa tránh lãng phí vaccine. Với người dân cũng cần chủ động đến các cơ sở y tế tiêm đủ liều vaccine (phù hợp lứa tuổi, nhóm đối tượng) để phòng dịch cho bản thân và những người chung quanh.

Theo TRUNG HIẾU (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Văn hóa đậu xe

Văn hóa đậu xe

Câu chuyện đậu xe ô tô chắn lối đi xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua ở nhiều nơi khiến dư luận bất bình, phản ánh về ý thức pháp luật và văn hóa ứng xử nơi công cộng của một số cá nhân rất cần phải thay đổi.

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

Chăm lo đời sống nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

null