Đưa trí thức trẻ về HTX nông nghiệp: Lối mở cho kinh tế tập thể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thiếu đội ngũ cán bộ có tay nghề và kinh nghiệm quản lý là một trong những nguyên nhân dẫn đến hoạt động của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai kém hiệu quả. Vì vậy, chủ trương đưa thí điểm 12 trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở 6 HTX nông nghiệp của 5 huyện và 1 thị xã được kỳ vọng sẽ tạo ra triển vọng mới cho kinh tế tập thể.
Mùa vàng. (Ảnh nguồn internet)
Mùa vàng. (Ảnh nguồn internet)
Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh và Dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành (huyện Ia Grai) được thành lập vào tháng 9-2016 với 130 thành viên, lĩnh vực hoạt động là trồng cà phê, buôn bán cà phê và phân bón, thuốc trừ sâu, các loại hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp. Hiện tại, HTX đang sản xuất cà phê bền vững theo tiêu chuẩn VietGAP. Trong tương lai, HTX hướng tới sản xuất cà phê hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng tính cạnh tranh. “Muốn thực hiện được mục tiêu đó, chúng tôi rất cần đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn về marketing, quảng bá thương hiệu, tính toán tài chính... Bởi hiện nay, trình độ bộ máy quản lý của HTX còn hạn chế, chuyên môn không có. Những thành viên trong ban thành lập người có trình độ cao nhất cũng chỉ mới tốt nghiệp THPT. Việc được tạo điều kiện để HTX hợp đồng với những trí thức trẻ có trình độ đại học, cao đẳng là điều khiến chúng tôi vô cùng vui mừng”-ông Lê Tất Đỗ-Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh và Dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành-cho biết.
Cũng mong muốn HTX có thêm những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa-Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Trường Phát (huyện Đak Pơ) bày tỏ: “Hợp tác xã An Trường Phát chỉ mới đi vào hoạt động từ đầu năm 2018. Hoạt động của HTX chủ yếu là phục vụ, hỗ trợ các thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, tương trợ lẫn nhau trong sản xuất nông nghiệp và dịch vụ như mua bán nông sản, chế biến, bảo quản rau quả… Vì vậy, chúng tôi rất cần có những kỹ sư nông nghiệp để giúp nông dân lai tạo giống, xác định chất đất để xác định cây trồng phù hợp, từ đó tăng năng suất và chất lượng, giá trị cây trồng”.
Không chỉ HTX Tâm Thành hay An Trường Phát mà vấn đề thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn cao là tình hình chung của tất cả các HTX trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Tiếp-Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh-cho biết, toàn tỉnh hiện có 186 HTX với gần 16.330 thành viên. Nhìn chung, hầu hết cán bộ cũng như thành viên trong các HTX đều không có trình độ chuyên môn, trình độ quản lý còn yếu. Mặc dù hàng năm vẫn có nhiều lớp tập huấn về công tác quản lý, xây dựng và phát triển HTX nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu thực tế. “Triển khai Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 9-4-2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngày 22-10-2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 488/QĐ-UBND về Kế hoạch thí điểm đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020. Mục đích của kế hoạch nhằm hỗ trợ các HTX nông nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện, môi trường để khuyến khích các trí thức trẻ được đào tạo bài bản có cơ hội thể hiện, phát huy năng lực, từ đó có tâm huyết, gắn bó làm việc lâu dài với HTX. Đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời nhằm đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức nông nghiệp cho các thành viên HTX, giúp HTX sản xuất hiệu quả hơn”-ông Tiếp cho biết.
 Cánh đồng lúa lớn một giống của HTX Thắng Lợi (huyện Phú Thiện). Ảnh: H.D
Cánh đồng lúa lớn một giống của HTX Thắng Lợi (huyện Phú Thiện). Ảnh: H.D
Theo thông tin từ Chi cục Nông nghiệp và PTNT (Sở Nông nghiệp và PTNT), 6 HTX nông nghiệp thí điểm chương trình là HTX Nông nghiệp Thống Nhất (thị xã Ayun Pa), HTX Sản xuất kinh doanh và Dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành (huyện Ia Grai), HTX Cà phê Tân Nông Nguyên (huyện Chư Sê); HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Trường Phát (huyện Đak Pơ), HTX Nông nghiệp Thắng Lợi (huyện Phú Thiện) và HTX Nông nghiệp-Xây dựng và Thương mại Sơ Pai (huyện Kbang). Kinh phí thực hiện do ngân sách trung ương hỗ trợ 100% nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, nguồn kinh phí này đã được chuyển về các địa phương có HTX thực hiện thí điểm với gần 186 triệu đồng/đơn vị, trung bình mỗi năm là 61,92 triệu đồng. Ông Y Nguyên-Phó Chi cục trưởng Chi cục Nông nghiệp và PTNT-thông tin thêm: “Đối với trí thức trẻ thực hiện thí điểm phải có đơn tình nguyện và cam kết về làm việc tại HTX nông nghiệp, có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hoạt động của các HTX nông nghiệp, độ tuổi không quá 35 đối với nữ và không quá 40 đối với nam. Về phía Chi cục sẽ thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, năng lực cho trí thức trẻ, cán bộ quản lý và thành viên HTX tham gia kế hoạch thí điểm; thường xuyên kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện”.
Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 186 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012, trong đó có 137 HTX nông nghiệp, 9 HTX công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, 21 HTX giao thông vận tải, 8 HTX xây dựng, 5 HTX thương mại và 6 Quỹ Tín dụng nhân dân. Tổng số thành viên là gần 16.330 người và giải quyết việc làm cho 1.690 lao động tại địa phương.

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.