Đấu tranh chống gian lận thương mại, hàng giả: Phối hợp quản lý từ sản xuất đến lưu thông, tiêu thụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉnh Bình Định đã và đang huy động các lực lượng chức năng, thực hiện đồng bộ việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát thị trường, đặc biệt là các nhóm hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sữa, thực phẩm chế biến, vật tư nông nghiệp… để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người dân.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát

Gần đây, trên địa bàn cả nước, cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ sản xuất, kinh doanh thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, thực phẩm, sữa giả, kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP). Điều này gây bất an cho người dân.

Tại Bình Định, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha cho hay, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực hiện giám sát các cá nhân kinh doanh mặt hàng sữa, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng. Đến nay, chưa phát hiện trường hợp vi phạm về hàng giả, kém chất lượng, không đảm bảo ATTP.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng cho hay, 5 tháng đầu năm nay, qua kiểm tra 47 cơ sở kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng và các sản phẩm khác, Sở Y tế phát hiện 3 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính với số tiền 19 triệu đồng. Riêng năm 2024, ngành y tế đã kiểm tra, hậu kiểm sản phẩm thực phẩm chức năng tại 35 cơ sở; đồng thời lấy 16 mẫu kiểm nghiệm, kết quả tất cả đều phù hợp hồ sơ công bố sản phẩm.

Bên cạnh đó, Sở Y tế phối hợp với sở, ngành chức năng liên quan thành lập 2 đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về dược, ATTP tại các cơ sở kinh doanh sữa, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng. Kết quả, Sở Y tế không cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và không tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm của 11 công ty sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả đã được cơ quan chức năng công bố.

Từ giữa tháng 5.2025, Sở Y tế phối hợp với CA tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương) mở đợt cao điểm kiểm tra đột xuất về thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng tại cơ sở kinh doanh dược, thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: M.H

Từ giữa tháng 5.2025, Sở Y tế phối hợp với CA tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương) mở đợt cao điểm kiểm tra đột xuất về thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng tại cơ sở kinh doanh dược, thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: M.H

“Từ giữa tháng 5.2025 đến nay, ngành y tế tỉnh tiếp tục kiểm tra 96 cơ sở kinh doanh dược, thực phẩm chức năng và sữa trên địa bàn TP Quy Nhơn, TX An Nhơn, các huyện Hoài Ân, An Lão, Vân Canh, Tuy Phước. Qua kiểm tra, chưa phát hiện cơ sở nào kinh doanh các sản phẩm thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả và các loại sữa giả”, ông Hùng cho hay.

Kiểm soát chặt sản xuất - lưu thông - tiêu thụ

Để nâng cao hiệu quả chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo ATTP, thực tế cho thấy cần sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất quản lý các loại hàng hóa từ khâu sản xuất đến lưu thông và tiêu thụ.

Mấy năm gần đây tỉnh Bình Định chú trọng xây dựng vùng trồng, cơ sở sản xuất nông sản an toàn, xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, cơ sở chăn nuôi đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận việc thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GlobalGAP).

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh phối hợp với cơ quan công an kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm lưu thông trên thị trường. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh phối hợp với cơ quan công an kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm lưu thông trên thị trường. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Tố Trân cho biết, đến nay, diện tích trồng trọt được chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt đạt 284,6 ha; diện tích đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt 136 ha. Tỉnh đã xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ rau VietGAP nhãn hiệu Lá Lành với sản lượng bình quân 25 tấn/tháng; chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ bưởi của HTX Thanh Niên huyện Hoài Ân với Co.opmart Quy Nhơn (diện tích gần 94 ha).

“Ngoài việc xây dựng vùng trồng trọt, chăn nuôi an toàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường còn kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các HTX, cơ sở giết mổ tập trung. Chú trọng kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, giống vật nuôi, sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Tăng cường giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh cấm trên rau, quả, thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi tại các địa phương trong tỉnh”, bà Trân nhấn mạnh.

Bên cạnh công tác quản lý thường xuyên, trong 1 tháng tới đây (từ ngày 1.6 - 1.7), các sở, ngành, địa phương trong tỉnh mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo ATTP. Phòng Cảnh sát Kinh tế (CA tỉnh) đặt ra yêu cầu công tác xử lý vi phạm quyết liệt hơn nữa, với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực” và “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Như vậy, trong đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng, sự chung tay vào cuộc của DN và người dân là rất cần thiết. Các DN cần chủ động tham gia chống hàng giả, gian lận thương mại bằng cách quản lý chặt chẽ chuỗi cung ứng, quảng bá sản phẩm chính hãng và nêu cao đạo đức kinh doanh, không vì lợi nhuận mà bất chấp pháp luật. Người dân hãy là người tiêu dùng thông minh, nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng, không vì ham rẻ mà vô tình tiếp tay tiêu thụ hàng hóa vi phạm.        

Bảo vệ sức khỏe nhân dân, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh

Tại hội nghị bàn công tác tăng cường quản lý nhà nước về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo ATTP, tổ chức chiều 30.5, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh công tác này là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, đòi hỏi sự quyết tâm và trách nhiệm cao của toàn hệ thống chính trị và ý thức của cộng đồng. Các cấp, ngành, địa phương phải huy động lực lượng vào cuộc đồng bộ, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo ATTP, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy phát triển bền vững KT-XH địa phương.

VĂN LỰC

Có thể bạn quan tâm

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

null