Đồng Nai: Bắt đối tượng bắn người, trốn lệnh truy nã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 17-12, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, vừa di lý Đoàn Thế Cường (SN 1971, thường trú thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) từ tỉnh Kon Tum về huyện Nhơn Trạch để tiếp tục điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra ban đầu, lúc 21 giờ 30 ngày 28-4-2020, Cường đến phòng trọ của anh Nguyễn Anh Sơn (SN 1983, tạm trú khu phố Phước Hiệp, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) để giải quyết mâu thuẫn về việc vay mượn tiền. Tại đây, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, Cường dùng 1 khẩu súng bắn đạn cao su, bắn 1 phát vào cổ họng của anh Sơn gây thương tích 23%, rồi trốn khỏi địa phương.
 

 Cường bị di lý từ Kon Tum về Nhơn Trạch
Cường bị di lý từ Kon Tum về Nhơn Trạch



Ngày 26-10-2020, Công an huyện Nhơn Trạch đã ban hành quyết định truy nã đối với Cường. Sau một thời gian truy tìm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13-12, Công an huyện Nhơn Trạch đã phối hợp Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại Thôn 2, thị trấn Sa Thầy.

 

 Khẩu súng Cường dùng để gây án
Khẩu súng Cường dùng để gây án


Tiếp đó, ngày 14-12, Công an huyện Nhơn Trạch đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk thu giữ 1 khẩu súng đối mà Cường đã sử dụng để gây án rồi chôn giấu tại thôn Ana, xã E Ana, huyện Krông Ana.
 

Theo TIẾN MINH (SGGPO)
 

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null