Đak Pơ: Xe tải dừng đỗ ở lòng đường gây mất an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hàng ngày, quốc lộ 19 đoạn từ trụ sở UBND xã Cư An đến trụ sở UBND xã Tân An (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) có hàng trăm lượt xe tải dừng đỗ dưới lòng đường để bốc dỡ hàng hóa, nông sản gây mất an toàn giao thông.

Quốc lộ 19 đoạn từ trụ sở UBND xã Cư An đến trụ sở UBND xã Tân An dài khoảng 1 km. Dọc 2 bên đường có 39 đại lý, hộ kinh doanh buôn bán rau; trong đó có 15 đại lý, hộ kinh doanh buôn bán rau thuộc các thôn: An Sơn, Hiệp An và An Thuận (xã Cư An) và 24 đại lý, hộ kinh doanh buôn bán rau thuộc thôn Tân Bình, Tân Sơn, Tân Hoà (xã Tân An). Ông Lê Kim Ngọc-Chủ tịch UBND xã Tân An cho hay: Xã có 650 ha đất trồng các loại rau. Hàng ngày, người dân thu hoạch khoảng 80 tấn rau củ quả, bán cho các đại lý, hộ kinh doanh rau trên địa bàn để cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

“Xã cũng có 5 hộ kinh doanh vận tải. Bên cạnh tuyên truyền hộ kinh doanh vận tải, xã thường xuyên nhắc các đại lý, hộ kinh doanh buôn bán rau tập kết hàng hóa gọn gàng không lấn chiếm lòng lề đường; có trách nhiệm trong việc nhắc nhở tài xế khi vào bốc xếp, vận chuyển rau phải thực hiện theo quy định”-ông Ngọc nói.

Vừa bốc xếp rau cho đại lý bên kia đường xe tải chuyển làn qua đường để tiếp tục công việc cho đến khi thùng đầy hàng hóa. Ảnh: Ngọc Minh

Vừa bốc xếp rau cho đại lý bên kia đường xe tải chuyển làn qua đường để tiếp tục công việc cho đến khi thùng đầy hàng hóa. Ảnh: Ngọc Minh

Theo người dân, từ 16-19 giờ hàng ngày, quốc lộ 19 đoạn từ trụ sở UBND xã Cư An đến trụ sở UBND xã Tân An có hàng trăm lượt xe tải dừng đỗ dưới lòng đường để bốc dỡ hàng hóa, rau củ quả và đã có nhiều vụ va chạm giữa xe vận chuyển nông sản với người tham gia giao thông. "Gần đây nhất là tháng 10-2023, một thanh niên di chuyển theo hướng thị xã An Khê đi TP. Pleiku, khi đi đến trước Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đak Pơ (thôn An Sơn) thì va vào đuôi xe tải đang chuyển làn đường sang bốc rau. Cú va chạm làm người thanh niên bị thương"-một người dân ở thôn An Sơn chứng kiến kể.

Mỗi ngày, từ 16-19 giờ, có rất nhiều xe tải tập trung vận chuyển, bốc xếp nông sản. Ảnh: Ngọc Minh

Mỗi ngày, từ 16-19 giờ, có rất nhiều xe tải tập trung vận chuyển, bốc xếp nông sản. Ảnh: Ngọc Minh

Chủ tịch UBND xã Cư An Cáp Văn Nhân thừa nhận vào tháng 10-2023 trên địa bàn có xảy ra vụ tai nạn giao thông, rất may là không ảnh hưởng đến tính mạng. "Trước tình hình đó, ngoài lực lượng Cảnh sát giao thông của huyện, của tỉnh, xã cử Công an xã, công an viên thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở để nâng cao nhận thức của các hộ kinh doanh rau cũng như hộ kinh doanh vận tải"-ông Nhân cho biết.

Xe vận chuyển nông sản dừng đỗ dưới lòng đường tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Ảnh: Ngọc Minh

Xe vận chuyển nông sản dừng đỗ dưới lòng đường tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Ảnh: Ngọc Minh

Tình trạng xe tải dừng đỗ dưới lòng gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Chị Lê Thị Lan Anh-nhân viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đak Pơ cho biết: Nhà ở tổ 1, phường An Bình (thị xã An Khê) nên chị đi về trong ngày. Thời điểm đường đông người nhất là buổi chiều vì học sinh và mọi người đi làm về. Đã thế, xe vận chuyển nông sản thường xuyên dừng đỗ, chuyển làn qua đường bốc xếp hàng hóa gây ùn tắc. “Hiện nay, một số đoạn quốc lộ 19 qua huyện Đak Pơ được đầu tư mở rộng nhưng tình trạng xe dừng đỗ bốc xếp nông sản trước các đại lý thu mua rau vẫn diễn ra. Hầu hết các xe có trọng tải lớn, cồng kềnh, khi dừng đỗ sẽ tạo thành điểm mù cho người đi đường. Người đi đường muốn vượt buộc phải lấn làn, nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao”-chị Lan Anh chia sẻ.

