Đêm hội Giao thừa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 9-2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 8-1, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và phòng, ban của thành phố để thống nhất nội dung dự thảo kế hoạch tổ chức Đêm hội Giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Theo dự thảo kế hoạch, Đêm hội Giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 sẽ bắt đầu từ 22 giờ ngày 9-2-2024 đến 00 giờ 20 phút ngày 10-2-2024 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku).

Đêm hội sẽ gồm các hoạt động chính: Chương trình văn nghệ quần chúng; phát phóng sự về các sự kiện kinh tế, văn hóa, xã hội tiêu biểu của tỉnh Gia Lai năm 2023; chương trình truyền hình trực tiếp đêm hội Giao thừa mừng xuân và bắn pháo hoa.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Bá Bính

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Bá Bính

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến như livestream đêm hội trên các nền tảng mạng xã hội; phối hợp chuẩn bị tốt các phương án y tế, bố trí các địa điểm giữ xe và các nhà vệ sinh công cộng phục vụ cán bộ và Nhân dân; có kế hoạch về công tác phối hợp với các đơn vị triển khai phân luồng giao thông, bảo vệ và xử lý các tình huống phát sinh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy tại khu vực diễn ra đêm hội; khảo sát, chuẩn bị đường truyền cáp quang, đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ tốt tại địa điểm tổ chức đêm hội.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Sung-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku thống nhất một số nội dung sau: các cơ quan ban ngành của thành phố cần đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân biết đến đêm hội và tham gia. Các cơ quan truyền thông cần triển khai đăng kí các số hiệu, kí hiệu Flycam, kiểm tra kĩ lưỡng nội dung chương trình và các điều kiện để tổ chức phát trực tiếp đêm hội trên mạng xã hội Facebook; thành lập tối thiểu 2 tổ y tế và xe cấp cứu nhằm sơ cấp cứu ban đầu cho Nhân dân; tăng cường các bãi giữ xe và nhà vệ sinh công cộng. Lực lượng Công an tỉnh và thành phố cần phối hợp chặt chẽ tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa, đảm bảo an ninh trật tự, không cho các phương tiện lưu thông đậu, dừng xe sai quy định.

Đồng thời, các đơn vị đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức chuẩn bị và các hoạt động lễ hội diễn ra đúng kế hoạch với tinh thần vui tươi, trang trọng, an toàn và tiết kiệm; tạo được dấu ấn, xây dựng niềm tin, sự phấn khởi và quyết tâm thi đua lao động sản xuất vươn lên của người dân TP. Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung trong năm mới.

Có thể bạn quan tâm

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.