Đấu tranh phòng ngừa tội phạm khu vực giáp ranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại huyện Kbang, Công an 3 huyện: Kbang (tỉnh Gia Lai), An Lão (tỉnh Bình Định) và Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh.
 Đại tá Phạm Văn Chẩn-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Hữu Trường
Đại tá Phạm Văn Chẩn-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Hữu Trường
Năm qua, lực lượng Công an 3 huyện đã tích cực mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức phát động quần chúng tại các làng nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động phối hợp với Công an các xã giáp ranh nắm tình hình, trao đổi thông tin về tội phạm, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn như: tranh chấp đất, phá rừng làm rẫy, săn bắt thú rừng, khai thác lâm sản trái phép… Chỉ tính từ tháng 6-2017 đến nay, Công an huyện Kbang đã ngăn chặn, xử lý 14 vụ liên quan đến an ninh trật tự, phát hiện nhiều đối tượng bẫy thú rừng, phát hiện 23 vụ khai thác lâm sản trái phép, tạm giữ 9 đối tượng, hàng chục m3 gỗ và nhiều tang vật liên quan.
Được biết, quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh được Công an 3 huyện thực hiện từ tháng 12-2013. Đến nay, các đơn vị đã tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin các vụ việc tại khu vực giáp ranh và truy xét tội phạm.
Hữu Trường

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null