'Đạo chích' đột nhập nương rẫy, trộm hồ tiêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong thời điểm giá hồ tiêu có xu hướng phục hồi, 'đạo chích' đã đột nhập các nương rẫy của người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để cắt bỏ hàng loạt gốc hồ tiêu, đem bán cho các vườn ươm cây giống nhằm trục lợi.

'Đạo chích' đột nhập nương rẫy, cắt trộm hồ tiêu

Những ngày qua, nương rẫy của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị 'đạo chích' đột nhập, chặt phá cây hồ tiêu để đem bán, trục lợi. Người dân bày tỏ sự lo lắng về việc kẻ gian lợi dụng thời tiết mưa gió để đột nhập nương rẫy, trộm, chặt phá hồ tiêu.

Khu vực trồng hồ tiêu của người dân ở xã Hòa Thắng (TP.Buôn Ma Thuột) bị kẻ gian chặt phá, đem bán. ẢNH: HỮU TÚ
Khu vực trồng hồ tiêu của người dân ở xã Hòa Thắng (TP.Buôn Ma Thuột) bị kẻ gian chặt phá, đem bán. ẢNH: HỮU TÚ

Ông Trịnh Đình Thảo (49 tuổi, ở xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma thuột) đã trình báo cơ quan chức năng về việc nương rẫy của gia đình bị kẻ gian vào chặt phá, gây thiệt hại kinh tế khoảng 100 triệu đồng.

Ông Thảo cho biết, khoảng 9 giờ ngày 9.5, trong lúc đi thăm rẫy, ông bàng hoàng phát hiện 46 trụ hồ tiêu khoảng 5 năm tuổi bị kẻ gian chặt phá, dưới chân các trụ hồ tiêu vẫn còn vương vãi cành non, gốc già do kẻ gian để lại.

"Mỗi trụ hồ tiêu bị chặt phá đều cao khoảng 2 m trở lên. Để trồng được trụ hồ tiêu, gia đình chúng tôi bỏ ra rất nhiều công sức…", ông Thảo bày tỏ.

Ông Thảo cầm trên tay những cành hồ tiêu còn sót lại. ẢNH: HỮU TÚ
Ông Thảo cầm trên tay những cành hồ tiêu còn sót lại. ẢNH: HỮU TÚ

Tương tự, nương rẫy trồng khoảng 500 trụ hồ tiêu của bà Dương Thị Tuyết (52 tuổi, ở xã Hòa Đông, H.Krông Pắk) cũng bị kẻ gian đột nhập, chặt phá 20 trụ hồ tiêu đang gần thời điểm thu hoạch, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Hồ tiêu bị kẻ gian chặt phá, bán giống cho vườn ươm. ẢNH: HỮU TÚ
Hồ tiêu bị kẻ gian chặt phá, bán giống cho vườn ươm. ẢNH: HỮU TÚ

Đứng giữa 2 hàng trụ hồ tiêu bị kẻ gian phá bỏ, bà Tuyết không thể nén được sự bức xúc khi cây trồng phát triển kinh tế của gia đình bị tàn phá. "Sáng 8.5, gia đình tôi vào làm rẫy thì phát hiện hồ tiêu đã bị chặt phá. Đáng nói, gia đình tôi đã xây dựng hàng rào lưới B40 bao quanh khu đất rộng khoảng 1,5 ha. Nhưng bằng một cách nào đó, hồ tiêu vẫn bị kẻ trộm cắt trụi…", bà Tuyết nói.

Trước đó, hồ tiêu đến vụ thu hoạch của gia đình bà Tuyết cũng bị kẻ gian hái trộm gây thiệt hại hàng chục triệu đồng. Bà Tuyết cho biết gia đình bà sẽ trình báo với cơ quan chức năng và thông tin đến bà con nhằm chú ý theo dõi, đề phòng kẻ gian đột nhập.

Trộm hồ tiêu để bán lại cho các vườn ươm

Trao đổi với Thanh Niên, Công an xã Hòa Thắng cho biết, đơn vị đã nắm bắt được thông tin vụ việc của gia đình ông Thảo và đang triển khai các phương án nghiệp vụ để truy vết nghi phạm gây ra hành vi phá hoại, gây thiệt hại đến kinh tế của người dân.

Bà Tuyết bên trụ hồ tiêu bị kẻ gian đột nhập, chặt phá. ẢNH: HỮU TÚ
Bà Tuyết bên trụ hồ tiêu bị kẻ gian đột nhập, chặt phá. ẢNH: HỮU TÚ

Cơ quan chức năng thông tin, xác định nguyên nhân ban đầu kẻ gian trộm cắp dây hồ tiêu của người dân để bán lại cho các vườn ươm. Vụ việc không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho gia đình ông Thảo mà còn gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân trồng tiêu tại khu vực.

Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi nương rẫy trong thời điểm giá nông sản có xu hướng tăng cao. Nếu phát hiện nương rẫy bị kẻ gian xâm nhập, chặt phá thì người dân nhanh chóng trình báo với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.

Theo HỮU TÚ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

null