Lực lượng Công an xã, công an viên xã Cư An, huyện Đak Pơ tuyên truyền, nhắc nhở đại lý kinh doanh buôn bán rau cam kết, chấp hành quy định về ATGT. Ảnh: Ngọc Minh

Lực lượng Công an xã, công an viên xã Cư An, huyện Đak Pơ tuyên truyền, nhắc nhở đại lý kinh doanh buôn bán rau cam kết, chấp hành quy định về ATGT. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Hoàng Trung Thông-Trưởng Công an huyện Đak Pơ cho biết: “Hàng năm, Công an huyện tổ chức mời các hộ kinh doanh buôn bán rau, hộ buôn bán rau có xe vận chuyển và hộ kinh doanh vận tải ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông; phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, UBND các xã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh rau cũng như hộ kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm quy định về Luật giao thông đường bộ. Công an huyện cũng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra kiểm soát khu vực này; tham mưu UBND huyện xây dựng chợ để tập trung buôn bán kinh doanh rau. Khi chợ đi vào hoạt động tình trạng xe tải dừng đỗ sẽ không xảy ra”.

Dù một số đoạn quốc lộ 19 qua huyện Đak Pơ được nâng cấp mở rộng, nhưng tình trạng xe tải dừng đậu ở lòng đường bốc dỡ hàng vẫn xảy ra. Ảnh: Ngọc Minh

Dù một số đoạn quốc lộ 19 qua huyện Đak Pơ được nâng cấp mở rộng, nhưng tình trạng xe tải dừng đậu ở lòng đường bốc dỡ hàng vẫn xảy ra. Ảnh: Ngọc Minh

Kinh doanh buôn bán rau hơn 10 năm nay, hộ ông Hà Văn Mùi (thôn An Sơn, xã Cư An) cung ứng cho thị trường 2-3 tấn rau củ quả/ngày. Để vận chuyển số nông sản này, ông Mùi hợp đồng với 9 hộ kinh doanh xe vận chuyển. Theo ông Mùi, mỗi năm, Công an huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động và ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và lái xe trên địa bàn huyện ông đều tham gia nhằm tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế khi vào bốc xếp rau.

“Đoạn đường quốc lộ 19 trước nhà được mở rộng đã giúp cho người dân tham gia giao thông, vận chuyển nông sản thuận lợi. Tuy nhiên, khi đường được nâng cao, nhà tôi tụt xuống gần 2 m so với mặt đường, chỉ có xe tải nhỏ lui xuống được, các xe có trọng tải 5-10 tấn buộc phải dừng ở lòng đường. Tôi mong chính quyền địa phương sớm có giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông”-ông Mùi kiến nghị.

Hàng ngày, đoạn đường quốc lộ 19 từ trụ sở UBND xã Cư An đến trụ sở UBND xã Tân An (huyện Đak Pơ) có hàng trăm lượt xe tải dừng đỗ dưới lòng đường để bốc xếp rau. Ảnh: Ngọc Minh

Hàng ngày, đoạn đường quốc lộ 19 từ trụ sở UBND xã Cư An đến trụ sở UBND xã Tân An (huyện Đak Pơ) có hàng trăm lượt xe tải dừng đỗ dưới lòng đường để bốc xếp rau. Ảnh: Ngọc Minh

Trao đổi với P.V, ông Bùi Văn Khánh-Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ thông tin: “Trước đây, dọc tuyến quốc lộ 19 thuộc 2 xã Tân An và Cư An không còn quỹ đất để quy hoạch chợ rau. Khi tuyến đường tránh đi qua huyện thuộc Dự án “Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên” được thi công thì huyện đã có quỹ đất. Cuối tháng 12 vừa qua, huyện đã phê duyệt quy hoạch chợ rau rộng 5 ha tại xã Cư An. Sau khi thu hồi, đền bù đất cho người dân, chợ rau được xây dựng sẽ tập trung các đại lý, hộ kinh doanh buôn bán rau ở các xã Tân An, Cư An về chợ. Khi ấy tình trạng xe tải đậu đỗ dưới lòng đường dọc quốc lộ 19 không còn xảy ra, an toàn giao thông sẽ được đảm bảo tốt hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

(GLO)- Nguồn lực đất đai được xác định là một trong những động lực quan trọng để tạo vốn đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số. Năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai phấn đấu thu ngân sách 5.960 tỷ đồng từ đất đai, cao gần gấp 3 lần năm trước.

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

(GLO)- Những chương trình đổi rác lấy quà đang góp phần thay đổi cách người dân ứng xử với rác thải. Từ việc phân loại từng chai nhựa, lon nhôm hay viên pin cũ, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

(GLO)- Dám nghĩ, dám làm và chủ động đổi mới là “chìa khóa” giúp xã Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ. Tiếp nối đà phát triển, ngày 30-6, xã tổ chức hội nghị công bố và triển khai Quy hoạch chung theo Quyết định số 1769/QÐ-UBND của UBND tỉnh, khẳng định quyết tâm bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”

Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”

(GLO)- Ngày 26-6, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Tú Sương cho biết, nhân Tháng cao điểm hành động vì môi trường, Hội Nông dân phường phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn ra mắt CLB “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”.

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

(GLO)- Ðể giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất - chế biến, các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Ða (phường Pleiku) đã đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, sử dụng nhiên liệu sạch gắn với thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý, xử lý chất thải.

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

(GLO)- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án mở rộng đường giao thông trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đang đạt nhiều kết quả tích cực khi đã có 150 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai các công trình theo kế hoạch.

null